Âm Nhạc

Nhìn lại năm được cho là thời hoàng kim của SM: Phát hành album liên tục, phủ sóng từ đầu đến cuối năm với loạt bản hit làm nên tên tuổi

Điệp phan
Chia sẻ

Đây được cho là khoảng thời gian hoàng kim của nhà SM khi liên tục ra sản phẩm và ra đời hàng loạt bản hit làm nên tên tuổi.

Ice Cream Cake MV - Red Velvet

Đi cùng với thời hoàng kim của Kpop, SM, JYP và YG là 3 công ty giải trí có công lớn đưa làn sóng Hallyu ra với thị trường âm nhạc ngoài Hàn Quốc. Trong đó, SM luôn là ông lớn dẫn đầu xu hướng, làm nên tên tuổi của hàng loạt nhóm nhạc huyền thoại Kpop như DBSK, Super Junior, SHINee, SNSD…Điều khiến cho tất cả nhóm nhạc ra mắt dưới trướng SM thời điểm đó đều nhanh chóng trở nên nổi tiếng chính là nhờ tầm nhìn, sự nhạy bén trong việc nắm bắt thị hiếu công chúng của SM, nếu 2009 là khoảng thời gian đưa các nhóm nhạc SM lên đến đỉnh cao của thời kì hoàng kim thì sau đó 6 năm, SM tiếp tục dẫn đầu một thế hệ mới của Kpop với mức độ phủ sóng dồn dập từ đầu đến cuối năm 2015. Nhìn lại thời kỳ này, người hâm mộ Kpop, đặc biệt là các fan lâu năm không thể không bồi hồi trước loạt bản hit làm nên tên tuổi của nhiều nhóm nhạc SM được ra mắt ở năm 2015. Đây cũng là năm hiếm hoi SM “tung chiêu” không ngừng nghỉ và dường như thống lĩnh mọi mặt trận âm nhạc với dàn “gà” tài năng của mình.

2015 được cho là năm hoàng kim của SM.

2015 là năm quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của nhiều thần tượng nhà SM, đây là khoảng thời gian EXO đang trên đỉnh cao sự nghiệp, SHINee lần đầu thay đổi chất liệu âm nhạc, Taeyeon phát hành ca khúc debut solo, Red Velvet trở lại lần đầu tiên sau khi debut cùng đội hình 5 thành viên…Đây cũng là năm SM bắt đầu có sự chuyển mình về âm nhạc, dần phá vỡ sự rập khuôn về cách sắp xếp bài hát, chất liệu cũng như cách quay MV, không còn là những MV đóng hộp, SM đã chịu khó sử dụng ngoại cảnh nhiều hơn, đơn cử là Ice Cream Cake của Red Velvet, I của Taeyeon. Bên cạnh đó, 2015 cũng là năm đánh dấu SM bước đầu tiếp cận với những thể loại âm nhạc đang thịnh hành trên thế giới như deep house trong View của SHINee, electropop và synthpop trong 4 Walls của f(x).

View MV - SHINee

4 walls MV - f(x)

Điều quan trọng nhất khiến 2015 trở thành năm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp giải trí của SM chính là tần suất phát hành album của các nghệ sĩ, người hâm mộ nhận thấy rằng, cứ cách 1 hoặc 2 tháng SM sẽ phát hành 1 album, dường như đây là năm hiếm hoi tất cả nghệ sĩ trực thuộc SM đều có sản phẩm ra mắt. Mở đầu năm 2015 là Deja Boo của Jonghyun (12/01/2015), tiếp đến lần lượt là Super Junior D&E với Growing Pains (06/03/2015), Red Velvet - Ice Cream Cake (17/03/2015), EXO - Call Me Baby (30/03/2015), BoA - Kiss My Lips (12/05/2015)SHINee - View (18/05/2015), EXO - Love Me Right (03/06/2015), SNSD - Party (07/07/2015), Super Junior - Devil (16/07/2015), SHINee - Married To The Music (03/08/2015), SNSD - Lion Heart (18/08/2015), Red Velvet - Dumb Dumb (09/09/2015), Kyuhyun - A Million Pieces (05/10/2015), Taeyeon - I (07/10/2015), f(x) - 4 Walls (27/10/2015), TaeTiSeo - Dear Santa (04/12/2015), EXO - Sing For You (10/12/2015).

I MV - Taeyeon

Call Me Baby MV - EXO

Dumb Dumb MV - Red Velvet

Chính vì độ phủ sóng không ngừng nghỉ cùng loạt bản hit nổi bật, phong cách âm nhạc đa dạng như Ice Cream Cake, Call Me Baby, View, Lion Heart...SM đã tạo nên một đấu trường âm nhạc cho riêng mình, với dàn nghệ sĩ nổi tiếng, ca khúc chất lượng, vị thế ông lớn cùng với năng suất phát hành sản phẩm. Không ngoa khi khẳng định 2015 chính là năm của SM và là một trong những năm đỉnh cao âm nhạc của Kpop.

Lion Heart MV - SNSD

Chia sẻ

Bài viết

Điệp phan

Tin mới nhất