Âm Nhạc

Từ MAMA 2017 đến SBS Gayo Daejun, ‘công nghệ’ cổ vũ ở Kpop đã được nâng lên tầm cao mới

Bảo Duy
Chia sẻ

Những chiếc lightstick đơn giản của các nhóm nhạc thế hệ trước đã là xưa rồi.

Trước đây, lightstick thường chỉ có một công dụng là để cổ vũ cho một nhóm nhạc duy nhất và chỉ có một màu đặc trưng. Thế nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ, ngày càng có nhiều phiên bản nâng cấp của lightstick ra đời.

Tại tuần lễ MAMA 2017 vừa rồi, hẳn nhiều Kpop fan đã bất ngờ khi thấy chiếc lightstick MAMA do Mnet cung cấp cho mỗi fan đến xem chương trình có thể đổi màu trong lúc cổ vũ.

Lightstick đổi màu theo nhịp beat tại MAMA 2017.

Tuy nhiên đến SBS Gayo Daejun tối qua (25/12) tại Gocheok Dome, sự “vi diệu” của lightstick thế hệ mới tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới. BTC chương trình đã điều khiển lightstick xếp thành tên mỗi nhóm khi trình diễn trên sân khấu. Khỏi lo fandom ai to ai nhỏ bởi vì nghệ sĩ nào cũng được “vinh danh” một cách đặc biệt trên khán đài như thế này.

Mỗi nghệ sĩ trình diễn tại SBS Gayo Daejun năm nay đều được “xuất hiện” trên khán đài theo cách đặc biệt.

Lightstick sáng đèn trong phần trình diễn của BTS.

Một điều thú vị là trước cả MAMA 2017SBS Gayo Daejun, chiếc lightstick version 2.0 của EXO cũng có màn đổi màu cực kỳ đẹp mắt thế này:

Nếu nói (vui) rằng EXO “thâu tóm” tất cả màu của các fandom thì cũng không sai!

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Duy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất