Công Nghệ

Chưa hết bàng hoàng, thêm một chiếc Boeing 737 Max 8 phải hạ cánh khẩn cấp

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Trước đó, dòng máy bay này liên quan đến hai tai nạn thảm khốc của ngành hàng không chỉ trong vỏn vẹn 5 tháng.

Một chiếc Boeing 737 Max của Southwest Airlines mới đây phải thực hiện hạ cánh khẩn cấp vào Thứ 3 (26/03).

Mang số hiệu Flight 8701, phi công của chiếc Boeing 737 Max 8 trên hành trình từ Orlando tới Victorville, California đã ra tín hiệu hạ cánh khẩn cấp chỉ vài phút sau khi cất cánh. Southwest Airlines theo đó cho biết phi công của hãng này “đã báo cáo một vấn đề về vận hành với một trong những động cơ.” Theo đó, vấn đề xảy ra có thể không liên quan đến những vấn đề liên quan đến phần mềm đang làm xấu đi hình ảnh của dòng máy bay này và được xem là nguyên nhân dẫn đến hai vụ rơi máy bay của Lion Air và Ethiopian Airlines.

Trong trường hợp bạn chưa biết, Southwest Airlines hiện tại là hãng hàng không có nhiều máy bay Boeing 737 Max 8 nhất trên thế giới. Chiếc máy bay gặp sự cố nằm trong đội bay gồm 34 chiếc Max 8 của hãng này đã bị yêu cầu dừng bay vào đầu tháng này sau vụ tai nạn của chuyển bay mang số hiệu ET302 của Ethiopian Airlines.

Thực tế, trên chuyến bay của Southwest Airlines không có hành khách bởi nó đang được chuyển tới Southern California Logistics Airport để kiểm tra.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin mới nhất