Âm Nhạc

Street Dance of China 4: Thắng thua giữa các đội trưởng thật sự không quan trọng?

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Tập đầu tiên của chương trình đã đủ hấp dẫn rồi, đã có một cuộc khiêu chiến giữa Vương Nhất Bác và Lay.

Có rất nhiều chương trình giải trí theo mùa sẽ hoạt động tốt trong vài mùa sau khi chúng trở nên phổ biến, nhưng thông tin truyền miệng thường giảm dần. Ngược lại, Street Dance of China 4 vẫn được đánh giá là xuất sắc.

Street Dance of China 4: Thắng thua giữa các đội trưởng thật sự không quan trọng? Ảnh 1

Thể thức thi đấu của mỗi mùa Street Dance of China 4 không có nhiều thay đổi nhưng luôn có thể mang đến cho khán giả một số trải nghiệm mới, đặc biệt là việc nắm bắt nhịp điệu.

Street Dance of China 4: Thắng thua giữa các đội trưởng thật sự không quan trọng? Ảnh 2

Tin rằng nếu bạn đang xem Street Dance of China 4 đều biết mùa giải năm nay hơi khác so với ba mùa trước, các thí sinh đều có thành tích tốt trong ba mùa đầu tiên hoặc là những bậc thầy từ nước ngoài nên chất lượng tác phẩm rất cao.

Street Dance of China 4: Thắng thua giữa các đội trưởng thật sự không quan trọng? Ảnh 3

Tập đầu tiên của chương trình đã đủ hấp dẫn rồi, đã có một cuộc khiêu chiến giữa Vương Nhất Bác và Lay, và trận battle thú vị giữa Bouboo và học trò của anh. 

Street Dance of China 4: Thắng thua giữa các đội trưởng thật sự không quan trọng? Ảnh 4

Thật bất ngờ, bùng cháy hơn tập 1, tập 2 lại có màn battle đặc biệt giữa đội Han Geng và đội Vương Nhất Bác. Nelson và Zyko thực sự là những ông vua.  Tất nhiên, màn trình diễn của Han Geng trong trận đấu này cũng khá xuất sắc.

Street Dance of China 4: Thắng thua giữa các đội trưởng thật sự không quan trọng? Ảnh 5

Ngoài battle, tập 2 của chương trình là "câu chuyện" khiến fan kinh ngạc nhất. Dancer ACKY 47 tuổi vẫn có thể nhảy rất tốt, và màn trình diễn của anh vẫn tuyệt vời khi anh chiến đấu với nhiều thế hệ trẻ và dù có thua, nhưng anh đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả.

Street Dance of China 4: Thắng thua giữa các đội trưởng thật sự không quan trọng? Ảnh 6

Phần cuối tập thứ hai là tiết mục nhảy đường phố dành cho trẻ em, để các vũ công ở nhiều độ tuổi có thể cùng nhau giao lưu và trực tiếp mang đến "tài sản thừa kế" cùng nhau. 

Street Dance of China 4: Thắng thua giữa các đội trưởng thật sự không quan trọng? Ảnh 7

Vì vậy, sau khi xem xong tập 2 của chương trình, có vẻ như kết quả tiếp theo của trận đấu mùa này dường như không còn quá quan trọng. Là một khán giả, chúng ta chỉ cần thưởng thức!

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất