Công Nghệ

Singapore yêu cầu người nhập cảnh đeo vòng theo dõi cách ly COVID-19

Lê Thanh Xuân
Chia sẻ

Singapore là một trong những quốc gia có chế tài xử phạt người vi phạm quy định cách ly hoặc giãn cách xã hội rất nghiêm khắc.

Singapore sẽ yêu cầu một số hành khách nhập cảnh quốc đảo này đeo một thiết bị theo dõi điện tử để đảm bảo họ tuân thủ các quy định liên quan đến cách li do COVID-19 trong bối cảnh Singapore đang chuẩn bị mở cửa biên giới của mình, theo Reuters.

Máy bay của hãng Singapore Airlines nằm ở sân bay Changi. Ảnh: Reuters

Cụ thể, từ ngày 11/8, thiết bị nói trên sẽ được phát cho những người nhập cảnh Singapore, bao gồm cả công dân nước này, đến từ một nhóm các quốc gia được cho phép cách li tại nhà thay vì cách li tập trung. 

Ảnh: SBS

Trước đó, việc sử dụng các vòng đeo tay điện tử để theo dõi di chuyển của người đeo trong thời gian cách li cũng được sử dụng tại Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Được viết, thiết bị của Singapore sẽ hoạt động dựa trên GPS và Bluetooth. Người đeo sẽ phải kích hoạt thiết bị khi về đến nơi ở và có thể nhận được thông báo thông qua nó. Reuters nói rằng bất kì hành động rời khỏi nơi cư trú hoặc tác động đến thiết bị này cũng sẽ được thông báo tới giới chức.

Thiết bị đeo từng được Hong Kong (Trung Quốc) sử dụng cho người nhập cảnh. Ảnh: CNBC

Ở thời điểm hiện tại Singapore chưa công bố cụ thể thiết bị này sẽ trông như thế nào. Tuy nhiên, Singapore khẳng định nó sẽ không chưa bất kì dữ liệu cá nhân nào và cũng không có các chức năng như ghi âm hay quay video. Bên cạnh đó, trẻ em dưới 12 tuổi cũng không cần đeo thiết bị.

Ảnh: Bloomberg

Singapore có những quy định cực kì nghiêm khắc dành cho những người vi phạm quy định cách li hoặc giãn cách xã hội. Dưới luật bệnh truyền nhiễm, mức phạt có thể lên tới 10.000 SGD hoặc bỏ tù trong 6 tháng, hoặc cả hai, đối với những người vi phạm.

Ảnh: Bloomberg

Ở thời điểm thực hiện bài viết, Singapore đang ghi nhận hơn 53.000 ca dương tính với chủng mới của virus corona. Quốc đảo này đã có 27 ca tử vong vì bệnh dịch này. Bên cạnh Philippines và Indonesia, Singapore là một trong những quốc gia Đông Nam Á có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Thanh Xuân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất