Công Nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tài khoản trên đối thủ lớn nhất của TikTok

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Người đứng đầu nước Mỹ lúc này đang có hơn 3.500 người theo dõi trên Triller.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chính thức gia nhập Triller, một dịch vụ chia sẻ video đang được xem là đổi thủ lớn nhất của TikTok ở Mỹ. Theo nguồn thông tin từ The New York Times, tài khoản của ông Trump được lập ở địa chỉ @donaldjtrump và hiện tại đang có khoảng 3.500 người theo dõi. Video giới thiệu đầu tiên của ông đã thu hút được hơn 590.000 lượt xem.

Ông Donald Trump mới đây đưa ra những quyết định lớn nhắm tới nhiều công ty Internet nổi tiếng của Trung Quốc như ByteDance với TikTok và Tencent với WeChat. Ảnh: Reuters

Đoạn video giới thiệu có ghi lại hình ảnh của ông Trump cùng thông điệp giới thiệu của ông rằng “tôi là một người chuyên nghiệp về công nghệ” và “không ai có thể làm điều đó như tôi”.

Lệnh cấm TikTok của ông Trump đang mở ra cơ hội cho nhiều đối thủ của TikTok. Ảnh: Forbes

Trong vài tuần trở lại đây, chính quyền của Tổng thống Donald Trump liên tục “ra đòn” vào TikTok ở Mỹ. Trước động thái cấm TikTok ở Mỹ của ông Trump, các dịch vụ đối thủ như Triller đang đón nhận tăng trưởng ấn tượng về cả số lượng người dùng và mức độ sử dụng trong vài tuần trở lại đây. Triller có hơn 700.000 lượt tải về trong tháng vừa qua. Về phần mình, hồi tháng 4, TikTok nói rằng nó đã có 2 tỉ lượt tải về trên toàn cầu cùng với đó là 315 triệu lượt tải về trong quý 1 năm nay.

Ảnh: digitalmusicnews

Triller được ra mắt trước TikTok hai năm, vào năm 2015. Người đồng sở hữu ứng dụng này, ông Ryan Kavanaugh, từng nói với CNBC rằng Triller tự nhìn nhận bản thân là một phiên bản “dành cho người lớn” của TikTok.

Ảnh: TechCrunch

Hồi tuần này, ông Trump kí một sắc lệnh hành pháp cho ByteDance thời hạn 90 ngày để hoặc phải bán hoặc phải phân tách độc lập hoạt động vận hành, kinh doanh tại Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, Microsoft là một trong số những công ty Mỹ đang tích cực đàm phán để mua lại TikTok. Giá trị thương vụ này được giới thạo tin cho rằng có thể dao động từ 10 tỉ USD cho tới 30 tỉ USD. Cùng thời điểm, Twitter cũng có thể đang tham gia đàm phán. Microsoft nói nó kì vọng sẽ hoàn thành đàm phán “không muộn hơn ngày 15/9 năm 2020.”

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất