Công Nghệ

Tổng thống Trump mắc COVID-19, cuộc tranh luận Tổng thống tiếp theo có thể được tổ chức từ xa

Hoàng Hiệp
Chia sẻ

Trước đó, cả ông Trump và vợ mình đều xác nhận dương tính với COVID-19.

Cuộc tranh luận tiếp theo giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden có thể sẽ được thực hiện thông qua Zoom, theo Business Insider.

Tổng thống Trump mắc COVID-19, cuộc tranh luận Tổng thống tiếp theo có thể được tổ chức từ xa Ảnh 1
Ông Joe Biden và ông Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên của mình để giành ghế Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang thực hiện cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Đầu tuần này, ông Hope Hicks, cố vấn thân cận của Tổng thống Trump, cũng dương tính với COVID-19.  Được biết, ông Hope Hicks đã tháp tùng ông Trump trong nhièu sự kiện thời gian gần đây.

Tổng thống Trump mắc COVID-19, cuộc tranh luận Tổng thống tiếp theo có thể được tổ chức từ xa Ảnh 2
Ông Trump xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi một cố vấn thân cận của ông mắc virus này. Ảnh: FT

Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh dịch Mỹ (CDC) khuyến cáo bất kì ai tiếp xúc với những người nhiễm COVID-19 nên thực hiện lệnh cách ly trong vòng ít nhất 14 ngày. Tống thống Donald Trump sẽ không thể quay trở lại hành trình vận động tranh cử tổng thống của mình và khoảng thời gian tối thiểu được CDC khuyến nghị cũng khiến ông khó có thể hoàn thành đợt cách ly cho cuộc tranh luận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 15/10 tới.

Tổng thống Trump mắc COVID-19, cuộc tranh luận Tổng thống tiếp theo có thể được tổ chức từ xa Ảnh 3
Cuộc tranh luận tiếp theo giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 15/10. Ảnh: The Washington Post

Vì lí do này, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mitch McConnell đưa ra ý tưởng về một cuộc tranh luận diễn ra từ xa. “Nó nên được thực hiện. Hy vọng Tổng thống đủ khoẻ cho nó và chúng ta có thể thực hiện từ xa,” ông McConnell nói trong một cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Trump mắc COVID-19, cuộc tranh luận Tổng thống tiếp theo có thể được tổ chức từ xa Ảnh 4
Ảnh: BI

Thực tế, việc tổ chức một cuộc tranh luận tổng thống từ xa không phải chưa từng có tiền lệ. Vào năm 2000, hai ứng viên tổng thống là John McCain và  George W. Bush cũng từng thực hiện tranh luận từ xa khi khi ông McCain nói rằng các vấn đề liên quan đến di chuyển khiến ông không thể kịp có mặt ở Los Angeles để tranh luận trực tiếp.

Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về kế hoạch nói trên.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Hiệp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất