Công Nghệ

Điểm chung thú vị giữa hai đế chế nghìn tỷ USD Apple và Amazone khiến nhiều người bất ngờ

Vũ Tuấn Anh
Chia sẻ

Ở thời điểm hiện tại, Apple và Amazon là hai công ty đại chúng của Mỹ đầu tiên đạt đến cột mốc vốn hoá thị trường một nghìn tỷ USD.

Amazon mới đây đã chính thức trở thành công ty đại chúng thứ hai ở Mỹ đạt được mốc giá trị vốn hoá 1 nghìn tỷ USD. Theo đó, giá chứng khoán của người khổng lồ thương mại điện tử này đã tăng 2% trong phiên giao dịch hôm thứ ba, đạt đỉnh 2.050,27 USD. Nhân với số lượng cổ phiếu giao dịch 487.741.189, Amazon đã chính thức đạt được ngưỡng ấn tượng 1 nghìn tỷ USD, tương tự như những gì Apple đã đạt được khoảng một tháng trước đó. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, Apple và Amazon là hai công ty đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD ở Mỹ. Có thể bạn chưa biết hai công ty này đều có một điểm chung thú vị: cùng được thành lập từ những garaha xe hơi.

Garahe ở Los Altos, nơi Apple ra đời.

Apple được thành lập vào năm 1976 trong garage xe nhà bố mẹ Steve Jobs bởi ba thanh niên trẻ Steve Jobs, Steve Wozniak và Ronald Wayne. Thời điểm đó, sản phẩm đầu tiên của Apple là Apple I (một bảng mạch điện tử) được bán cho một cửa hàng địa phương với giá 500 USD. Một thời gian ngắn sau đó, Apple tiếp tục phát triển máy tính Apple II. Dù vậy, sản phẩm và công ty của ba thanh niên trẻ chỉ thực sự nổi lên với dòng sản phẩm Macintosh. Đến nay, Apple là một trong những công ty công nghệ giá trị và nổi tiếng nhất trên thế giới với nhiều dòng sản phẩm như iPhone, iPod, iPad…

Nơi đế chế Amazon ra đời cũng là một garage bình dị.

Về phần mình, Amazon ra đời năm 1994 như một cửa hàng sách trực tuyến bởi Jeff Bezos. Website Amazon được tạo ra từ garage của Jeff Bezos ở Washington. Ban đầu, ông chỉ đầu tư 40.000 USD vào Amazon để bắt đầu có thể duy trì dịch vụ đặt, bán và chuyển sách tới 48 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Mãi đến tháng 7 năm 1995, cuốn sách đầu tiên từ Amazon mới được bán ra và phần còn lại đã trở thành lịch sử. Đến nay, bên cạnh thương mại điện tử, Amazon còn dấn thân vào nhiều ngành thương mại - dịch vụ khác và giới đầu tư nhận định chính danh mục sản phẩm - dịch vụ đa dạng này là một nhân tố thúc đẩy giá trị của Amazon.

Trên cuộc đua tới giá trị vốn hoá nghìn tỷ USD hiện vẫn còn hai ông lớn khác trong ngành công nghệ là Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google).

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Tuấn Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất