Công Nghệ

Mạng xã hội siết chặt kiểm soát nội dung trước thềm lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Các nền tảng mạng xã hội đang siết chặt kiểm duyệt nội dung, đặc biệt các mối đe dọa bạo lực, âm mưu vũ trang trước thềm lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris diễn ra vào ngày hôm nay (20/1/2021, theo giờ địa phương).

Trước thềm lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra, các nền tảng mạng xã hội đang siết chặt kiểm duyệt nội dung, đặc biệt các mối đe dọa bạo lực, âm mưu vũ trang.

Mạng xã hội siết chặt kiểm soát nội dung trước thềm lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden Ảnh 1
Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (20/1, theo giờ địa phương). (Ảnh: Raga Granada/VOI)

Theo Techcrunch, các nền tảng mạng xã hội đang hoạt động hết công suất để tăng cường các biện pháp chuẩn bị cho một khoảnh khắc mà họ từng nghĩ rằng sẽ khó xảy ra.

Xem thêm: Tổng thống Donald Trump sẽ bàn giao vali hạt nhân cho ông Biden như thế nào?

Chỉ trong một tuần, lần lượt các nền tảng lớn như Amazon, Facebook, Twitter, Google và Apple đã đưa ra những quyết định mang tính lịch sử - chặn tài khoản Tổng thống Trump, thực thi các quy tắc mới để phòng ngừa kích động bạo lực, các mối đe dọa thù địch,...

Mạng xã hội siết chặt kiểm soát nội dung trước thềm lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden Ảnh 2
Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Snapchat, TikTok, Reddit, hay thậm chí cả Pinterest, cũng thực hiện các biện pháp riêng để ngăn chặn các âm mưu bạo lực, khủng bố đang được thảo luận trên nền tảng của họ.

Động thái này được các nền tảng đưa ra ra sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol của những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump diễn ra hôm 6/1.

Trong một bài đăng trên blog vào đầu tuần, Facebook khẳng định đang chuẩn bị cho Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden hết sức thận trọng, theo Reuters.

"Chúng tôi đã cấm quảng cáo vũ khí, đạn dược và các phụ tùng nâng cấp vũ khí như bộ giảm thanh. Giờ đây chúng tôi cũng sẽ cấm quảng cáo các phụ kiện như két súng, áo chống đạn và bao đựng súng", Facebook đưa ra thông báo trên trang của mình.

Mạng xã hội siết chặt kiểm soát nội dung trước thềm lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden Ảnh 3
Mark Zuckerberg cho biết, Facebook sẽ khóa tài khoản của ông Trump, ít nhất là đến lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh chụp màn hình)

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài ít nhất hai ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden diễn ra vào ngày 20/1 tới.

Facebook cũng đã ban lệnh cấm mở bất cứ sự kiện nào trên mạng xã hội gần những địa điểm như Nhà Trắng và Điện Capitol. Những sự kiện cộng đồng diễn ra gần các tòa nhà quốc hội khác trên khắp nước Mỹ cũng bị cấm đến hết ngày 20/1 trên nền tảng này.

Mạng xã hội siết chặt kiểm soát nội dung trước thềm lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden Ảnh 4
COO Facebook Sheryl Sandberg. (Ảnh: About Facebook)

Sheryl Sandberg - COO Facebook cho biết Facebook chưa có kế hoạch gỡ bỏ lệnh cấm Tổng thống Donald Trump trên nền tảng.

Việc đình chỉ vô thời hạn tài khoản của ông Trump sẽ kéo dài ít nhất cho đến khi ông Joe Biden nhậm chức. COO Facebook khẳng định: "Điều này cho thấy ngay cả tổng thống cũng không vượt qua các chính sách của chúng tôi."

Mạng xã hội siết chặt kiểm soát nội dung trước thềm lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden Ảnh 5
Hôm 8/1, Twitter đã ra quyết định đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của ông dựa trên những bài viết cuối cùng của Tổng thống Trump đăng tải. (Ảnh chụp màn hình)

Tương tự Facebook, Twitter đã chặn tài khoản của Tổng thống Donald Trump từ ngày 8/1/2021 (theo giờ địa phương), đồng thời xóa các bài đăng tạo ra nghi ngờ về tính toàn vẹn của kết quả bầu cử; ngăn các tweet kêu gọi tấn công vào thủ đô của Mỹ và các bang. Theo thống kê của Advance Democracy, Twitter đã khoá 70.000 tài khoản thuộc tổ chức QAnon từ ngày 15/1.

Xem thêm: Twitter, Facebook chuẩn bị bàn giao tài khoản Nhà Trắng cho tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất