Công Nghệ

Facebook chi gần 700 triệu USD để dàn xếp vụ kiện về quyền riêng tư tại Mỹ

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Facebook quyết định dàn xếp vụ kiện tập thể bằng cách trả 650 triệu USD cho người dùng bang Illinois tại Mỹ.

Business Insider đưa tin, ngày 26/2 (theo giờ địa phương), một thẩm phán liên bang Mỹ đã chính thức phê duyệt thỏa thuận giải quyết các vi phạm quyền riêng tư của người dùng Facebook.

Trong đó, Facebook quyết định dàn xếp vụ kiện tập thể bằng cách trả 650 triệu USD cho người dùng bang Illinois tại Mỹ.

Facebook chi gần 700 triệu USD để dàn xếp các vụ kiện về quyền riêng tư tại Mỹ Ảnh 1
(Ảnh: Dado Ruvic/Reuters)

Người phát ngôn của Facebook tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng đạt thỏa thuận đền bù để có thể chấp dứt vấn đề này, vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng và các cổ đông của chúng tôi".

Trước đây, Facebook bị cáo buộc thu thập và lưu trữ thông tin khuôn mặt của người dùng mà không thông báo trước hoặc không được sự đồng ý của người dùng, vi phạm Đạo luật về quyền riêng tư thông tin sinh trắc học của tiểu bang Illinois, Mỹ.

Facebook chi gần 700 triệu USD để dàn xếp các vụ kiện về quyền riêng tư tại Mỹ Ảnh 2
(Ảnh: The Verge)

Tổng cộng có khoảng 1,6 triệu người dùng Facebook đã gửi yêu cầu bồi thường. Theo trình tự giải quyết, tất cả những người gửi yêu cầu bồi thường sẽ nhận được ít nhất 345 USD.

Cũng theo thỏa thuận dàn xếp, Facebook sẽ đặt tùy chọn "nhận dạng khuôn mặt" mặc định của người dùng thành "tắt" và xóa tất cả dữ liệu khuôn mặt hiện có, cũng như dữ liệu được lưu trữ của người dùng tham gia vụ kiện tập thể.

Facebook chi gần 700 triệu USD để dàn xếp các vụ kiện về quyền riêng tư tại Mỹ Ảnh 3
(Ảnh: ELENA LACEY / GETTY IMAGES)

Nếu người dùng tham gia vụ kiện không thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên Facebook trong vòng ba năm, Facebook cũng sẽ xóa các mẫu khuôn mặt của họ.

Thẩm phán James Donato của Tòa án Quận Bắc California nhận định, phán quyết trên là "kết quả bước ngoặt", cho thấy "chiến thắng lớn của người tiêu dùng trong lĩnh vực gây tranh cãi nảy lửa là quyền riêng tư trên mạng kỹ thuật số".

Facebook chi gần 700 triệu USD để dàn xếp các vụ kiện về quyền riêng tư tại Mỹ Ảnh 4
CEO Facebook - Mark Zuckerberg. (Ảnh: Wired)

Thực tế, việc đối mặt với các cáo buộc về quyền riêng tư của người dùng không phải là điều mới mẻ đối với các công ty Internet. Nhiều công ty Internet và công nghệ đã phải chịu các vụ kiện tập thể của người dùng trên toàn thế giới, không ít trong số đó đã chọn giải quyết các tranh chấp pháp lý thông qua dàn xếp.

Trước đó, TikTok cũng bị cáo buộc lấy và chia sẻ bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của người dùng trong bang. Vào ngày 24/2, theo giờ địa phương, TikTok đã đạt được thỏa thuận dàn xếp, với số tiền giải quyết là 92 triệu USD.

Xem thêm: Chi tiết mới trên iPhone 13 sẽ thay đổi cách chúng ta dùng iPhone

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất