Công Nghệ

Đối thủ TikTok tính chuyện IPO giữa lúc bị nhân viên tố 'chém gió' tăng trưởng

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Triller, đối thủ của TikTok có trụ sở ở Mỹ, đang tăng trưởng với tốc độ tự nhận là như tên lửa.

Triller, ứng dụng video ngắn được xem là đối thủ của TikTok, đang tìm kiếm cơ hội để thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng lần đầu (IPO), theo Business Insider.

Đối thủ TikTok tính chuyện IPO giữa lúc bị nhân viên tố 'chém gió' tăng trưởng Ảnh 1
Ảnh: Getty

Cụ thể, Reuters cho biết Triller đang đàm phán với ngân hàng đầu tư Farvahar Partners về khả năng thực hiện sáp nhập và IPO. Nguồn tin nói với Reuters rằng thương vụ sáp nhập, nếu thành công, sẽ được thực hiện thông qua một công ty mua lại cho mục đích đặc biệt (SPAC).

Đối thủ TikTok tính chuyện IPO giữa lúc bị nhân viên tố 'chém gió' tăng trưởng Ảnh 2
Ảnh: WSJ

Trong trường hợp bạn chưa biết, SPAC là một dạng công ty vỏ bọc sẽ thực hiện IPO để gọi vốn thâu tóm một công ty nào đó. Bằng cách này, công ty mà SPAC thâu tóm sẽ dễ dàng trở thành một công ty đại chúng hơn.

Đối thủ TikTok tính chuyện IPO giữa lúc bị nhân viên tố 'chém gió' tăng trưởng Ảnh 3
Ảnh: Yahoo

Trong những diễn biến khác, nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters rằng Triller đang liên tục gọi vốn trong thời gian trở lại đây. Cho tới thời điểm hiện tại, Triller đã kêu gọi được 100 triệu USD vốn đầu tư ở mức định giá 1,25 tỉ USD. Lúc này, Triller vẫn đang cân nhắc sẽ gọi vốn như một công tư tư nhân hay trở thành một công ty đại chúng thông qua SPAC.

Đối thủ TikTok tính chuyện IPO giữa lúc bị nhân viên tố 'chém gió' tăng trưởng Ảnh 4
Ảnh: NewsBreak

Tháng trước, Triller nói rằng mình đã có 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. CEO Mike Lu nói với TechCrunch Disrupt vào hôm 15/10 rằng công ty đang tăng trưởng với tốc độ tên lửa. TikTok dù vậy vẫn có quy mô lớn hơn so với Triller rất nhiều với 689 triệu người dùng hàng tháng trên toàn thế giới tính đến thời điểm tháng 7/2020.

Dù vậy, Business Insider dẫn lời một số nhân viên của Triller cho biết những khẳng định của Triller liên quan đến tăng trưởng người dùng từ tháng 10 năm ngoái không trùng khớp với những phân tích nội bộ khi họ còn làm việc ở công ty. Về phần mình, CEO Mike Lu khẳng định những gì các cựu nhân viên chia sẻ là hoàn toàn thiếu chính xác.

Triller đồng thời khẳng định đã tham gia vào cuộc đua mua lại mảng vận hành của TikTok ở Mỹ song không thành công. Lúc này, TikTok đã lựa chọn Oracle và Walmart như các đối tác tại Mỹ.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất