Âm Nhạc

BXH lượng bán album của các nhóm Kpop trong nửa đầu 2019: Big Hit Entertainment bằng 9 công ty cộng lại!

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Nửa đầu năm 2019 là cuộc chạy đua của các nhóm nhạc Kpop và những công ty có lượng bán album cao nhất là?

Nửa đầu năm 2019 đã chứng kiến một sự phát triển không hề nhỏ của Kpop với hàng loạt sự trở lại của các nhóm nhạc lớn nhỏ. Chính vì vậy, lượng album bán ra của từng công ty cũng có được sự tăng trưởng không hề nhỏ.

BTS1

Các chàng trai BTS mang về thành công vang rội cho Bighit trong BXH album nửa đầu năm 2019.

Ngày 10/5, danh sách 10 công ty bán được nhiều album nhất trong năm 2019 (tính tới thời điểm này) đã được công bố. Ngoài những công ty trong Big3, sự vươn mình của các công ty nhỏ cũng khiến nhiều người phải bất ngờ!

Hai công ty Maroo và Fantagio lần lượt đứng ở vị trí thứ 10 và 9 trong BXH này. Mặc dù sở hữu đúng một nghệ sĩ solo, thế nhưng, nhờ sức hút của Park Ji Hoon trong Produce 101 mùa 2 và Wanna One, công ty này vẫn xuất sắc mang về 108,807 bản album trong năm 2019.

Giống với Maroo, Fantagio chỉ cho đúng một nhóm nhạc chinh chiến trong nửa đầu 2019 là Astro nhưng nhóm vẫn mang về hơn 121 nghìn bản cho công ty.

Vị trí thứ 8 và 7 ghi tên hai công ty Cube và Off The Record. Sở hữu tới 7 nhóm nhạc, thế nhưng, Cube chỉ mang về cho mình 207,893 bản - thua gần 100 nghìn bản so với Off The Record dù công ty này chỉ có đúng một nhóm nhạc là IZ*ONE. Cụ thể hơn, nhóm này đã mang về cho công ty hơn 298 nghìn bản album mới ra mắt tháng 4 vừa rồi.

Hạ cánh ở vị trí thứ 6 là Starship với 333,032 bản đến từ các nhóm nhạc Monsta X, WJSN, Jeong Sewoon. Đứng trên một hạng là YG với 369,429 bản. Không có gì đáng ngạc nhiên khi biết rằng BlackPink chiếm phần lớn tổng doạn thu trên nhờ album Kill This Love vào tháng 4 vừa qua.

Dừng chân ở vị trí thứ 4 là SM với 591,177 bản đến từ 16 nhóm nhạc và nghệ sĩ solo. Trong đó, người góp công nhiều nhất chính là thành viên của EXO - Chen với hơn 210 nghìn bản.

Xuất sắc vươn lên vị trí thứ 3 trong BXH là Pledis với hai nhóm nhạc nam là Nu’est và Seventeen. Hai nhóm này đã mang về cho công ty hơn 695 nghìn bản, trong đó, chiếm tới 517,699 bản là từ Seventeen.

Giành vị trí thứ hai là JYP. Công ty đã mang về hơn 747 nghìn bản trong nửa đầu năm 2019 và trong đó, chiếm chủ lực là Twice với 447,681 bản.

Xuất sắc dẫn đầu BXH này không phải là cái tên nào xa lạ - Bighit. BTS đã mang về cho công ty hơn 3,8 triệu bản trong nửa đầu năm 2019 và góp một phần nhỏ trong số đó cũng có thành công của TXT dù mới chỉ là album đầu tay.

BTS

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin mới nhất