Âm Nhạc

Ồn ào vụ quấy rối tình dục của Red Velvet: SM Ent đưa ra cảnh cáo pháp lý, fan mỉa mai: 'Chỉ thấy nói mà chưa thấy làm'

Thụy Hân
Chia sẻ

Những động thái mới của SM về việc Red Velvet bị quấy rối tình dục trên ứng dụng nhắn tin cùng fan bất ngờ nhận lại không ít chỉ trích từ Knet.

Dear U.Bubble được biết đến là ứng dụng tạo cơ hội để fan nhắn tin cùng idol của công ty SM Entertainment, trong số đó có Red Velvet. Bên cạnh những lợi ích, điểm thú vị mà ứng dụng này mang đến thì nó cũng gây ra không ít chuyện tiêu cực. Điển hình là gần đây, một thành viên của Red Velvet đã bị quấy rối tình dục trên hệ thống nhắn tin này. Và ngay sau khi nhận được phản ánh, phía SM Ent đã nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo. Tuy nhiên, hành động này của công ty lại không được cư dân mạng ưng ý. 

Việc SM Ent đưa ra cảnh cáo pháp lý hậu Red Velvet bị quấy rối tình dục  trên ứng dụng nhắn tin cùng fan bất ngờ nhận lại không ít chỉ trích từ Knet.

Cụ thể, trong những ngày gần đây, một số cuộc trò chuyện của người hâm mộ với Red Velvet đã gây chú ý trên mạng. Các cuộc trò chuyện bị rò rỉ tiết lộ các thành viên nhóm nhạc nữ này đã nhận được những tin nhắn không phù hợp như "bạn hãy tải lên những hình ảnh gợi cảm". Thậm chí khi có một thành viên Red Velvet nói rằng thời tiết đang rất nóng, đã có người nhắn rằng kêu cô cởi quần áo ra. Những thông tin này ngay lập tức gây phẫn nộ đối với cư dân mạng và đặc biệt là fan. 

Trang chủ Dear U.Bubble của Red Velvet.
Fan và Knet rất bất bình với sự việc các thành viên Red Velvet bị tấn công trên ứng dụng nhắn tin cùng fan.

Đứng trước sự bất bình từ fan cũng như nghệ sĩ của công ty, ở đây là Red Velvet bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phía SM Entertainment đã có động thái riêng. Công ty đã đưa ra cảnh báo pháp lý công khai cấm những lời nói, tin nhắn tục tĩu. Những ai vẫn tiếp tục thực hiện nó sẽ bị công ty xử lý theo quy định riêng. 

SM Ent đã đăng tải cảnh báo đối với những kẻ tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến Red Velvet.

Tưởng chừng như lên tiếng cảnh báo, bảo vệ Red Velvet trước những lời nói, tin nhắn độc hại, SM Ent sẽ nhận được cơn mưa lời khen. Thế nhưng ngược lại, phía cư dân mạng Hàn Quốc lại không ưng ý và mỉa mai không ít cách hành xử của SM. Họ cho rằng công ty chỉ toàn nói mà chưa thấy thực hiện. Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ nhà SM đối mặt với việc này và công ty vẫn chưa có bất kì hành động pháp lý nào cụ thể hơn là các thông báo cảnh cáo thế này. 

Và đây là một số phản ứng của Knet với việc SM Ent đưa ra cảnh cáo pháp lý hậu Red Velvet bị quấy rối tình dục trên ứng dụng nhắn tin cùng fan:

Fan và Knet cho rằng SM cần mạnh tay hơn nữa trong trường hợp này của Red Velvet.

- Thiết nghĩ SM nói mãi không biết chán, có thấy làm được gì đâu. Mấy đứa anti vẫn còn sống nhăn răng ra đó và tấn công nghệ sĩ. 

- Từ sự việc đáng tiếc của Sulli, khán giả đã không ít lần kêu gọi SM thẳng tay hơn với những kẻ có lời nhắn ác ý để bảo vệ nghệ sĩ, nhưng đến giờ vẫn không có cải thiện. 

- SM không cần đưa ra cảnh báo công khai, mà hãy nên tập hợp hồ sơ đi kiện là vừa rồi. Toàn thấy nói chứ làm được bao giờ. 

- Thông báo như thế là xong đây à? SM nghĩ như vậy là họ sẽ dừng lại, sẽ không tấn công quấy rối Red Velvet nữa chắc? Tốt nhất công ty nên kiện đi, đừng nói nhiều nữa. 

- Red Velvet không phải lần đầu tiên bị thế này, SM vẫn chưa có biện pháp mạnh hơn lời cảnh báo sao?!

- Đừng chỉ nói đơn giản như thế, hãy hành động đi, hãy kiện hết những tác nhân ác ý với nghệ sĩ của mình đi. 

- SM có lẽ hơi hiền trong việc này nhỉ? Hay là làm đại cho qua? Sự việc của Red Velvet thế này là kiện luôn cho rồi chứ ở đó mà thông báo cảnh cáo. 

- SM làm vậy hỏi sao fan nó không tức? Cứ nói từ ngày này qua ngày nọ mà không thấy có hành động răn đe mạnh mẽ nào cho nên nghệ sĩ mới bị tấn công hoài thế đấy.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách xử lí của SM lần này với việc Red Velvet bị quấy rối tình dục trên ứng dụng nhắn tin cùng fan? 

Chia sẻ

Bài viết

Thụy Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất