Theo chân 'hướng dẫn viên nhí' 1.5 tuổi tham quan tất tần tật cảnh đẹp khi đến với xứ Huế mộng mơ

Phương Linh
Chia sẻ

Diện chiếc áo dài xinh xắn, đội chiếc nón lá duyên dáng, "hướng dẫn viên" nhỏ tuối này đã đưa du khách ghé thăm tất tần tật những địa điểm nổi tiếng tại xứ Huế mộng mơ.

Mới đây, trên hội nhóm dành riêng cho những ai đam mê xê dịch vừa xuất hiện một bộ ảnh mang tên “Em và Huế” ngay lập tức chiếm sóng. Bộ ảnh này đặc biệt bởi nhân vật chính là một bé gái mới chỉ 1.5 tuổi. Diện chiếc áo dài xinh xắn, đội chiếc nón lá duyên dáng, em bé nhỏ tuối ấy đã đưa du khách ghé thăm tất tần tật những địa điểm nổi tiếng tại xứ Huế mộng mơ. 

Được biết, bộ ảnh này được chị Ái Tiên (mẹ của bé gái Minnie 1.5 tuổi) chụp lại trong dịp đưa con gái về thăm vùng đất Cố Đô.

Chùa Thiên Mụ tọa lạc trên ngọn đồi Hạ Khuê - Thuộc địa phận làng An Ninh Thương, phường Kim Long, cách trung tâm TP Huế 5km về phía Tây. Đây là ngôi chùa cổ nhất của Huế, tọa lạc trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương. Ai đã từng đến đây đều dành thời gian tìm về chốn tín ngưỡng - mơ mộng này để tĩnh tâm, chiêm bái, vãn cảnh. Là một điểm check in không thể bỏ qua khi ghé thăm mảnh đất Cố Đô này, chùa còn được biết đến với tên gọi khác là chùa Linh Mụ. Nếu ai đó nói yêu Huế mà chưa biết đến chùa Thiên Mụ ở đâu thì đó chưa phải là yêu rồi.
Được hợp thành từ hai con sông Tả Trạch và Hữu Trạch, sông Hương như một dải lụa mềm mại chảy quanh thành phố. Không những vậy, hình ảnh cây cầu Tràng Tiền bắc ngang qua sông Hương còn trở thành biểu tượng của xứ Huế. Và đã đến đây, các bạn đừng bỏ qua trải nghiệm du thuyền trên sông Hương để được “sống chậm” lại, chiêm ngưỡng cảnh đẹp hai bên bờ sông và hoà mình trong những khúc dân ca, điệu hò xứ Huế nhé.
Cung An Định được xây dựng năm 1917, đây là công trình độc đáo gắn bó với nhiều vị vua cuối triều Nguyễn như vua Khải Định, vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương và hoàng tử Bảo Long. Sở hữu lối kiến trúc châu Âu lạ mắt, cung An Định Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đồng thời còn là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ. Cung An Định Huế có tuổi đời hàng trăm năm, nhưng cho đến nay vẫn giữ nguyên được giá trị lịch sử và khối kiến trúc độc đáo khiến du khách trầm trồ thán phục. Nơi đây nhanh chóng được bạn trẻ chú ý khi “góp mặt” trong nhiều bộ phim, MV ca nhạc đình đám. Đây chắc chắn là địa điểm check in lý tưởng bạn nhất định phải ghé thăm khi tới Huế.
Lăng Tự Đức được vua Tự Đức cho xây dựng như một chốn nghỉ ngơi, thoát khỏi việc triều chính. Được mệnh danh là một trong những công trình đẹp nhất của thời nhà Nguyễn, lăng Tự Đức là nơi yên nghỉ của ông vua thi sĩ Tự Đức. Với kiến trúc mang đậm nét tinh tế, bao bọc bởi một không gian xanh mượt của núi rừng cây cỏ, lăng Tự Đức được xây dựng phù hợp với một tâm hồn thi sĩ lãng mạn, mộng mơ nhưng không kém phần uyên bác, thâm thúy!
 
Đến xứ Huế mộng mơ đừng bỏ qua lăng Khải Định Huế - điểm check-in sống ảo tuyệt đẹp, nổi bật với kiến trúc được thiết kế công phu, tinh xảo, mang vẻ đẹp đầy tính nghệ thuật.
Lăng Khải Định Huế, công trình kiến trúc cuối cùng của triều Nguyễn là một trong những lăng tẩm đẹp, độc đáo nhất trong hệ thống lăng tẩm ở Huế, gây ấn tượng với nhiều trường phái kiến trúc ngoại quốc khác nhau.
Lăng Minh Mạng Huế gây ấn tượng với kiến trúc truyền thống cổ xưa, mang đậm bản sắc Nho Giáo. Đây là điểm đến hấp dẫn mà du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình về thăm cố đô để chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc lăng tẩm và hiểu hơn về các giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước.
 
Làng hương Thủy Xuân được biết đến với nghề làm hương truyền thống lâu đời ở xứ Huế. Nơi đây còn thu hút những tín đồ sống ảo bởi khung cảnh rực rỡ của những bó hương đa sắc xanh, đỏ, tím, vàng.
 
Đàn Nam Giao là đàn tế duy nhất ở Huế còn tồn tại đến ngày nay, nằm trong quần thể di tích cố đô. Công trình không chỉ mang vẻ đẹp kiến trúc thời phong kiến mà còn là chốn để tĩnh tâm, chiêm nghiệm. Hiện nay tại đây có nuôi rất nhiều chim bồ câu, tạo nên một khung cảnh rất thơ, trở thành địa điểm “check in sống ảo” không thể thiếu cho giới trẻ Huế.
 
Nhà Ga Huế không chỉ là điểm dừng chân của những chuyến tàu hỏa mà với tuổi đời hơn một thế kỷ, còn là nhân chứng lịch sử, công trình kiến trúc lưu dấu vẻ đẹp Pháp một thời và cũng là điểm du lịch nổi tiếng của đất Cố đô.
 
Chợ Đông Ba Huế là khu chợ truyền thống nổi tiếng nhất cố đô, có giá trị văn hóa và lịch sử cao. Khu chợ này lúc đầu có tên là Quy Giả Thị để đánh dấu sự trở lại của vua nhà Nguyễn khi quay về Phú Xuân. Cái tên Chợ Đông Ba Huế bắt đầu xuất hiện từ năm 1887 dưới thời vua Đồng Khánh.
 

Trường Quốc học Huế được xây dựng trên nền của Dinh Thủy sư – nơi huấn luyện binh lính đường thủy của quân đội Nguyễn, nằm ở bờ nam của dòng sông Hương. Ban đầu, ngôi trường chỉ là những dãy nhà tranh, sau đó được xây dựng bằng những dãy nhà 2 lầu theo kiểu Tây Âu năm 1914. Màu sắc đỏ và kiểu kiến trúc đặc trưng của trường biến nó thành một điểm chụp hình rất được yêu thích. Tham quan ngôi trường này và check-in chính là điều mà nhiều du khách không muốn bỏ lỡ khi ghé thăm thành phố Huế.
 
Trường Hai Bà Trưng nằm ngay cạnh trường Quốc học, trước đây được biết đến với tên gọi là trường nữ trung học Đồng Khánh. Ngôi trường được xây dựng năm 1917 và hoàn thành sau 2 năm. Trường Hai Bà Trưng cũng có một kiểu kiến trúc giống với trường Quốc học, có lớp sơn tường màu hồng thắm và một khuôn viên rộng rãi. Với vẻ đẹp đặc trưng, trường Hai Bà Trưng cũng là một điểm check-in tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua.
Ở Hà Nội có góc báo "Hà Nội mới", vậy ở huế lại có "báo Thừa Thiên Huế" mang nét mới mẻ, mời gọi bạn lại đọc báo, mời gọi bạn lại check in vài tấm. Trên con đường Trần Thúc Nhẫn rợp bóng cây xanh, địa điểm nhỏ này có vẻ ít ai biết đến nhưng cũng mang hơi ấm của Huế thương.
Nhờ thành công của phim "Mắt Biếc", "cây cô đơn" trở thành điểm check-in của nhiều người dân bản địa lẫn du khách.
Đồi Vọng Cảnh Huế là địa danh nhất định bạn phải ghé thăm khi đặt chân tới mảnh đất Cố Đô. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, giữa mây trời, sông nước, núi non và cây cối. Không những thế, đồi Vọng Cảnh còn được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Huế.
 
Đồi Thiên An Huế được mệnh danh là thánh địa check in Huế bởi những con đường quanh co uốn lượn tuyệt đẹp, những cánh rừng thông xanh bạt ngàn, cùng thời tiết se se mát lạnh chiều lòng người. Đừng bỏ lỡ đồi Thiên An Huế nếu muốn có những bức hình siêu xinh cho chuyến đi của mình nhé!
 
Chùa Từ Hiếu hay Tổ đình Từ Hiếu là một trong những ngôi cổ tự lớn và là một danh lam có tính văn hóa và lịch sử của cố đô Huế. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã sống những năm cuối đời tại Tổ đình chùa Từ Hiếu, nơi ngài bắt đầu con đường xuất gia tu học vào năm 1942.
Huyền Không Sơn Thượng không chỉ là chốn thanh tịnh mà còn có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, tự như chốn bồng lai tiên cảnh. Ngôi chùa được bao quanh bởi rừng thông xanh tươi khoảng 50ha, đường dẫn vào chùa uốn lượn tựa cổ tích.
Cầu ngói Thanh Toàn là một trong những di tích kiến trúc cổ chứa đựng vẻ đẹp xưa cũ, nhuốm màu thời gian, đồng thời còn là cây cầu có giá trị về nghệ thuật độc đáo ở Việt Nam hiện nay.
Ngọ Môn Huế là địa điểm sống ảo “vạn người like” khi đến cố đô Huế tham quan, du lịch. Bởi nơi đây có vô vàn góc chụp ảnh đẹp, có không gian đậm chất hoài cổ, cùng kiến trúc độc đáo tạo nên khung cảnh như trong những bộ phim cổ trang, dã sử khiến bất cứ ai cũng phải xuýt xoa vì quá nguy nga, tráng lệ.
Văn Thánh Huế - trường Đại Học đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất cố đô là công trình đã có tuổi đời hơn 200 năm. Với kiến trúc độc đáo và ý nghĩa lịch sử, nơi đây đã trở thành điểm đến tham quan yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Nhà thờ Phủ Cam là một trong những địa danh nổi tiếng xứ cố đô với tuổi đời gần 400 năm. Sở hữu lối kiến trúc phương Tây đầy cổ kính, nhà thờ Phủ Cam là điểm check-in cực hot của rất nhiều tín đồ đam mê du lịch.
Hiện tại cửa Hiển Nhơn này chỉ dùng cho nhân viên trung tâm Bảo tồn Cố đô Huế ra vào, không mở cửa cho khách tham quan theo lối này, ngoại trừ những ngày lễ hội khi có nhiều du khách tham quan.
Với lối kiến trúc sở hữu một chiều sâu 70m, bề ngang tận 15-37m có vật liệu bê tông và đá xanh kết hợp các mái ngói đất nung đỏ vô cùng đẹp mắt, đây cũng là một địa điểm rất đáng check in tại Huế
 
Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Photo

Ái Tiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất