Công Nghệ

'Cha đẻ' TikTok đầu tư vào startup xe tự hành ở Trung Quốc

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, tham gia vòng gọi vốn 25 triệu USD của QCraft.

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang thực hiện đầu tư vào một startup xe tự hành có tên QCraft, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy những lằn ranh ngày càng mờ đi giữa các công ty công nghệ lớn và công ty xe.

Ảnh: Bloomberg

Cụ thể, ByteDance đã tham gia đầu tư vào QCraft trong vòng gọi vốn mới nhất với quy mô khoảng 25 triệu USD. Được biết, công nghệ của QCraft hiện đang được thử nghiệm trên những chiếc xe buýt mini tại Trung Quốc. Về phần mình, người đại diện của QCraft và ByteDance đều từ chối đưa ra bình luận.

Ảnh: Tech in Asia

Thương vụ nói trên có thể sẽ được chính thức công bố vào tuần sau. Trước đó, nhiều khoản đầu tư và hợp tác tương tự giữa các công ty công nghệ và nhà sản xuất xe đã được thực hiện, đặc biệt là ở Trung Quốc. Cả các hãng xe điện và xe truyền thống đều đang tăng tốc độ để đạt được những lợi thế trong bối cảnh các công nghệ xe tự hành và xe thông minh đang làm thay đổi ngành công nghiệp này.

Ảnh: SCMP

QCraft là startup được thành lập vào năm 2019 bởi các nhân sự từng làm việc ở nhiều công ty xe tự hành tiên phong như Waymo, Tesla hay Uber. QCraft sử dụng hệ thống mô phỏng thông minh quy mô lớn và một hệ thống tự học để ra quyết định nhằm giảm chi phí phát triển các công nghệ xe tự hành.

Bên cạnh ByteDance, một số nhà đầu tư khác cũng tham gia đầu tư vào QCraft có thể kể đến IDG Capital và Lenovo Capital.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất