Công Nghệ

Nhà băng hàng đầu nước Mỹ cân nhắc đầu tư Bitcoin

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Ngày càng có nhiều nhà băng và các định chế tài chính lớn cân nhắc tính khả thi của Bitcoin dưới dạng một hình thức đầu tư hoặc một phương tiện thanh toán phổ biến.

Bloomberg mới đây đưa tin rằng một công ty đầu tư thuộc Morgan Stanley đang cân nhắc khả năng sẽ đầu tư vào Bitcoin.

Ảnh: WSJ

Cụ thể, công ty đầu tư 150 tỉ USD Counterpoint Global của Morgan Stanley Investment Management đang nghiên cứu và đánh giá xem liệu tiền mã hoá có phải là “một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư”, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề. Dù vậy, báo cáo nói rằng khoản đầu tư, nếu thực hiện, sẽ phải xin phép từ các nhà quản lý.

Ảnh: WSJ

Nếu được hiện thực hoá, Counterpoint Global sẽ là tổ chức lớn tiếp theo thực hiện đầu tư vào Bitcoin. Trước đó, Bank of New York Mellon, định chế tài chính lâu đời nhất của Mỹ, cũng lên kế hoạch cung cấp các giao dịch Bitcoin, theo WSJ. Tuần này, Mastercard cho biết sẽ cho phép các nhà bán hàng chấp nhận một số đồng tiền mã hoá nhất định.

Ảnh: WSJ

Trước đó, Tesla thu hút sự chú ý khi đầu tư 1,5 tỉ USD vào Bitcoin. Động thái này khiến giá trị đồng tiền số lớn nhất thế giới tăng tới 16%. Trong năm nay, giá Bitcoin đã tăng khoảng 60%. Trong quá khứ, không ít nhà phân tích của Morgan Stanley đã tỏ ra hoài nghi về tương lai của Bitcoin. Hồi năm 2017, một nhà phân tích nhận định giá trị thực của Bitcoin là 0 USD khi nó đang giao dịch với giá 14.400 USD.

Ảnh: WSJ

Hồi tuần này, bà Janet Yellen, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ nói Bitcoin ngày càng trở thành một vấn đề. “Tôi thấy sự hứa hẹn của các công nghệ mới nhưng tôi cũng thấy một thực tế rằng: tiền mã hoá trở thành một công cụ thể rửa tiền và tài trợ khủng bố”, bà nhận định.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất