Âm Nhạc

Những nghệ sĩ Kpop bán được nhiều physcial album nhất: BTS nghiễm nhiên giữ ngôi vương, YG không có đại diện nào lọt top 10

Katie
Chia sẻ

Ngoài việc không có nghệ sĩ từ YG, BXH này còn gây bất ngờ bởi sự cách biệt rất lớn giữa top 2 so với các nhóm còn lại

Gaon Music Chart - hệ thống BXH âm nhạc tại xứ sở kim chi, được thành lập năm 2010 bởi Hiệp hội nội dung âm nhạc Hàn Quốc và Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch nước này. Đây là hệ thống BXH chính thức dành cho các sản phẩm âm nhạc tại thị trường Hàn Quốc, tương tự như Billboard của Mỹ hay Oricon ở Nhật Bản. Ngày 29/8, Gaon đã công bố danh sách những nghệ sĩ Kpop có lượng tiêu thụ physical album nhiều nhất trong suốt 9 năm kể từ khi hệ thống này được thành lập (chỉ tính những nghệ sĩ debut từ 2010 trở đi).

Các danh hiệu hiện tại trên Gaon.

Vị trí đầu bảng trong danh sách mới được công bố này không ai khác chính là BTS. Không hổ danh nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop, nhóm đã bán được tổng cộng 15.395.655 bản physical album kể từ khi debut vào năm 2013.

Theo sát BTS, các chàng trai EXO đã nắm giữ ngôi vị á quân trong danh sách mà Gaon công bố. Chính thức ra mắt vào tháng 4/2012, sau 7 năm hoạt động, boygroup này đã có lượng tiêu thụ physical album đạt 11.951.102 bản. Với con số “khủng” đó, EXO đã bỏ xa nhóm nhạc ở vị trí tiếp theo trong danh sách - TWICE. Dù “hạ cánh” ở top 3 nhưng girlgroup debut năm 2015 này lại có khoảng cách rất lớn với 2 nhóm nam khi có lượng tiêu thụ tổng cộng là 3.868.278 bản physical album.

EXO

TWICE

Dù ra mắt tháng 8/2017 và chỉ hoạt động vỏn vẹn hơn 1 năm nhưng Wanna One lại “vượt mặt” nhiều tiền bối để nắm giữ vị trí thứ 4 trong danh sách. Nhóm đã bán được tổng cộng 3.634.032 physical album kể từ khi debut. Sau Wanna One, Got7 là gương mặt cuối cùng trong top 5 khi nắm giữ con số 3.067.559 với 5 năm hoạt động.

Wanna One

Got7

Những cái tên tiếp theo góp mặt trong top 12 mà Gaon công bố là: Seventeen (2.812.548), NCT (2.272.645), Infinite (1.701.773), VIXX (1.437.817), Monsta X (1.423.006), Nu'est (1.235.084), Red Velvet (1.180.758).

Seventeen

NCT

Red Velvet

Điều gây ngạc nhiên cho nhiều người về danh sách này chính là việc trong chỉ có YG Entertainment là công ty duy nhất trong Big3 không có đại diện nào xuất hiện. Nhưng điều này có thể lí giải được vì xét theo cách hoạt động của công ty này, các nghệ sĩ thường rất hiếm khi phát hành album. Như BlackPink debut 3 năm thì chỉ mới có 2 mini album được phát hành, iKON và Winner thì nhiều hơn một chút vì ra mắt trước. Chính vì vậy, dù luôn đạt con số khủng về nhạc số nhưng YG thường “lép vế” hơn so với các công ti khác về physical album.

Chia sẻ

Bài viết

Katie

Tin mới nhất