Âm Nhạc

Không ai có thể tranh cãi về năng lực này của Vương Nhất Bác

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Vương Nhất Bác được đón nhận trong chương trình này, fan bị thu hút bởi thái độ chuyên nghiệp của anh.

Đối với Vương Nhất Bác, bạn có thể chỉ trích kỹ năng diễn xuất, các chương trình giải trí và những khuyết điểm của anh theo nhiều cách khác nhau, nhưng có một điều bạn phải thừa nhận rằng anh thực sự nhảy rất giỏi!

Đây là quan điểm nhất trí của rất nhiều người gần đây. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn đạt được sự yêu thích đến cực điểm.

Trong suốt thời gian diễn ra Street Dance of China, fan đã thấy cách diễn giải của anh về sân khấu, cách nắm bắt chi tiết tài tình và sâu sắc của anh, với một cái nhìn toàn cảnh của các chi tiết.

Vì đủ tình yêu, Vương Nhất Bác có thể bộc lộ thái độ một cách thẳng thắn, có thể nhanh chóng diễn giải tâm trạng bài nhảy mà người nhảy muốn thể hiện.

Người ta nói rằng với những nhận xét chuyên môn và cách giải thích độc đáo của Vương Nhất Bác, nhảy hip-hop ngày càng phổ biến hơn, đơn giản hơn và rõ ràng hơn.

Đây có thể là lý do tại sao Vương Nhất Bác được đón nhận trong chương trình này, fan bị thu hút bởi thái độ chuyên nghiệp của anh. Sự hiểu biết của Vương Nhất Bác về nhảy đường phố khác xa so với những gì chúng ta có thể thấy.

Nhiều người xem hip-hop luôn cảm thấy rằng Vương Nhất Bác không tham gia vào tất cả các phong cách nhảy. Chúng trông giống nhau.

Tương tự như vậy, nhiều người luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác không giỏi về krump và biên đạo, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có rất nhiều lời nhận xét rất đúng về krump và biên đạo. 

Trong một số clip của chương trình bị cắt bỏ, đã xuất hiện nhận xét của Vương Nhất Bác về nhảy krump. Vương Nhất Bác nói thế này. Anh biết rằng quan điểm của mọi người về krump là một loại xúc cảm. Vương Nhất Bác tin rằng có nhiều cách để nhảy krump, và cũng có nhiều bài hát chậm rãi hơn kết hợp nhiều phong cách hip-hop.

Vì krump được lồng ghép dần dần từng bước và có nhiều cách thể hiện, nên nhiều người chơi hiện nay thể hiện những điệu nhảy điên cuồng quá kỳ cục, mức độ thể hiện quá không có tính đột phá.

Thật ra đây cũng là một kiểu cãi cọ mà người xem luôn cảm thấy không thể giải thích được khi nhìn thấy krump, quả thực là có chút thiếu thẩm mỹ. Khả năng chỉ ra vấn đề của Vương Nhất Bác cũng cho thấy gu thẩm mỹ của tất cả chúng ta không quá chênh lệch. 

Tiếp đến là phần vũ đạo, Vương Nhất Bác cũng bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của bản thân trong bài nói rất rõ ràng. Đây là một thái độ, và thậm chí còn là một gợi ý, để bày tỏ quan điểm của anh một cách trực tiếp và đơn giản.

Anh cho biết hiện nay nhiều vũ công có ý tưởng vũ đạo na ná nhau, thiếu mới lạ. Vũ đạo không nhất thiết phải biên đạo câu chuyện, bởi chỉ cần có nhạc hay và nhảy tốt thì mọi thứ sẽ còn bùng nổ hơn.

Dù có tranh cãi thì ai cũng có ý kiến ​​riêng về chuyên môn hơn nữa những gì Vương Nhất Bác nói đều rất quan trọng và hợp lý.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất