Âm Nhạc

TWICE bị chỉ trích vì liên tục yêu cầu fan phải stream nhạc

Điệp phan
Chia sẻ

Cư dân mạng đã thể hiện sự không đồng tình trước hành động hỏi fan stream nhạc chưa của các thành viên TWICE.

Nếu ai là người hâm mộ của TWICE đều biết rằng các cô nàng tương tác rất tự nhiên với fan, thậm chí trò chuyện như những người bạn. Tuy nhiên có lẽ vì một bộ phận cư dân mạng không quen với điều này nên đã để lại những chỉ trích xung quanh việc các thành viên TWICE hỏi các fan rằng đã stream nhạc chưa. Những người này cho rằng TWICE đang đặt áp lực thành tích cho người hâm mộ, việc đạt được thứ hạng cao trên các BXH là điều cả thần tượng lẫn fan đều mong muốn, có lẽ TWICE là nhóm nhạc hiếm hoi đề cập trực tiếp điều này nên nhiều cư dân mạng cảm thấy các cô nàng đang yêu cầu các fan phải stream và phải đạt được thành tích tốt.

TWICE bị chỉ trích vì yêu cầu fan stream nhạc.

Cụ thể, trong một đoạn video, các netizen đã soi ra được khoảnh khắc Jungyeon hỏi fan rằng: “Các bạn đã stream hay chưa thế?”, tiếp đến trong một buổi giao lưu trực tuyến, Nayeon và Jungyeon đã nói rằng “55.000 lượt xem thì phải có 55.000 lượt stream chứ”. Chưa hết, trước đó Sana và Dahyun cũng thực hiện video hướng dẫn fan cách stream các ca khúc của TWICE. Thông qua những hành động này các netizen cho rằng TWICE đang tạo áp lực thành tích lên người hâm mộ, bên cạnh đó việc một thần tượng không ngần ngại nhắc fan phải stream là điều rất dễ gây tranh cãi vì stream là hành động hoàn toàn tự nguyện đến từ phía người hâm mộ, việc TWICE liên tục nhắc nhở như là nghĩa vụ bắt buộc khiến không ít cư dân mạng cảm thấy khó chịu.

Jungyeon hỏi fan: “Các bạn đã stream hay chưa thế?”

Nayeon và Jungyeon nói “55.000 lượt xem thì phải có 55.000 lượt stream chứ.” trên buổi trò chuyện trực tuyến cùng fan.

Các netizen đã để lại bình luận khá gay gắt khi các thành viên TWICE nhắc fan stream rằng:

-“Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ngừng thích họ.”

-“Họ không tin người hâm mộ?”

-“Tôi có thể hiểu nếu họ vô tình làm điều đó một vài lần nhưng dường như họ làm rất nhiều lần.”

- “Điểm của âm nhạc là nghe nó nhưng dường như họ muốn thứ hạng cao hơn.”

-“Nếu các bài hát của họ hay, họ sẽ xếp hạng cao ngay cả khi không có người hâm mộ stream nhạc.”

-“Tôi cảm thấy như mình bị đối xử như ATM, vì vậy tôi sẽ rời khỏi fandom.”

Chia sẻ

Bài viết

Điệp phan

Tin mới nhất