Âm Nhạc

Chân dung người con gái mang tên Nguyên Hà

Anh Min
Chia sẻ

Sau nhiều single được yêu thích như "Nhắm mắt thấy mùa hè", "Xin lỗi", khán giả vô cùng mong chờ một album từ Nguyên Hà.

Cách đây 2 năm, vào thời điểm bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè thành công rực rỡ, bản nhạc phim cùng tên của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt đã đưa giọng hát Nguyên Hà đến với số đông khán giả trẻ. Ngay sau đó, nhiều ca khúc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt đã thăng hoa như Xin lỗi, Ta có hẹn với tháng năm, Điều vô lý thứ nhất,... 

Cả Nguyên Hà và Phạm Hải Âu đều hình dung album sẽ mang đến những góc nhìn phong phú hơn về âm nhạc Nguyên Hà, trẻ trung và gần gũi hơn nữa với đại chúng. Công chúng sẽ nhìn thấy một Nguyên Hà nghệ sĩ hơn, chuyên nghiệp hơn hình ảnh nghệ sĩ indie lấp ló đâu đó trước kia đằng sau cặp kính cận và mái tóc ngắn tomboy. Một Nguyên Hà nữ tính của hôm nay có nhiều sự chăm chút hơn, xứng đáng với những tình cảm ngày một dầy lên, rộng hơn từ khán giả yêu mến cô.

Ở album Hôm qua hôm nay và sau này phải là một chân dung người con gái mang tên Nguyên Hà. Người con gái ấy có đời sống và tình yêu như bao người, có chờ đợi, có chia tay, có mộng mơ và hẹn ước. Tinh thần của album phải nói được thái độ sống của Nguyên Hà, yêu con người, yêu cuộc sống nhưng không quên yêu bản thân và chăm sóc nuôi dưỡng tâm hồn mình. Đó phải là một thái độ sống tích cực.

8 ca khúc chính thức gồm có: Chờ ngày lời hứa nở hoa (Hồ Tiến Đạt), Chưa từng yêu (NhaccuaTrang), Dẫu nhớ gấp trăm lần (Reddy), Biết trái tim còn tha thiết (Phạm Hải Âu), Hôm qua hôm nay (TAW), Ví dụ (Cao Minh), Anh thích, em thích (Amy Lương), Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở (Rannie Blue).

Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn là khách mời của album. Anh đã thu song ca cùng Nguyên Hà ca khúc Anh thích, em thích của nữ tác giả Amy Lương. Bài hát mang hơi hướng hoài cổ, gợi nhớ nhiều đến những bài song ca rất được yêu thích từ bộ phim La la Land. Kể từ lần xuất hiện trong liveshow Hà Anh Tuấn tại Đà Lạt, đây là lần thứ hai Nguyên Hà kết hợp với Hà Anh Tuấn. 

Giữa họ có nhiều điểm chung: khán giả, âm nhạc và cả thế giới quan… 

3 nhạc sĩ hoà âm cho album gồm: Duy Nguyện, Phạm Hải Âu, Nguyễn Hữu Vượng đã thổi vào những bài hát mới một không gian âm nhạc rất chill, thư giãn và bình yên. Nguyên Hà đã là một giọng hát ổn định phong cách riêng, nên phần hoà âm không cố tình làm cô ấy khác biệt đi. Các nhạc sĩ chỉ tạo ra không gian cho Hà bộc lộ cảm xúc với tác phẩm. Đâu đó, với những màu sắc jazzy người nghe sẽ thấy một Nguyên Hà tinh nghịch và sinh động hơn. Nếu người nghe thấy Nguyên Hà tươi trẻ và khác xưa, đó cũng là một thành công.

Nguyên Hà không còn là một nghệ sĩ ẩn dật trong phòng thu nữa mà đã trở thành một nghệ sĩ đại chúng, có khán giả và phong cách âm nhạc riêng đáng chú ý.
Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất