Âm Nhạc

Kpop tuần qua: Rộ tin Taeyeon hẹn hò Ravi, Gugudan chính thức tan rã, BlackPink bỏ túi thành tích Youtube

Thủy Tiên - CTV
Chia sẻ

Những diễn biến chính trong Kpop tuần qua xoay quanh dàn nghệ sĩ gồm Taeyeon, Ravi Gugudan, BlackPink,…

28/12/2020 – 03/01/2021

Rò rỉ ảnh hẹn hò của Taeyeon (SNSD) và Ravi (VIXX): Trên tình bạn dưới tình yêu?

Vào sáng ngày 27/12, tin tức trưởng nhóm SNSD – Taeyeon hẹn hò với Ravi (VIXX) được fan lan truyền rầm rộ. Báo Hàn bắt gặp cả hai đang hẹn hò tại nhà của Ravi vào ngày 25/12. Ravi đón Taeyeon từ khu nhà cô ấy ở Seongsu-dong, và sau đó đế nhà anh ở Seonleung. Đây được xem là buổi hẹn hò an toàn vì việc ra đường vào thời điểm Covid-19 rất khó khăn.

 Báo Hàn bắt gặp cả hai đang hẹn hò tại nhà của Ravi vào ngày 25/12.

Được biết, cặp đôi gặp nhau thông qua một người bạn chung, và phát triển đến giai đoạn hẹn hò sau mối quan hệ tiền bối - hậu bối trong ngành. Trong khi phía Ravi cho biết: "Đúng là cả hai đang quen nhau. Xin tránh đưa những bài báo suy đoán sai lệch để cặp đôi có thể tìm hiểu nhau trong êm đẹp". Thì SM Entertainment lại phủ nhận mọi tin đồn với tuyên bố: "Cả hai chỉ là tiền bối - hậu bối cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Việc họ đang hẹn hò là không đúng".

SM Entertainment lại phủ nhận mọi tin đồn với tuyên bố cả hai chỉ là bạn.
Phía Ravi ban đầu thì xác nhận tin tức.

Thế nhưng không lâu sau đó, phía Ravi lại thay đổi phát ngôn theo hướng phủ nhật: "Chúng tôi muốn truyền đạt quan điểm về tin đồn hẹn hò này của Ravi. Hai người chỉ là tiền bối và hậu bối thân thiết trong ngành. Họ đã xây dựng tình bạn thông qua các sản phẩm âm nhạc v.v. Họ hòa thuận như những người bạn của nhau. Xin hãy tránh đưa những bài báo mang tính suy đoán". Đứng trước pha lật kèo thế này, fan vẫn hoang mang không ít về mối quan hệ giữa Taeyeon và Ravi.

Nhưng không lâu sau đó, phía Ravi lại "lật kèo" và phủ nhận câu chuyện này khiến fan thêm hoang mang về tin tức hẹn hò này.

Gugudan chính thức tan rã sau gần 2 năm đóng băng hoạt động

Cụ thể, vào 30/12, Jellyfish Entertainment đã chính thức đưa ra thông báo về việc tan rã của nhóm nhạc nữ đầu tiên trong công ty là Gugudan. Công ty cho biết: “Đến ngày 31/12, Gugudan sẽ chính thức kết thúc việc quảng bá sau nhiều năm tích cực hoạt động và nhận được nhiều tình cảm từ các fan hâm mộ. Để đi đến quyết định này, chúng tôi cùng tất cả các thành viên của Gugudan đã có 1 cuộc thảo luận hết sức nghiêm túc”. 

Đến ngày 31/12, Gugudan sẽ chính thức tan rã.

Mặc dù thông báo chính thức tan rã vào ngày 31/12/2020 nhưng phía Jellyfish Entertainment cho biết vẫn sẽ hết mình hỗ trợ các thành viên trên con đường sự nghiệp âm nhạc lẫn diễn xuất. Debut năm 2016, mặc dù rất chăm chỉ ra sản phẩm nhưng không may các cô nàng vẫn chưa gặt hái được những thành tích nổi bật. Đợt quảng bá gần đây nhất của Gugudan là tháng 11/2018 với Not That Type.  Như vậy, sau hơn 2 năm đóng băng hoạt động, Gugudan sẽ chính thức tan rã vào ngày 31/12/2020.

Gugudan tan rã sau hơn 2 năm đóng băng hoạt động.

Giọng ca chính của AOA- Yuna chính thức rời nhóm

Ngày 1 tháng 1, công ty quản lý FNC Entertainment đã thông báo về việc thành viên Yuna của nhóm AOA sẽ rời khỏi nhóm (và công ty) sau khoảng 8 năm đồng hành. Họ chia sẻ: "Chúng tôi thông báo rằng hợp đồng độc quyền của chúng tôi với nghệ sĩ Seo Yuna đã chính thức kết thúc. Quyết định này được đưa ra thông qua sự dàn xếp giữa công ty quản lý và nghệ sĩ”.

Yuna của nhóm AOA sẽ rời khỏi nhóm (và công ty) sau khoảng 8 năm đồng hành.

Công ty cũng gửi lời cảm ơn Seo Yuna đã trở thành một phần của công ty và quảng bá trong 8 năm qua cũng như sẽ luôn ủng hộ cô trong chặng đường sắp tới. Như vậy với việc giọng ca chính rời nhóm, AOA càng đứng gần bờ vực tan rã kể từ khi tạm ngừng hoạt động sau vụ việc cựu thành viên Mina tiết lộ trên tài khoản mạng xã hội của mình về việc thành viên Jimin từng bắt nạt cô ấy.

Công ty cũng gửi lời cảm ơn Seo Yuna đã trở thành một phần của công ty và quảng bá trong 8 năm qua.
AOA càng đứng gần bờ vực tan rã.

BlackPink liên tiếp bỏ túi thành tích Youtube trước thềm năm mới

Cụ thể vào ngày 28 tháng 12, video âm nhạc Playing With Fire của BlackPink đã đạt được hơn 600 triệu lượt view sau khoảng bốn năm hai tháng (MV này được phát hành vào ngày 1 tháng 11 năm 2016). Như vậy, Playing with Fire là video âm nhạc thứ sáu của BlackPink đạt được hơn 600 triệu lượt view, sau hàng loạt bản hit của nhóm như Ddu-Du-Ddu-Du, Boombayah, As If It's Your Last, Kill This Love và How You Like That.

Playing With Fire của BlackPink đã đạt được hơn 600 triệu lượt view.
 Playing with Fire là video âm nhạc thứ sáu của BlackPink đạt được con số này.

Tiếp đến, sân khấu ca khúc phụ Pretty Savage của BlackPink trên chương trình âm nhạc cuối tuần Inkigayo của đài SBS cũng vượt qua 100 triệu lượt xem trên Youtube. Với cột mốc này, sân khấu Pretty Savage trở thành sân khấu trình diễn trực tiếp đầu tiên của Kpop vượt được 100 triệu lượt xem trong năm 2020, vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn khác.

Sân khấu ca khúc phụ Pretty Savage của BlackPink trên chương trình âm nhạc cuối tuần Inkigayo của đài SBS cũng vượt qua 100 triệu lượt xem.
Đây cũng là sân khấu trình diễn trực tiếp đầu tiên của Kpop đạt cột mốc này.

SMTOWN LIVE trở thành concert online Hàn Quốc có nhiều người xem nhất

Cụ thể, theo ghi nhận ngày 2/1, SMTOWN LIVE CULTURE HUMANITY diễn ra ngày 1/1/2021 là concert online Hàn Quốc có nhiều người xem nhất khi đã thu hút tổng cộng khoảng 35,83 triệu người xem ở 186 quốc gia trên toàn cầu. Hashtag #SMTOWN_LIVE ngay lúc concert diễn ra cũng đã “on top” trending toàn cầu với hơn 1,4 triệu bài đăng trên Twitter. Đây là một con số không hề nhỏ, cho thấy lượng khán giả theo dõi, ủng hộ cũng như sức hút của các nghệ sĩ SM rất mạnh mẽ.

SMTOWN LIVE CULTURE HUMANITY là concert online Hàn Quốc có nhiều người xem nhất khi đã thu hút tổng cộng khoảng 35,83 triệu người xem.
Hashtag #SMTOWN_LIVE ngay lúc concert diễn ra cũng đã “on top” trending toàn cầu với hơn 1,4 triệu bài đăng trên Twitter.

Trước đó, concert SMTOWN LIVE CULTURE HUMANITY 2020 trong lúc diễn ra đã để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng cho fan Hàn lẫn quốc tế. Kéo dài trong vòng 4 tiếng với hơn 40 tiết mục được đầu tư kĩ lưỡng công nghệ AR, concert đã thu hút đông đảo khán giả theo dõi với Twitter là 1 triệu, Youtube khoảng 1.4 triệu, Facebook hơn 5 triệu và nền tảng phát livestream hơn 13 triệu lượt xem. 

Concert SMTOWN LIVE CULTURE HUMANITY 2020 trong lúc diễn ra đã để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng cho fan Hàn lẫn quốc tế.

Một số sản phẩm Kpop tuần qua:

So Gravity - VeriVery

Ride Or Die (Run On OST) - Kei (Lovelyz) ft Joohoney (Monsta X)

Sometimes - Yang Da Il

Call Me Anytime - ATEEZ, Eden, Maddox & Eden-ary

Horizon Live - Woodz (Jo Seung Youn)

It's All Right - DONGKIZ

Switch to Me - Rain x J.Y. Park

Starry Night - fromis_9

We Still (Be With U) - Astro

You're so lonely now, so you need me back by your side again - Baek Ye Rin

Hope - SMTOWN family

I Don't Miss U - woo!ah!

At the End of the Day (Growing Season OST) - Seola (Cosmic Girls)

 

 

 

 

 

Chia sẻ

Bài viết

Thủy Tiên - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất