Phượt thủ nào cũng muốn check in đảo Cái Chiên sau khi xem clip này

Theo Ngôi Sao
Chia sẻ

Đảo Cái Chiên với vẻ đẹp của bãi cát trắng mịn cùng hàng phi lao trải dài ngút tầm mắt đem đến những trải nghiệm đầy thú vị.

Cái Chiên là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp thuộc địa phận của huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (cách Hà Nội khoảng 330 km). Từ Hà Nội bạn có thể dễ dàng bắt xe đi Móng Cái tại bến xe Mỹ Đình, Lương Yên, giá vé dao động khoảng 150.000 đến 200.000 đồng tùy hãng xe, thời gian di chuyển khoảng 7-8 tiếng. Bạn nhắc phụ xe cho xuống tại ngã tư Hà Cối hoặc đầu cầu Hà Cối. Ở đây có 2 bến cảng cho bạn đón xuồng ra đảo. Nếu xuống tại ngã tư Hà Cối bạn phải thuê xe ôm hoặc taxi để di chuyển vào cảng cách đấy khoảng 4 km. Còn nếu xuống từ đầu cầu Hà Cối bạn có thể đi bộ ra bến đỗ xuồng cách đấy khoảng 10 phút đi bộ, tuy nhiên quãng đường ra đảo Cái Chiên nếu xuất phát từ đây thì xa hơn một chút. Trong ngày có khá nhiều chuyến xuồng ra đảo từ cả 2 cảng, giá vé dao động khoảng 50.000 đến 60.000 đồng.

daocaichien01

Con đường bê tông dài hơn 15 km mới được hoàn thành để phục vụ cho bà con trên đảo cũng như du khách đến đây.

Ra đến đảo Cái Chiên bạn thuê xe điện hoặc xe lam để di chuyển vào các bãi tắm trong đảo. Giá thuê xe điện, xe lam là 150.000 đồng/chuyến. Hiện nay trên đảo có 3 bãi tắm là bãi Vạn Cả, bãi Cái Chiên và bãi Đầu Rồng. Bãi Cái Chiên và bãi Đầu Rồng là nơi được mọi người lựa chọn nhiều nhất bởi quanh đây đã có dịch vụ homestay, thuê lều và ăn uống.

Thông thường nếu đi theo đoàn đông bạn cần liên hệ trước với người dân làm dịch vụ trên đảo để họ chủ động thu mua hải sản, chuẩn bị thực phẩm. Người dân trên đảo rất thân thiện, mến khách, giá cả dịch vụ đều phải chăng, không bị tình trạng “chặt chém”.

daocaichien02

Khung cảnh bình yên trên đảo.

Cái Chiên chỉ mới bắt đầu làm du lịch trong khoảng một năm trở lại đây nên vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Đây chắc chắn sẽ là một nơi lý tưởng để “đi trốn” sự xô bồ, náo nhiệt của phố thị sau những ngày làm việc mỏi mệt, căng thẳng. 

Ra đến đảo Cái Chiên bạn thuê xe điện hoặc xe lam để di chuyển vào các bãi tắm trong đảo. Giá thuê xe điện, xe lam là 150.000 đồng/chuyến. Hiện nay trên đảo có 3 bãi tắm là bãi Vạn Cả, bãi Cái Chiên và bãi Đầu Rồng. Bãi Cái Chiên và bãi Đầu Rồng là nơi được mọi người lựa chọn nhiều nhất bởi quanh đây đã có dịch vụ homestay, thuê lều và ăn uống.

Thông thường nếu đi theo đoàn đông bạn cần liên hệ trước với người dân làm dịch vụ trên đảo để họ chủ động thu mua hải sản, chuẩn bị thực phẩm. Người dân trên đảo rất thân thiện, mến khách, giá cả dịch vụ đều khá phải chăng, không bị tình trạng “chặt chém”.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Ngôi Sao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất