Âm Nhạc

Nhóm nhạc nữ đầu tiên của Big Hit khiến BTS gánh món nợ khổng lồ hiện tại ra sao?

Điệp phan
Chia sẻ

Chắc hẳn không ít người hâm mộ quan tâm đến tình trạng hiện tại của nhóm nhạc nữ đầu tiên của "cha đẻ BTS".

Với nhiều người hâm mộ thuộc thế hệ 3 của Kpop trở đi, có lẽ không biết đến việc Big Hit từng thành lập một nhóm nhạc trước cả BTS. Hiện tại, Big Hit và BTS luôn là hai tên được đặt cạnh nhau như "hình với bóng", cùng với đó là quyết định không nhận đào tạo và debut nhóm nhạc nữ kể từ sau scandal chấn động của girl group tiền bối của BTS 5 năm trước, đây là lý do vì sao cho đến nay nhiều fan Kpop thế hệ mới chưa từng nghe đến chuyện Big Hit đã debut nhóm nhạc nữ có tên GLAM vào năm 2012, và cay đắng hơn, nhóm nhạc này lại là nguyên nhân chính khiến Big Hit lẫn BTS gánh trên vai số nợ khổng lồ 2,8 tỷ won ở thời điểm Big Hit chỉ là công ty nhỏ và BTS chỉ mới debut.

GLAM là nhóm nhạc nữ đầu tiên và duy nhất của Big Hit tính đến thời điểm hiện tại.

Cụ thể, GLAM được Big Hit đặt nhiều kỳ vọng, ra sức đầu tư vì tất cả thành viên đều tài năng và có màu sắc riêng giữa dàn girl group thời điểm đó, GLAM gây ấn tượng với phong cách Hip Hop cùng vũ đạo có độ khó cao, tuy nhiên, ra mắt chưa lâu, thành viên Dahee lại vướng vào scandal vô cùng nghiêm trọng, đó là bị tài tử Lee Byung Hyun kiện ra tòa vì tội danh tống tiền, lãnh án 1 năm tù giam trong sự ngỡ ngàng của nhiều người hâm mộ. Điều này đồng nghĩa mọi sự đầu tư cho GLAM của Big Hit xem như trắng tay vì GLAM khi ấy chưa có chỗ đứng trên bản đồ Kpop, Big Hit lại là công ty nhỏ, dự án debut BTS cũng theo đó bị dang dở vì thiếu ngân sách. Thời kì đầu debut có thể thấy rõ điều này thông qua trang phục của BTS, các anh chàng phải mặc đồ của những nhãn hàng bình dân, thậm chí là hàng fake và MV cũng tận dụng triệt để đạo cụ, nhân viên để quay vì không có nhiều tiền để thuê bên ngoài.

BTS thời kì đầu mới debut vô cùng khó khăn vì bị ảnh hưởng bởi sự tan rã của GLAM. 

GLAM sở hữu đủ tài năng của một nhóm nhạc nữ có thể thành công nhưng lại tan rã đáng tiếc chỉ sau 3 năm debut ngắn ngủi. Chính vì điều này nên rất nhiều người hâm mộ thời điểm đó tiếc nuối vì ngoài thành viên gây scandal là Dahee, những thành viên còn lại đều phải kết thúc sự nghiệp thần tượng cách mau chóng dù rất tài năng, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu hiện tại các thành viên GLAM còn theo đuổi giấc mơ idol hay không, và đây là câu trả lời:

Jiyeon (Park Jiyeon)

Jiyeon là thành viên được xem là all-rounder của GLAM, cô nàng đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng, main rapper và cân luôn giọng ca chính. Sau khi GLAM tan rã, Jiyeon đã debut lại lần nữa với tư cách ca sĩ solo vào năm 2017 và dùng luôn tên thật của mình để hoạt động. Jiyeon cũng từng xuất hiện trong tập 3 của show sống còn nhà YG - MIXNINE nhưng may mắn dường như không mỉm cười với cô nàng.

Jiyeon là thành viên được xem là all-rounder của GLAM, cô nàng đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng, main rapper và cân luôn giọng ca chính.
Jiyeon từng xuất hiện trên MIXNINE nhưng không may mắn để đi sâu hơn.

Đến nay, Jiyeon vẫn đang tiếp tục phát triển sự nghiệp solo của mình khi mới đây, cô nàng đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới có tên DCTOM Entertainment và phát hành ca khúc Subway. Mặc dù chặng đường còn khá gian nan nhưng có thể thấy được sự quyết tâm sống với âm nhạc của cô nàng sau sự tan rã đầy tiếc nuối của GLAM.

Zinni (Kim Jinhee)

Zinni là main rapper kiêm luôn main dancer của GLAM, Zinni sở hữu khả năng nhảy cùng kỹ năng nhào lộn kết hợp Bboy vô cùng ấn tượng. Sau khi GLAM tan rã, khác với thành viên cùng nhóm Jiyeon, Zinni đã không chọn theo đuổi sự nghiệp ca sĩ mà thay vào đó là tận dụng kỹ năng thể thao xuất chúng của mình trở thành một vận động viên trượt ván chuyên nghiệp và từng giành được giải nhất trong một cuộc thi đấu. 

Zinni là main dancer của GLAM có kỹ năng nhảy vô cùng đa dạng ở nhiều thể loại.
Hiện tại Zinni đang là vận động viên trượt ván chuyện nghiệp.

Dahee (Kim Dahee)

Dahee chính là thành viên vướng vào ồn ào tống tiền nam diễn viên Lee Byung Hyun và phải nhận 1 năm tù giam. Có lẽ chỉ nhìn vào lý do này cũng đủ hiểu rằng sự nghiệp thần tượng của Dahee chính thức khép lại tại đây. Sau khi ra tù, với chút ít tên tuổi của mình, Dahee tiếp tục làm người mẫu, cùng với đó là làm VJ cho một ứng dụng livestream với thu nhập khoảng 200.000 USD 1 tháng. Vì niềm đam mê âm nhạc vẫn còn đó nên hiện tại, Dahee vẫn thỉnh thoảng đăng tải những video hát cover lên kênh Youtube của mình. 

Dahee chính là thành viên vướng vào ồn ào tống tiền nam diễn viên Lee Byung Hyun và phải nhận 1 năm tù giam.
Dahee hiện tại đang là người mẫu và VJ cho nền tải livestream.

Miso (Kim Miso)

Miso là lead vocal và em út của GLAM, sau khi GLAM tan rã dường như Miso đã quyết định rời khỏi ngành giải trí Hàn Quốc và tự lập cho riêng mình một kênh Youtube riêng và hoạt động chủ yếu ở trên đây. Nhiều người hâm mộ cũng vô cùng tiếc nuối khi Miso không theo đuổi sự nghiệp thần tượng nữa, nhưng với quyết định của mình dường như Miso đang rất hạnh phúc với hiện tại. 

Miso là lead vocal và em út của GLAM.
Miso đã quyết định rời khỏi ngành giải trí Hàn Quốc và tự lập cho riêng mình một kênh Youtube riêng và hoạt động chủ yếu ở trên đây.
Chia sẻ

Bài viết

Điệp phan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất