Công Nghệ

Bill Gates chia sẻ điều tồi tệ không kém gì COVID-19 với thế giới

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Theo Bill Gates, cho tới năm 2100, biến đổi khí hậu sẽ "chết chóc" hơn COVID-19 tới 5 lần.

Bill Gates từng nhiều lần nói về việc con người nên chuẩn bị cho một đại dịch. Năm 2015, trong một bài chia sẻ trong chương trình TED Talks, Bill Gates cảnh báo về viễn cảnh một số lượng người tử vong rất cao được gây ra bởi đại dịch trên toàn cầu. Giờ thì người đồng sáng lập Microsoft một lần nữa thúc giục con người chuẩn bị cho một tình huống khẩn cấp cũng tồi tệ không kém.

Bill Gates là người quan tâm đến vấn đề môi trường và sức khoẻ công cộng. Ảnh: Reuters

“Tồi tệ không kém gì đại dịch, thậm chí biến đổi khí hậu còn tồi tệ hơn”, Bill Gates chia sẻ trong một bài blog mới đây. “Nếu muốn hiểu những gì biến đổi khí hậu mang đến, hãy nhìn vào COVID-19 và tưởng tượng nỗi đau nó mang lại kéo dài trong một khoảng thời gian dài hơn,” ông nói. Bill Gates nhận định số lượng người chết và những tác động tiêu cực đến kinh tế một đại dịch mang lại tương đương với những gì sẽ xảy ra thường xuyên nếu con người không giảm thiểu khí thải carbon.

Sau khi rời Microsoft, Bill Gates dành toàn tâm toàn ý cho hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Business Insider

Bill Gates so sánh tỉ lệ người chết vì virus corona mới – xấp xỉ 14 người qua đời trong số 100.000 người – với tỉ lệ tử vong ngày càng gia tăng vì nhiệt độ trái đất nóng lên.

“Trong vòng 40 năm tới, nhiệt độ nóng lên sẽ làm tăng tỉ lệ tử vong lên mức độ tương tự - khoảng 14 ca tử vong trong mỗi 100.000 người,” Bill Gates chia sẻ. “Vào cuối thế kỉ này, nếu khí thải vẫn cao, biến đổi khí hậu sẽ là nguyên nhân cho 73 ca tử vong nữa trong số 100.000 người. Trong tình huống khí thải thấp hơn, tỉ lệ tử vong giảm xuống 10 ca trên tổng số 100.000 người.”

Theo Bill Gates, đến năm 2060, biến đổi khí hậu sẽ “chết chóc” không kém đại dịch COVID-19 và đến năm 2100 “nó sẽ chết chóc và nguy hiểm hơn gấp 5 lần.”

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất