Âm Nhạc

An San - cung thủ Hàn Quốc phá kỷ lục Olympic hóa ra là fan của nhóm nữ đình đám MAMAMOO

Khánh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Là một vận động viên trẻ tuổi hiện nhận được sự chú ý nhờ vào kỷ lục Olympic, An San cũng thú nhận mình là một fan K-Pop, đặc biệt là nhóm MAMAMOO.

Nữ cung thủ An San của Hàn Quốc hiện đang nhận được nhiều sự chú ý khi phá kỷ lục Olympic ở bộ môn Bắn cung. Bên cạnh đó, cô nàng cũng bị nhiều fan "soi" ra được là một người hâm mộ của nhóm MAMAMOO khi đem cả lightstick của nhóm đi thi đấu.

Dù khá nhỏ những nhiều người phát hiện rằng nữ cung thủ đã cài huy hiệu in hình lightstick của MAMAMOO.

Khi biết rằng nhiều người đã "soi" được chi tiết này, An San cũng thừa nhận mình là một người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm. Cô nàng thậm chí còn... quảng cáo cho idol của mình: "Giờ mọi người đều biết tôi thích MAMAMOO cả rồi. À, Hwasa vừa mở kênh Youtube mới, mọi người hãy đăng ký kênh nhé".

Nữ cung thủ chia sẻ rằng bản thân là fan MAMAMOO trên Instagram cá nhân.

Thành viên Solar vô cùng vui mừng khi có một fan "đỉnh" cỡ này. Nữ thần tượng gửi lời: "Chắc tôi phải 'cướp' An San khi cổ trở về Hàn Quốc quá!"

Bài đăng trên Instagram cá nhân của Solar.

Phản ứng của nữ cung thủ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Có vẻ An San không thể nào vui hơn khi nhận được lời nhắn gửi của Solar. Nữ cung thủ vỡ òa: "Trời ơi em đang khóc đây... Solar ơi, em yêu chị lắm. Em đeo cái huy hiệu này từ 2017 rồi thì phải. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chuyện này là không thể đúng không, chứ sao mà em lại xuất hiện trên story của chị Solar được? Vô lý quá luôn í... Em không tin chuyện này là thật đâu... Cướp em đi chị, em ngủ với Yongki cũng được luôn (Yongki là tên chú chó của Solar). Nói chung là em thích chị lắm luôn".

Phản ứng của nữ cung thủ hiện rõ sự vui mừng.

An San sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên Đại học Gwangju (Hàn Quốc). Ngay tại vòng xếp hạng nội dung cung một dây cá nhân nữ ở Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra sáng 23/7, nữ cung thủ đã phá kỷ lục Olympic với tổng điểm 680 sau 72 lượt bắn. Được biết, An San đã phá kỷ lục tồn tại 25 năm, từng được thiết lập bởi cung thủ Herasymenko Lina người Ukraine với 673 điểm tại Olympic Atlanta 1996.

Chia sẻ

Bài viết

Khánh Ngọc - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất