Công Nghệ

Chuyện thật như đùa: Biến ô tô điện thành chuột máy tính, di chuột đến đâu xe tự lái đến đó

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Chỉ có một nàng "nerd" thật sự như Simone Giertz mới có thể tạo ra những thứ không tưởng như thế này.

Simone Giertz được biết đến như một nhà khoa học kiêm nghệ sĩ sáng tạo khá… điên rồ. Kênh YouTube của Giertz ngập tràn những phát minh và robot kỳ cục, vô dụng.

Mới đây, Giertz tình cờ mua được chiếc ô tô điện Sebring-Vanguard Citicar màu vàng, được sản xuất từ những năm 1980s. Trông nó rất độc đáo với thiết kế hình cái nêm (lăng trụ tam giác), trong quá khứ, Citicar là sản phẩm đáp trả lại cơn khủng hoảng nhiên liệu vào thế kỷ trước.

Xe điện Sebring-Vanguard Citicar

Giữ nguyên phong cách sáng tạo độc dị, chiếc Citicar giờ không đơn giản là xe điện nữa, mà đã trở thành… con chuột máy tính lớn nhất thế giới.

Với sự trợ giúp của cộng sự William Osman, chiếc xe đã trở thành chuột quang máy tính đúng nghĩa: Di chuột đến đâu, xe chạy đến đó. Để click chuột, bạn chỉ cần bóp còi.

Dưới đây là quá trình nghiên cứu và biến đổi Citicar thành chuột máy tính:

Kết quả đương nhiên rất thú vị, tuy nhiên nó không có nhiều tính ứng dụng. Giertz và Osman nói rằng họ sẽ dùng chiếc xe để gửi email.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất