Âm Nhạc

Con trai nuôi điển trai 'Nam tiến' bắt đầu nghiệp cầm mic: Danh ca Ngọc Sơn nói gì?

Nh.Ng
Chia sẻ

Đây hẳn là điều bí mật chưa từng được giọng ca Tình cha nhắc tới.

Ít ai biết rằng, có một chàng trai 9x là “con nuôi” của danh ca Ngọc Sơn từ nhiều năm nay. Nguyễn Trịnh Minh Dũng (nick name Sund), sinh năm 1994, quê Hà Nội là cậu học trò của tác giả bản hit đình đám Yêu 5. - Rhymastic. Anh chàng sở hữu ngoại hình điển trai với nụ cười má lúm dễ thương, duyên dáng, là “cạ cứng” của những gương mặt đình đám Spacespeakers như Soobin Hoàng Sơn, Big Daddy… Đây hẳn là điều bí mật chưa từng được giọng ca Tình cha nhắc tới.

Người học trò tài năng của Rhymastic.

Có đam mê âm nhạc từ lâu, anh chàng từng thực hiện một số bản cover trên mạng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó Sund chưa thật sự chú trọng và xác định sẽ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Sau một thời gian học tập và rèn luyện, Sund nhận ra âm nhạc vẫn luôn âm ỉ cháy trong con người mình. 9x Hà thành nung nấu quyết tâm, khơi lại đam mê bằng cách quyết định Nam tiến để lập nghiệp.

Sund và Rhymastic.

Nói về mối quan hệ với Rhymastic, Sund cho biết hai anh em quen biết nhau từ hơn 10 năm nay. Nhà của hai người ở gần nhau nên anh chàng có nhiều cơ hội gặp mặt và dõi theo con đường mà Rhymastic đi. “Từ thời Yêu1 của anh Rhymastic ra mắt cho đến phiên bản Yêu5 và những bản nhạc khác đều khiến Sund “mê tít”. Mình ngưỡng mộ âm nhạc của anh vì nó bắt kịp xu hướng và thời thượng. Âm nhạc và cá tính của con người anh khá đồng điệu với mình nên khi trò chuyện hai anh em cũng có sự khá hiểu nhau”, Sund chia sẻ.

Rhymastic trình diễn Yêu5.

Với Sund, Rhymastic giống như một người thầy. Khi quyết định theo đuổi con đường âm nhạc, anh chàng đã tham khảo những lời chia sẻ, góp ý của Rhymastic vì đây là đàn anh đi trước, có nhiều kinh nghiệm trong nghề và lĩnh vực sản xuất âm nhạc. “Anh ấy luôn có những lời góp ý thẳng thắn, chân thành. Trong công việc anh rất nghiêm túc, khác với con người thật ở ngoài đời. Anh từng chỉ, góp ý cho mình những câu hátđể sao cho hay và hợp với những bản phối nhất. Điều đó khiến mình cảm thấy tự tin hơn nhiều”, Sund nói.

'Cha nuôi' Ngọc Sơn nói gì?

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, Sund cho biết mẹ anh là một người mê tiếng hát và con người của giọng ca vàng dòng nhạc trữ tình, bolero. Từ nhỏ, mẹ đã truyền âm nhạc của Ngọc Sơn cho Sund. Trong một lần gặp gỡ nhau 5 năm về trước, mẹ Sund và danh ca nổi tiếng đã tạo được sự thân thiết. Chính vì thế, danh ca Ngọc Sơn đã nhận Sund làm con nuôi.

“Ba Sơn là một người tôi dành sự kính trọng bởi “ba” là người con hiếu thảo, là người nghệ sĩ có tâm hồn và biết sống vì mọi người qua những chuyến từ thiện. Sund từng được chú Sơn dẫn đi xem các show diễn có anh Tuấn Hưng, chị Mỹ Tâm… Chính chú đã góp một phần trong việc khơi dậy tinh thần âm nhạc trong Sund. Không chỉ thế, chú còn là người dạy tôi cách sống, cách đối nhân xử thế…”, anh chàng chia sẻ.

Chia sẻ về người “con nuôi” này, Ngọc Sơn cho biết: “Tôi thấy ở cậu bé này sự ngoan ngoãn và tình cảm giành cho gia đình, cũng giống như Ngọc Sơn vậy. Khi thấy Sund có đam mê với âm nhạc, tôi khích lệ tinh thần để Sund có thể nuôi ước mơ và bước đi trên con đường nghệ thuật một cách lâu dài. Hiện tôi vẫn còn đặt thử thách 2 năm cho Sund để cậu ấy biết phấn đấu và trưởng thành hơn”, nam ca sĩ chia sẻ.

Ngoài ca hát, Sund còn có khả năng sáng tác. Anh chàng đang ấp ủ để có thể cho ra mắt những ca khúc tự tay chắp bút trong tương lai. Sund bật mí sắp tới đây sẽ chính thức lấn sân âm nhạc bằng một sản phẩm âm nhạc bắt tay với người thầy của mình là nhạc sĩ Rhymastic.

Nam danh ca Ngọc Sơn.

Có vẻ như Vpop chuẩn bị đón nhận thêm một “tài năng” mới gia nhập rồi, tuy nhiên, liệu bản lĩnh của chàng trai đến đâu cũng như vận hội có mở ra cho anh chàng như thế nào, tất cả đều phải trông chờ ở chính năng lực bản thân thôi!

Chia sẻ

Bài viết

Nh.Ng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất