Âm Nhạc

Thùy Chi liên tục bỏ micro không hát trên sân khấu, lý do vì một người bạn quá cố

Minh Quân
Chia sẻ

Hành động của Thùy Chi nhận được sự khen ngợi từ khán giả.

Thùy Chi liên tục bỏ micro không hát, lý do khiến nhiều người bật khóc

Mới đây, một kênh FC của Thùy Chi đã đăng tải đoạn clip ghi lại tiết mục mà nữ ca sĩ biểu diễn trong một đêm nhạc ở Đà Lạt. Trong sân khấu này, Thùy Chi đã thể hiện bản hit Cho em - Đây là ca khúc từng rất nổi tiếng vào giai đoạn hoàng kim của dòng nhạc teenpop.

Trong tiết mục biểu diễn này, Thùy Chi khiến nhiều khán giả xôn xao khi liên tục bỏ micro ở nhiều đoạn và không hát. Nữ ca sĩ liên tục lặp lại hành động này xuyên suốt bài hát và gương mặt bộc lộ một cảm xúc rất buồn.

Nhiều khán giả đã tinh ý nhận ra, những đoạn mà Thùy Cho bỏ micro không hát chính là phần thể hiện của nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh trong bản thu âm ca khúc Cho em. Qua đây, có thể thấy được việc Thùy Chi không hát những đoạn này chính là muốn dành sự thể hiện ấy cho người bạn quá cố Wanbi Tuấn Anh.

Hành động này của Thùy Chi đã nhận về nhiều sự khen ngợi từ khán giả. Nhiều người hâm mộ của Wanbi Tuấn Anh cho biết không cầm được nước mắt khi nghe lại ca khúc này cùng hành động tinh tế của Thùy Chi.

Thùy Chi liên tục bỏ micro không hát trên sân khấu, lý do vì một người bạn quá cố Ảnh 1

Thùy Chi hoạt động năng nổ với âm nhạc

Dịp cuối năm 2022 vừa qua, Thùy Chi cũng đã tái xuất đường đua Vpop với sản phẩm Hơn em chỗ nào nhanh chóng giúp nữ ca sĩ có thêm 1 bản hit đình đám khi ca khúc này rất được khán giả yêu mến. 

Thời gian qua, nữ ca sĩ cũng đã chăm chỉ chạy show ca hát trong và ngoài nước để gặp gỡ khán giả, những đêm diễn của Thùy Chi đều nhận được hiệu ứng vô cùng tích cực từ phía người nghe. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng hi vọng Thùy Chi sẽ sớm trở lại đường đua âm nhạc nửa cuối 2023 với một sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng. 

Một ca khúc mà Thùy Chi vừa cất giọng đã khiến dân mạng đồng loạt bật khóc Ảnh 4
Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất