Ăn - Chơi - Khám phá

Đẹp ngỡ ngàng thảm rêu xanh ngát 'ôm sát' cung đường ven biển Ninh Thuận

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Những thảm rêu tuyệt đẹp trên cung đường biển đẹp bậc nhất Việt Nam khiến du khách mê mẩn vì quá cuốn hút.

Ninh Thuận nổi tiếng có cung đường ven biển dài hơn 105km với bãi tắm trong xanh phong cảnh hoang sơ. Đặc biệt, những đồng rêu tựa như màu xanh lấp lóa trong sắc nắng vàng ươm đầu mùa hè là hình ảnh đang khiến giới trẻ "phát sốt" vì quá cuốn hút.  

Hình ảnh tuyệt đẹpcủa bãi rêu ở huyện Ninh Hải. Ảnh: Võ Trang

Toàn bộ khu vực bãi rêu ở Ninh Thuận dài khoảng hơn 4km, bề rộng khi nước rút thấp nhất là khoảng 500m. Phần lớn bãi rêu được mọc trên nền của các thân san hô trắng.  

Người dân địa phương cho biết, rêu này thường được thu hái quanh năm để bán là thức ăn cho tôm. Không chỉ rêu, bãi biển còn có thêm mơ biển, một loại thực vật tuyệt vời có công dụng giải nhiệt khi được phơi khô và pha uống như một loại trà.

Bãi rêu nhìn từ trên cao. (Ảnh: Tiền Phong)

Cũng theo người dân địa phương, khung cảnh bãi rêu đẹp nhất là vào sáng sớm ngày rằm. Thời điểm này, thủy triều ở mức thấp nhất, nguồn sáng là ánh sáng mặt trời lúc bình minh cũng là một yếu tố tuyệt vời để có một tấm ảnh đẹp. 

Một góc bãi rêu ở thôn Từ Thiện. (Ảnh: Tiền Phong) 

Nhiều người đến đây tham quan du lịch đều không ngừng suýt xoa trước vẻ đẹp của những thảm rêu trải dài theo đường cong tuyệt mỹ trên bãi biển. Những sợi rêu non tơ mềm mại như những sợi tơ phủ trên bề mặt những tảng đá và khối san hô cổ nhuốm màu thời gian.

Du khách có thể bắt gặp rất nhiều loại động thực vật biển. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)
Loại rêu này thường được người dân thu hái là thức ăn cho tôm - (Ảnh: Đình Cương)

Được biết, bãi rêu thôn Mỹ Hiệp (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) thuộc danh thắng Hòn Đỏ là điểm đến thu hút đông đảo người tham quan bởi chỉ cách TP Phan Rang – Tháp Chàm hơn 20km. Danh thắng này được cấu tạo từ nền san hô hóa thạch cổ xưa, do sóng biển bào mòn theo thời gian tạo ra nhiều hình thù độc đáo, được phủ lớp lớp các loài cây hoang dại xanh mướt.

Một góc bãi rêu ở thôn Từ Thiện. (Ảnh: Tiền Phong)

Tuy nhiên, bãi rêu ở thôn Từ Thiện (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) với thảm rêu phủ xanh phần lớn bãi biển, mới là nơi được giới trẻ yêu thích bình chọn là điểm check in sống ảo lý tưởng bậc nhất. 

Xem thêm: Nở rộ mô hình 'mang cả khu vườn' lên sân thượng của người dân TP.HCM

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất