Âm Nhạc

Ồn ào tác quyền Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh: Số bài hát không dừng lại ở 8

Minh Quân
Chia sẻ

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho biết có nhiều hơn 8 ca khúc Noo Phước Thịnh không gia hạn hợp đồng.

Đỗ Hiếu tiết lộ có đến 11 ca khúc Noo Phước Thịnh không gia hạn hợp đồng

Vừa qua, SAOstar đã có buổi trò chuyện cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu xoay quanh vấn đề tác quyền với nam ca sĩ Noo Phước Thịnh gây xôn xao những ngày qua. Tại đây, Đỗ Hiếu đã tiết lộ lý do Noo Phước Thịnh không gia hạn hợp đồng cũng như chi phí tác quyền, từ đó dẫn đến quyết định cấm nam ca sĩ biểu diễn những bản hit đó.

Đỗ Hiếu tiết lộ nội dung màn thương lượng với phía Noo Phước Thịnh: 'Tôi thấy tổn thương' Ảnh 1

Cũng trong buổi chia sẻ này, Đỗ Hiếu cho biết trên thực tế, có đến 11 ca khúc anh sáng tác nhưng Noo Phước Thịnh không gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, việc anh chỉ nêu tên có 8 ca khúc vì đây là những bản hit được đông đảo khán giả biết đến. Trong khi đó, 3 ca khúc còn lại là những sáng tác không quá đình đám nên Đỗ Hiếu đã không nêu tên trong bài đăng trước đó.

Đỗ Hiếu cũng tiết lộ thêm đang làm việc với một số đơn vị để truy thu vấn đề tiền tác quyền và sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức trong thời gian tới.

Ồn ào tác quyền Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh: Số bài hát không dừng lại ở 8 Ảnh 2

Tác giả Gạt đi nước mắt cho biết: "Khi tôi mong muốn có được hợp đồng gia hạn biểu diễn 8 ca khúc từ anh Noo Phước Thịnh, thì anh ấy đã có những câu trả lời làm tôi cảm thấy khá tổn thương như 'bài hát này cũ rồi, không có nhu cầu sử dụng tiếp, gần đây cũng không sử dụng nữa thì gia hạn để làm gì?' hay 'bài này cũ rồi không có ca sĩ nào mua đâu'.

Nếu ai ở trong cương vị của tôi hay bất kỳ một nhạc sĩ nào khi nghe những điều đó thì chắc chắn sẽ cảm thấy chạnh lòng và có những quyết định giống như tôi".

Ồn ào tác quyền Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh: Số bài hát không dừng lại ở 8 Ảnh 3

Noo Phước Thịnh tuyên bố 'không hát chùa', đã đóng tiền tác quyền cho Đỗ Hiếu

Trước đó, Noo Phước Thịnh đã tổ chức buổi gặp gỡ riêng với báo chí để lên tiếng về những lùm xùm gần đây xoay quanh câu chuyện tác quyền âm nhạc với nhạc sĩ Đỗ Hiếu.

Noo Phước Thịnh cho biết sau những chia sẻ của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhiều người đang hiểu lầm nam ca sĩ "hát chùa" suốt thời gian qua. Nhận thấy sự việc đi quá xa, Noo Phước Thịnh buộc lòng phải lên tiếng.

Noo Phước Thịnh nói gì về ồn ào tác quyền với nhạc sĩ Đỗ Hiếu? Ảnh 1

Noo Phước Thịnh cho biết, theo nguyên tắc mỗi show diễn thì ban tổ chức đều phải xin giấy phép của Sở Văn hóa và đóng tác quyền các ca khúc biểu diễn trong chương trình thông qua VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

Trung tâm này đã được các nhạc sĩ (bao gồm cả Đỗ Hiếu) ủy quyền để nhận tiền tác quyền. Đỗ Hiếu cũng từng xác nhận đã nhận tiền các ca khúc mà Noo Phước Thịnh biểu diễn từ trung tâm này. Đồng thời, nam ca sĩ cũng trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ mỗi lần biểu diễn thông qua trung tâm này.

Noo Phước Thịnh nói gì về ồn ào tác quyền với nhạc sĩ Đỗ Hiếu? Ảnh 2

Nam ca sĩ cho biết mỗi ca khúc được anh mua độc quyền trong khoảng thời gian 2 năm. Hết thời gian này, việc có tái ký hay không là do thương lượng giữa nhạc sĩ và ca sĩ. Tuy nhiên Noo Phước Thịnh cho biết ở thời điểm hiện tại, anh chưa có nhu cầu tiếp tục sử dụng độc quyền các ca khúc này.

Noo Phước Thịnh cũng nói thêm, anh hiểu rõ mối quan hệ cộng hưởng giữa nhạc sĩ và ca sĩ. Thế nên với mỗi tác phẩm, anh đều dành sự tôn trọng chất xám của các nhạc sĩ và trân trọng những ca khúc mình hát.

Noo Phước Thịnh nói gì về ồn ào tác quyền với nhạc sĩ Đỗ Hiếu? Ảnh 3
Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất