Công Nghệ

Lễ ra mắt iPhone 13 sẽ không như thường lệ vì dịch Covid-19

Trần Nhựt Nam - CTV
Chia sẻ

Một vài nguồn tin thân cận cho biết, Apple sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện trực tuyến để ra mắt dòng iPhone 13 thay vì trở lại với sự kiện trực tiếp như dự kiến.

Theo một vài nguồn tin uy tín cho biết, loạt iPhone 13 vẫn sẽ được Apple ra mắt vào cuối năm nay. Nhưng thay vì tổ chức một sự kiện như thường, Apple được cho là sẽ phát sóng trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lễ ra mắt iPhone 13 sẽ không như thường lệ vì dịch Covid-19 Ảnh 1
Lễ ra mắt iPhone sẽ không được diễn ra như dự kiến

Theo PhoneArena, thông tin được Gurman đưa ra không lâu sau khi đã có báo cáo nói Apple đã một lần nữa trì hoãn đưa nhân viên trở lại văn phòng.

Trước đó, Apple tuyên bố nhân viên sẽ được yêu cầu làm việc tại văn phòng ít nhất ba ngày một tuần kể từ tháng 9. Mặc dù vậy, điều này sau đó bị trì hoãn 1 tháng do số ca nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng.

Báo cáo mới này đến từ Mark Gurman từ Bloomberg trong bản tin Power On của mình. Ông Gurman viết: "Nếu tất cả nhân viên của Apple trở lại văn phòng như kế hoạch ban đầu và nếu các trường hợp nhiễm Covid-19 ở mức thấp thì sẽ rất hợp lý khi Apple chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sản phẩm trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2019.

Mặc dù vậy, sự kiện sắp tới vẫn sẽ được truyền phát trên trang web của Apple và YouTube, cộng với việc Apple tập trung vào hoạt động bán hàng trực tuyến", Mark Gurman nói thêm.

Lễ ra mắt iPhone 13 sẽ không như thường lệ vì dịch Covid-19 Ảnh 2
Sự kiện ra mắt iPhone 13 vẫn được diễn ra trực tuyến

Nhiều khả năng, đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp sự kiện ra mắt iPhone được phát trực tuyến. Thế nhưng khác với lần tổ chức trước, những chiếc iPhone 13 sẽ diễn ra vào tháng 9 thay vì tháng 10.

Được biết ở sự kiện ra mắt iPhone 12 series, buổi lễ đã bị trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch cũng như sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Nhựt Nam - CTV

Tin mới nhất