Thể thao

'Messi Thái' là cơn ác mộng của tuyển Việt Nam suốt 7 năm qua

Bá Định
Chia sẻ

Kể từ khi ra mắt ĐT Thái Lan vào năm 2012, Chanathip luôn reo rắc nỗi sợ hãi dành cho ĐT Việt Nam qua mỗi lần đối đầu.

ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân ĐT Thái Lan vào ngày 5/9 tới đây trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước trận đấu này, HLV Park Hang Seo đặc biệt nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của tiền vệ Chanathip bên phía ĐT Thái Lan: “Chúng ta đều biết tuyển Thái Lan sẽ triệu tập 3 cầu thủ đang chơi tại J.League. Tôi muốn nói đến Chanathip Songkrasin, cầu thủ không thi đấu ở King's Cup 2019 trước tuyển Việt Nam. Thế nhưng, ai cũng thấy anh ta chơi hay như thế nào ở ASIAN Cup 2019.

Tôi đánh giá Chanathip là cầu thủ mà tuyển Việt Nam phải hết sức cảnh giác trong lần gặp nhau sắp tới với Thái Lan”. Những đánh giá từ ông Park hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào những gì “Messi Thái” làm được mỗi lần đối đầu với Việt Nam.

HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao “Messi Thái”.

Kể từ khi ra mắt ĐT Thái Lan vào ngày 30/11/212, Chanathip đã thực sự trở thành cơn ác mộng dành cho ĐT Việt Nam. Bằng chứng là mỗi lần cầu thủ chỉ cao 1m58 xuất hiện ở đội hình, Thái Lan luôn khiến Việt Nam phải nếm “trái đắng”.

Trận ra mắt đầu tiên của Chanathip dưới màu áo đội bóng xứ chùa vàng chính là cuộc chạm trán ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012. Dù chỉ chơi 48 phút nhưng “Messi Thái” vẫn kịp để lại dấu ấn trên sân bằng việc làm khổ hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Chung cuộc, chúng ta thất thủ 1-3 trước người Thái để rồi ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay vòng bảng.

Chanathip đang trở thành nỗi ác mộng dành cho Việt Nam suốt 7 năm qua.

Chưa hết, Chanathip tiếp tục trở thành cơn ác mộng đối với Việt Nam khi cả 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 anh đều giúp Thái Lan vượt qua Việt Nam. Thậm chí, ngay trên sân Mỹ Đình, “Messi Thái” còn thi đấu đầy thăng hoa để cùng các đồng đội thắng Việt Nam đến 3-0.

Chẳng phải ngẫu nhiên, chỉ sau 1 mùa giải, CLB Sapporo quyết định chi 2,4 triệu euro để chiêu mộ Chanathip. Bởi lúc này đây, tiền vệ ĐT Thái Lan nổi lên như một ngôi sao sáng nhất bóng đá Đông Nam Á. Tính đến thời điểm hiện tại, Chanathip đã ghi được 4 bàn thắng, đóng góp 6 đường kiến tạo qua 20 trận cho CLB Sapporo. Còn dưới cấp độ ĐTQG, “Messi Thái” đã ghi 7 bàn, kiến tạo 5 lần trong 43 trận cùng đội bóng xứ chùa vàng.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất