Công Nghệ

Instagram ra mắt tính năng mới giúp phụ huynh quản lý con cái tốt hơn

Hà Vy
Chia sẻ

Tính năng mới của Instagram sẽ áp dụng với người dùng ở Mỹ, Anh, Canada, Australia, trước khi triển khai cho tất cả người dùng trên thế giới vào đầu năm tới.

Instagram là một ứng dụng phổ biến trên toàn cầu, nhất là đối với giới trẻ. Tuy nhiên, nền tảng mạng xã hội này đã bị lên án vì ảnh hưởng rất nhiều đến tâm sinh lý của nhiều người trẻ. 

Để khắc phục phần nào vấn đề này, Instagram đang có những cách tiếp cận cẩn thận hơn với những thiếu niên đang sử dụng ứng dụng của mình và ra mắt một loạt công cụ giúp cha mẹ quản lý con cái họ tốt hơn khi sử dụng ứng dụng này.

Instagram ra mắt tính năng mới giúp phụ huynh quản lý con cái tốt hơn Ảnh 1
Instagram bị lên án vì ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Hôm 7/12, Instagram đã cho ra mắt Take a break, tính năng này đã được thử nghiệm từ tháng 9 và lần đầu được triển khai đến với người dùng ở Mỹ, Anh, Canada, Australia, trước khi triển khai cho tất cả người dùng trên thế giới vào đầu năm tới.

Người dùng có thể bật tính năng “Take a break” trong "Cài đặt" và chọn Muốn được cảnh báo sau khi sử dụng nền tảng trong 10 phút, 20 phút hoặc 30 phút. Lời nhắc sẽ hiển thị yêu cầu đóng ứng dụng và một số đề xuất như hít thở sâu vài lần, viết ra giấy những điều bạn đang suy nghĩ, nghe bài hát yêu thích hoặc kiểm tra danh sách việc cần làm.

Instagram ra mắt tính năng mới giúp phụ huynh quản lý con cái tốt hơn Ảnh 2
Instagram ra mắt tính năng Take a break để giúp người dùng giảm tương tác, nghỉ ngơi khi dùng mạng xã hội quá lâu.

Instagram cũng sẽ có "cách tiếp cận chặt chẽ hơn" đối với nội dung được đề xuất cho thanh thiếu niên và tích cực khuyến khích các nội dung khác nhau khi hệ thống nhận ra người dùng chú ý đến bất kỳ loại nội dung nào quá lâu. 

Bên cạnh đó, mạng xã hội này cũng thông báo sẽ ra mắt các công cụ đầu tiên cho phép cha mẹ xem lượng thời gian của con cái dành cho Instagram cũng như đặt giới hạn thời gian. Instagram đã làm việc với các chuyên gia để tham khảo lời khuyên về việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên.

Vấn đề về tác động của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên đã thu hút sự chú ý hơn kể từ khi bà Frances Haugen, cựu nhân viên Facebook,  vào tháng 10 đứng ra tố cáo trước Quốc hội Mỹ rằng Facebook đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của người dùng và đưa ra tài liệu cho thấy Instagram có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt là ở các cô gái tuổi teen.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất