Công Nghệ

Đây là người có thể mỉm cười giữa đại dịch COVID-19

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

CEO Zoom có một năm tuyệt vời khi mức độ phổ biến của ứng dụng Zoom tăng mạnh kèm theo những tin hiệu tích cực về tình hình tài chính.

Gần một năm sau khi WHO phát hiện ra virus corona chủng mới, nhiều người vẫn không được đến văn phòng, trường học, rạp chiếu phim, hàng hóa, nhà thờ hay nhà hàng. Nhiều hoạt động xã hội lẽ ra sẽ diễn ra ở những địa điểm nói trên song lúc này lại được thực hiện thông qua video. Và bạn không thể nói về mảng cuộc sống này mà không nói đến Zoom.

Sự xuất hiện của Zoom hoàn toàn bất ngờ. Một công ty vốn chỉ phục vụ các doanh nghiệp lớn bất ngờ được rất nhiều người dùng cá nhân sử dụng. Zoom cũng có thêm hàng nghìn khách hàng trả phí mới. Doanh thu của Zoom tăng 4 lần trong khi đó lợi nhuận tăng lên tới 90 lần khiến các nhà phân tích sửng sốt. Zoom trở thành một trong những cổ phiếu hàng đầu của năm khi tăng 450%.

Người mỉm cười trong đại dịch tất nhiên là ông Eric Yuan, CEO Zoom. Thực tế, Yuan đã là tỉ phú trước khi COVID-19 bùng phát. Zoom thực hiện IPO vào tháng 4/2019 và thu hút được khá nhiều sự quan tâm của giới đầu tư khi kết hợp tốt giữa tăng trưởng nhanh và lợi nhuận. Eric Yuan lúc này nằm trong danh sách 100 người giàu nhất tế giới. Theo FactSet, khối tài sản ròng của ông chạm mốc 17 tỉ USD.

“Tôi mừng cho ông ấy. Thực sự như vậy”, Rob Bernshteyn, CEO Coupa, chia sẻ. Bernshteyn đã biết Yuan trong khoảng 4 – 5 năm và Coupa cũng là một khách hàng của Zoom. Điều duy nhất thay đổi ở Coupa về Zoom là công ty này hiện cho phép nhân viên dùng tài khoản Zoom doanh nghiệp cho các cuộc họp cá nhân.

Thành công của Zoom đến không dễ dàng. Vào mùa xuân năm nay, việc Zoom đột nhiên được sử dụng nhiều khiến ứng dụng này ngập tràn các quan ngại về bảo mật và riêng tư. 

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất