Công Nghệ

Vừa chân ướt chân ráo lên Twitter, CEO Volkswagen đã nhanh tay 'cà khịa' Elon Musk

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Tesla CEO Elon Musk và ông Herbert Diess được cho là có mối quan hệ tốt đẹp và thân thiện với nhau.

Ông Herbert Diess, CEO Volkswagen, đã dành dòng tweet đầu tiên của mình trên Twitter để “cà khịa” CEO Tesla Elon Musk.

Ông Herbert Diess, CEO Volkswagen, gia nhập Facebook hồi tháng 12 năm ngoái song chỉ vừa mới chia sẻ dòng tweet đầu tiên. Ảnh chụp màn hình

“Tôi ở đây để tạo ra sức ảnh hưởng với @VWGroup, đặc biệt là các vấn đề chính trị”, Diess viết. “Và tất nhiên, để lấy thêm thị phần từ anh, @elonmusk – sau tất cả, chiếc ID.3 và e-tron của chúng tôi đã thắng những thị trường đầu tiên ở Châu Âu. Mong chờ những cuộc trao đổi năng suất!”, ông viết thêm.

Tesla CEO Elon Musk và ông Herbert Diess. Ảnh: Getty

Mặc dù Volkswagen và Tesla cạnh tranh lẫn nhau trên lĩnh vực xe điện, nhìn chung, hai công ty có những mối quan hệ khá thân thiện với nhau. Hai CEO “có mỗi quan hệ tốt và tôn trọng lẫn nhau”, một người phát ngôn của Volkswagen nói với CNN. Hối tháng 9, Musk đã gặp nhiều nhân sự cao cấp của Volkswagen ở Đức, nơi ông đã lái thử một trong những chiếc xe điện của công ty. 

Ảnh: AP

Có thời điểm, người đứng đầu Volkswagen nói rằng công ty Đức đang lên kế hoạch sản xuất từ 900.000 đến 1,5 triệu xe điện mỗi năm. Con số này cao hơn khá nhiều so với sản lượng hiện tại của Tesla là trên dưới 500.000 xe. Dù vậy, năm ngoái, Volkswagen chỉ bán được khoảng 231.600 chiếc xe điện, một phần nhỏ trong số tổng cộng 9,3 triệu xe bán ra của hãng này.

Volkswagen là hãng xe truyền thống đang có nhiều chuyển dịch tích cực sang mảng xe điện. Ảnh: News Break

CEO Tesla thích “cà khịa” các hãng xe truyền thống song lại thường dành nhiều lời đường mật cho người đứng đầu Volkswagen trong quá khứ.

Hồi tháng 9/2019, khi ai đó chia sẻ một câu chuyện chỉ trích Diess và Volkswagen cho Musk, ông nói rằng: “Herbert Diess đang làm nhiều hơn bất kì hãng xe lớn nào để chuyển dịch sang xe điện. Những điều tốt đẹp trên thế giới nên được ưu tiên và ông ấy có sự ủng hộ của tôi”.

Tesla đang là hãng xe có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới. Ảnh: SCMP

Tháng 10 năm ngoái, đáp lại một chia sẻ khác về Diess, Elon Musk khẳng định Diess đang làm những điều tốt nhất để chuyển dịch đúng hướng song “ông ấy gặp thế khó khi phải làm hài lòng quá nhiều người.”

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất