Công Nghệ

Apple cho nhân viên nghỉ làm có lương để đi tiêm vắc xin COVID-19

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Trước đó, Apple kỳ vọng các nhân viên của hãng này có thể quay trở lại văn phòng làm việc sớm nhất vào tháng 6 này.

Apple khuyến khích các nhân viên của mình đi tiêm vắc xin COVID-19 bằng cách cho phép nghỉ việc có lương để đặt lịch tiêm. Đồng thời, nhân viên trải qua những tác dụng phụ vì vắc xin COVID-19 cũng sẽ được nghỉ việc có lương, theo nguồn tin thân cận với vấn đề.

Apple cho nhân viên nghỉ làm có lương để đi tiêm vắc xin COVID-19 Ảnh 1
Ảnh: Bloomberg

Trong vài tuần trở lại đây, Apple nói với nhân viên của mình rằng hãng này hiện không thể tiếp cận với vắc xin COVID-19 và sẽ không tự mình cung cấp vắc xin COVID-19 cho nhân viên. Trước đó, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Apple đã bắt đầu cho phép các nhân viên có triệu chứng COVID-19 được nghỉ phép có lương.

Apple cho nhân viên nghỉ làm có lương để đi tiêm vắc xin COVID-19 Ảnh 2
Ảnh: Bloomberg

Phần lớn nhân sự của Apple vẫn đang thực hiện làm việc từ xa. Dù vậy, các cửa hàng bán lẻ Apple Store đang dần được mở cửa trở lại ở Mỹ. Apple đang lên kế hoạch để các nhân sự có thể trở lại văn phòng sớm nhất vào tháng 6 tới, Tim Cook, CEO Apple chia sẻ hồi cuối năm ngoái. Mặc dù rất chắc chắn về việc nhân viên sẽ quay trở lại văn phòng, Tim Cook nhiều khả năng sẽ cho phép nhân sự Apple làm điều này với mức độ linh hoạt nhất định.

Apple cho nhân viên nghỉ làm có lương để đi tiêm vắc xin COVID-19 Ảnh 3
Ảnh: Bloomberg

“Không gì có thể thay thế được những tương tác mặt đối mặt, dù vậy chúng ta phải học cách hoàn thành công việc bên ngoài văn phòng mà không cần phải hy sinh năng suất hay kết quả”, Tim Cook nói với nhân viên hồi năm ngoái.

Apple cho nhân viên nghỉ làm có lương để đi tiêm vắc xin COVID-19 Ảnh 4
Ảnh: Bloomberg

Tuần trước, Amazon bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho đội ngũ nhân sự tuyến đầu ở nhà kho Nevada, Kansas và Missouri. Động thái tương tự cũng được một số hãng hàng không và chuỗi khách sạn thực hiện.

Apple cho nhân viên nghỉ làm có lương để đi tiêm vắc xin COVID-19 Ảnh 5
Ảnh: Reuters

Trước đó, Apple đã cung cấp các dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại công ty cho các nhân viên quay trở lại văn phòng làm việc đồng thời cung cấp các công cụ xét nghiệm cho cả nhân sự văn phòng và đội ngũ bán lẻ qua bưu phẩm. Mới đây, Apple bổ sung thêm tính năng mới trong ứng dụng Maps để người dùng dễ tìm được các địa điểm tiêm phòng hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất