Âm Nhạc

Những idol 'tài sắc vẹn toàn' có thể thành thục nói nhiều thứ tiếng trong giới Kpop

Theo Facebook
Chia sẻ

Trước sự toàn cầu hóa của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc , việc sử dụng thông thạo nhiều ngôn ngữ của các idol trở thành ưu điểm sáng giá. Các thần tượng Kpop không chỉ có tài năng ca hát và nhảy múa cực đỉnh, họ còn khiến người hâm mộ 'há hốc mồm' vì kỹ năng ngôn ngữ tuyệt vời của mình.

Việc sở hữu hàng triệu fan khắp nơi trên thế giới đã khiến các idol xứ kim chi có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến đời sống tinh thần của đại bộ phận giới trẻ. Nhiều sao Hàn ghi điểm tuyệt với màn giao tiếp ấn tượng cùng khả năng nói trôi chảy nhiều thứ tiếng. Họ chính là những thông dịch viên quốc tế xịn xò của nhóm và cũng là hình mẫu để các fan ngày đêm rèn luyện sớm theo kịp thần tượng của mình.

1. Lisa (BlackPink)

Lisa - thành viên nhóm nhạc Black Pink và cũng là HLV hot nhất chương trình đình đám Thanh Xuân Có Bạn mỗi tập mới phát sóng đều khiến dân tình đứng ngồi không yên vì nhan sắc và thần thái "đánh bật" dàn thí sinh. Thời xưa, cô nàng cũng từng đánh bật 4000 thí sinh tại Thái Lan trong cuộc tuyển chọn để trở thành thực tập sinh của YG Entertainment.

Lisa trở thành thực tập sinh của YG Entertainment từ năm 2010, nhưng lần đầu tiên cô được phát hiện là tại quê nhà Bangkok, Thái Lan. Cùng với tiếng mẹ đẻ Thái Lan, em út của Black Pink còn nói được tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Không chỉ được biết với ngoại hình thu hút, vũ đạo ấn tượng, cô nàng còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ đáng ngưỡng mộ. Với ngoại hình nổi bật cùng tài năng ngôn ngữ của mình, không ít lần cô nàng khiến netizen phảinghi ngờ cô chínhlà con lai.

2. Rap Monster (BTS)

Vốn đam mê hiphop nhưng thủ lĩnh BTS - Rap Monster vẫn khiến nhiều người phải nể phục với IQ chạm ngưỡng thiên tài - chỉ số 150. Ngay từ khi còn học trung học, anh chàng đã đạt chứng chỉ Anh ngữ TOEIC với số điểm 900/990 và lọt vào danh sách 1,3 % thí sinh có điểm dự thi dự bị đại học cao nhất Hàn Quốc. Tuy RMkhông sinh sống ở nước ngoài quá lâu như phần lớn các thần tượng khác trong danh sách này, nhưng anh vẫn nói tiếng Anh rất lưu loát. RM cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc với tiếng Nhật và Trung trong một thời gian ngắn. Anh thường xuyên làm thông dịch viên cho các thành viên cùng nhóm trong những cuộc phỏng vấn tiếng Anh.

Anh chàng là thành viên giúp BTS có thể vươn xa trên thị trường âm nhạc quốc tế. Năm ngoái, RM từng khiến cả thế giới trầm trồ với màn phát biểu dõng dạc, trôi chảy tại Liên Hợp Quốc. Nổi tiếng với vai trò là trưởng nhóm của nhóm nhạc toàn cầuBTS, khả năng giao tiếp tiếng Anh của RM chính là một ưu điểm sáng giá. Đặc biệt, anh đã từng vinh dự đại diện chogiới trẻcó bàiphát biểu bằng tiếng Anhtại Hội đồng UNICEFlần thứ 73 diễn ra tại Mỹ. Có lẽ, chính vì ưu điểm này, RM luôn được lòng người hâm mộ quốc tế.

3. Wendy (Red Velvet)

Tiếng Pháp được đánh giá là thứ tiếng khó nhằn nhưnglại được cô nàng Wendy chinh phụctừ thời trung học khi cô nàng chuyển đến Ontario, Canada sinh sống. Ở đó, Wendy biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Chưa dừng lại, người hâm mộ càng thêm thích thú khi cô nàng còn có thể nói được tiếng Tây Ban Nha. Thế nên, cô gần như là nữ thần tượng hoàn hảo trong mắt giới trẻ và là động lực phấn đấu học ngoại ngữ trong lòng người hâm mộ.

Giải thích khả năng ngoại ngữcủa mình, Wendy đãcho biết: “Tôi đã học chúng khi còn nhỏ và cảm thấy như đang chơi trò chơi, nhờ đó, tôi học được một cách dễ dàng.“ Wendy cũng đã từng chuyển đến Mỹ để theo học tại Shattuck-St – trường nội trú ở Minnesota, nơi cô trở thành một học sinh kiêm vận động viên danh dự, đồng thời giành được nhiều giải thưởng cho các hoạt động liên quan đến âm nhạc và học thuật. Wendy cho biết lý do chính đằng sau khả năng ngoại ngữ của mình là cô không sợ chúng.

4. Hani (EXID)

Được xếp là một trong những idol thông minh nhất, "nữ hoàng fancam" Hani có chỉ số IQ ngay từ khi còn học Tiểu học là 145. Khi học năm 3 trung học, cô nàng đã đạt 900/990 điểm TOEIC chỉ sau 2 tháng tự học tiếng Anh. Nhờ khả năng đó nên Hani thường kiêm thêm vai trò phát ngôn của EXID trong các sự kiện quốc tế. "Bắn" tiếng Anh cực chuẩn chỉ là chuyện nhỏ, Hani còn sử dụng thành thạo cả tiếng Trung do từng có thời gian du học tại quốc gia này 6 tháng trước khi debut cùng EXID. Trong chương trình Weekly Idol, cô nàng cũng đã khiến bộ đôi MC Doni Coni phải choáng váng khi giải được bài toán mẹo cực khó. Hani là cái tên quá đỗi quen thuộc làng “thánh ngôn ngữ”.

5. Lee Daehwi (AB6IX)

Chàng trai cựu thí sinh chương trìnhProduce 101 mùa 2là một trong những idol có khả năng nói nhiều thứ tiếng. Ngoài tiếng Hàn, Lee Daehwi còn có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Nhật. Vì thế mà anh chàng cũng sở hữu cho mình những cái tên ngoại quốc như David (tên tiếng Anh) và Daiki (tên tiếng Nhật).

6. Taecyeon (2PM)

Taecyeon đã cùng gia đình di cư đến Mỹ khi còn học tiểu học và có thể nói trôi chảy tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung. Anh thậm chí còn viết một đoạn lyric bằng tiếng Tây Ban Nha cho ca khúc tiếng Nhật của mình mang tên Traicion. TaecYeon là một trong những idol "học cao hiểu rộng" bậc nhất Kpop. Riêng ở khoản ngôn ngữ, chàng “quái thú” nhóm 2PM nói trôi chảy 4 thứ tiếng.

7. Key (SHINee)

Key là thành viên thuộc nhóm nhạc toàn năng SHINee khi cả nhóm đều có bằng Thạc sĩ. Bản thân anh chàng là Thạc sĩ chuyên ngành Phim ảnh và Âm nhạc của trường Đại học Woosuk. Bên cạnh ngoại hình mỹ nam, một fashionista, Key thông thạo đến 4 ngoại ngữ. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Hàn, anh chàng sử dụng trôi chảy và thoải mái đùa giỡn với bạn bè bằng các từ ngữ đặc trưng của Anh, Nhật, Trung Quốc. Trong một tập của Super Junior’s Super TV Season 2, Key thú nhận rằng anh không tự tin lắm khi nói tiếng Quan Thoại. Tuy nhiên, sau đó anh chàng đã nói một số lời chào một cách hoàn hảo, chứng tỏ khả năng sử dụng thành thạo thứ tiếng này. Thành viên người Trung Quốc của F(x) – Victoria cũng khen ngợi khả năng ngoại ngữ của anh ấy.

Với sự toàn cầu hóa đang ngàymộtmạnh mẽ của Kpop, ngày càng nhiều thần tượng đa ngôn ngữ bước vào ngành công nghiệp này. Giờ đây, rất nhiều người trong số họ không chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Hàn. Một số thần tượng thậm chí còn nói được nhiều hơn ba thứ tiếng, khiến người hâm mộ kinh ngạc và nể phục vì khả năng ngoại ngữ đáng tự hào của mình. Một idol KPOP để nhận được sự yêu thích rộng rãi trên toàn cầu thì việc giao tiếp được với khán giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau là một lợi thế rất lớn.

Chia sẻ

Theo

Facebook

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất