Thể thao

CĐV châu Á chê U23 Việt Nam quá yếu không xứng tầm Á quân

Từ Xuyên
Chia sẻ

Mặc dù hoà U23 UAE ngay ngày ra quân song thầy trò HLV Park Hang Seo không được các CĐV châu Á đánh giá cao.

Trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại bảng D giải U23 châu Á 2020 gặp U23 UAE đã kết thúc với tỉ số hoà 0-0. Kết quả này được xem như một thành công dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Thế nhưng, các CĐV châu Á lại đánh giá không cao màn trình diễn từ đội đương kim á quân giải U23 châu Á.

Một CĐV Qatar nhận xét: “Tôi không thể tin nổi đây là đội á quân vì họ quá yếu. Việt Nam gần như chẳng có nhiều cơ hội trước UAE. Họ để đối phương ép sân suốt trận đấu. Có lẽ Việt Nam khó lòng vượt qua được vòng bảng”. 

U23 Việt Nam có trận hoà may mắn trước UAE.

CĐV đến từ Hàn Quốc cho rằng: “Rất may cho U23 Việt Nam khi họ có một HLV giỏi như Park Hang Seo. Nhờ chiến thuật hợp lý nên U23 Việt Nam không để thua UAE. Lực lượng năm nay của U23 Việt Nam yếu hơn hẳn năm 2018. Thể lực các cầu thủ cũng yếu hơn. Nếu may mắn thì U23 Việt Nam mới vượt qua vòng bảng”. 

CĐV Malaysia bình luận: “Có lẽ Đông Nam Á năm nay chỉ có Thái Lan lọt được vào tứ kết. Nhìn U23 Việt Nam thi đấu tôi nghĩ họ không có cơ hội vượt qua vòng bảng. Mong rằng họ sẽ cải thiện phong độ trong trận đấu tới. Nhưng dù sao cũng phải chúc mừng U23 Việt Nam vì trận hoà may mắn này”. 

CĐV châu Á đánh giá thấp thầy trò HLV Park Hang Seo.

Một CĐV Nhật Bản nói: “U23 Việt Nam không còn là một ẩn số như giải đấu trước. Họ không mạnh như những gì người ta nghĩ. U23 UAE xứng đáng có 1 chiến thắng vì chơi hay hơn. Nhưng may mắn đã đứng về phía Việt Nam. Tôi nghĩ Jordan và UAE sẽ là những đội lọt vào tứ kết”.

Đa số những ý kiến từ các CĐV châu Á đều đánh giá UAE cao hơn Việt Nam. Ở lượt đấu kế tiếp, U23 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán U23 Jordan, đội vừa thắng U23 Triều Tiên 2-1.

Chia sẻ

Bài viết

Từ Xuyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất