Âm Nhạc

Charlie Puth và BTS bị chê cười 'màn live tệ nhất MGA2018': Big Hit Entertainment nói gì?

Thu Thảo
Chia sẻ

Nguyên nhân thật sự khiến cả Charlie Puth và JungKook bị lạc giọng khi trình diễn tại MGA 2018 là vì sự cố âm thanh.

Ngày 6/11 vừa qua, lễ trao giải âm nhạc MGA 2018 đã chính thức khép lại thu hút được sự quan lớn từ công chúng. Trong đó có câu chuyện về phần trình diễn gây thất vọng của BTS và Charlie Puth gây tranh cãi nhiều ngày qua. Tham gia sự kiện, BTS đã kết hợp cùng Charlie Puth trình diễn ca khúc We Don't Talk AnymoreFake Love. Dù là sân khấu được chờ đợi nhất lễ trao giải nhưng hai đại diện đến từ Kpop và USUK lại gây thất vọng nặng nề bởi phần trình diễn chênh phô và thậm chí run rẩy khi xử lý các nốt cao. Màn live được cho là “kinh khủng nhất sân khấu MGA 2018” khiến BTS và Charlie Puth nhận lại sự chỉ trích và chê cười của công chúng.

Trước tình hình đó, mới đây một producer của BigHit đã lên tiếng làm rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại của màn kết hợp này. Đăng tải trên trang cá nhân, producer DOCSKIM cho biết ekip đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn nhưng chính sự cố âm thanh bị điều khiển sai khiến cả BTS lẫn Charlie Puth phải ứng biến dẫn đến phần trình diễn bị mắc lỗi. Ông còn tỏ ra khen ngợi sự thông minh cũng như phản ứng nhanh nhạy của BTS lẫn Charlie Puth trên sân khấu thời điểm diễn sự cố.

Producer Big Hit lên tiếng về phần trình diễn gây thất vọng của BTS và Charlie Puth.

Phần trình diễn We don't talk any more + Fake Love - BTS x Charlie Puth.

BTS và Charlie Puth tại MGA 2018.

BTS JungKook và Charlie Puth trên sân khấu MGA 2018.

Charlie Puth

BTS.

Chia sẻ

Bài viết

Thu Thảo

Tin mới nhất