Ăn - Chơi - Khám phá

Những món ăn nhất định không thể bỏ qua khi vi vu Thái Lan

Như Khánh
Chia sẻ

Tới Thái Lan mà chưa thử hết những món ăn này coi như bạn chưa đến đất Thái đâu nhé!

1. Trái cây

Nổi tiếng với nhiều loại trái cây, Thái Lan có chất đất giàu dinh dưỡng tạo ra hơn 24 giống chuối, chưa kể đến trái cây vua là sầu riêng xoài, chôm chôm, mít, sầu riêng, măng cụt, bưởi,…

Những món ăn nhất định không thể bỏ qua khi vi vu Thái Lan Ảnh 1

Hơn nữa, trái cây ở Thái được bày trí đẹp mắt rất đáng để các bạn giơ máy chụp và checkin đó nhé.

2. Kem dừa

Về cơ bản, kem dừa Thái “bản gốc” được đặt trong một gáo dừa xiêm nhỏ. Kem được làm thơm, trắng ngần, đặc và ngậy. Phủ xung quanh viên kem là những miếng cùi dừa xiêm non thơm phức. Với kem dừa Thái, bạn có thể lựa chọn thêm topping để rắc lên, thường là lạc, ngô non, các loại thạch, thốt nốt hay bí đỏ thái sợi.

Những món ăn nhất định không thể bỏ qua khi vi vu Thái Lan Ảnh 2

Kem dừa Thái ở Bangkok, nổi tiếng ngon nhất là kem được bán ở chợ cuối tuần Chatuchak. Món kem dừa này ăn cực ngon, cực đã khát. Không hề bị ngọt chút nào luôn. Món ăn này rất phổ biến tại khu chợ Chaktuchak – chợ cuối tuần ở Thái Lan được mệnh danh là kem dừa ngon nhất Bangkok đó nhé.

3. Mooping Thái

Những món ăn nhất định không thể bỏ qua khi vi vu Thái Lan Ảnh 3

Nếu bạn đã từng đến Thái Lan thì không thể bỏ qua món ăn hấp dẫn này được. Đó là những xiên thịt nướng hương vị thơm ngon và khác biệt được làm theo kiểu Thái Lan.Món ăn này rất phổ biến tại con đường ẩm thực trước toàn nhà Isetan đối diện với Big C nhé. Ngoài ra tại đây có rất nhiều món nướng khác nhau, đến đó bạn sẽ được ăn trọn gói ẩm thực Thái Lan luôn.

4. Nước lựu

Đây có thể nói là thứ nước uống “thần thánh” giải nhiệt cực nhanh, khiến bạn đang từ cảm giác nóng nực, oi ả bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh toàn thân, sảng khoái vô cùng. Lựu ở Thái Lan quả rất to với ruột đỏ chót và ngọt lịm. Người bán hàng khéo léo tách hết hạt lựu và ép nhuyễn chúng với đá bào, chắt lọc ra một thứ nước uống thơm ngon, ngọt thanh, mát mẻ vô cùng. 

Những món ăn nhất định không thể bỏ qua khi vi vu Thái Lan Ảnh 4

Nước lựu được đựng trong những chai nhựa nhỏ, có màu đỏ đậm rất đặc trưng, được bán rất nhiều trên khắp các con phố gần các khu chợ tại Bangkok, giá từ 15 đến 40 ngàn đồng/ chai tùy kích cỡ.

5. Pad Thái

Những món ăn nhất định không thể bỏ qua khi vi vu Thái Lan Ảnh 5

Pad Thai là một món ăn rất nổi tiếng của Thái Lan, được xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng 50 món ăn ngon nhất thế giới. Nói tới đây thì kể cả là chưa có cơ hội thưởng thức món Pad Thai này ở Thái thì cả nhà hãy thử làm và cảm nhận nó nhé Bởi đôi khi những nhà hàng Thái họ cũng làm khác đi để phù hợp với khẩu vị của người dân ở mỗi vùng, mỗi nước khác nhau nên không phải lúc nào chính xác như mùi vị của món Pad Thai ở Thái.

6. Khao Pad

Những món ăn nhất định không thể bỏ qua khi vi vu Thái Lan Ảnh 6

Khao Pad là một loại cơm chiên đặc trưng của ẩm thực miền trung Thái Lan. Nó được chuẩn bị với gạo Jasmine Thái thay cho gạo hạt dài mà người ta thường sử dụng. Thịt (có thể dùng thịt gà, tôm, và cua đều được), trứng, hành tây, tỏi và cà chua được xào với các loại gia vị như nước tương, đường, muối, tương ớt, nước mắm. Sau đó, dùng kèm với dưa chuột, cà chua xắt lát, chanh cùng một ít hành là và rau mùi.

7. Tom Yum Thái

Đây là một món soup truyền thống của Thái Lan với nhiều nguyên liệu như tôm, nấm, cà chua, sả, riềng và lá chanh. Nước dùng được nấu với nước cốt dừa và kem tươi, các hương vị chua, cay, ngọt và mặn cùng hòa quyện vào nhau tạo nên một món ăn đậm chất Thái, làm say mê biết bao nhiêu người trên thế giới mỗi khi thưởng thức món ăn này.

Những món ăn nhất định không thể bỏ qua khi vi vu Thái Lan Ảnh 7

Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy note ngay tên các món ăn nổi tiếng của Thái này và chuẩn bị cho chuyến vi vu Thái Lan hè này của bạn ngay thôi.

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất