Âm Nhạc

10 sự kiện khuấy động Kpop năm 2015

Chia sẻ

Đây là những sự kiện gây tranh cãi lớn trong dư luận năm 2015 của Kpop.

Làm khách mời trong chương trình nhạc kịch Saturday Night , nữ diễn viên Lee Tae Im lên tiếng xin lỗi ca sĩ đàn em Yewon về vụ xích mích trên truyền hình xảy ra hồi tháng 3. Khi tham gia chương trình Tutoring Across Generations, hai người đẹp lộ video dùng những lời lẽ thô tục để chửi rủa nhau. Ban đầu, một video tung ra cho thấy Lee Tae Im mắng mỏ thô lỗ Yewon vì đã không dùng kính ngữ khi nói chuyện, nhưng sau đó, thành viên nhóm Jewelry cũng bị chỉ trích vì có thái độ lườm nguýt đàn chị. Sau vụ việc, hình ảnh của 2 kiều nữ bị ảnh hưởng nặng nề.

Hồi tháng 3, nữ diễn viên Lee Tae Im và ca sĩ đàn em Yewon lộ video dùng những lời lẽ thô tục để chửi rủa nhau khi tham gia chương trình Tutoring Across Generations. Ban đầu, một video tung ra cho thấy Lee Tae Im mắng mỏ thô lỗ Yewon vì không dùng kính ngữ khi nói chuyện, nhưng sau đó, thành viên nhóm Jewelry cũng bị chỉ trích vì có thái độ lườm nguýt đàn chị. Sau vụ việc, hình ảnh của 2 kiều nữ bị ảnh hưởng nặng nề.

Năm 2002, nam ca sĩ Yoo Seung Jun - thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhập quốc tịch Mỹ sau khi nhận được giấy gọi nhập ngũ. Hành động này của Yoo Seung Jun khiến công chúng nổi giận vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chính quyền nước nhà cũng ban lệnh cấm nhập cảnh tại Hàn Quốc. Tháng 11/2015, sau 13 năm làm công dân Mỹ, Yoo Seung Jun kiện đại sứ Hàn Quốc ở Mỹ vì từ chối visa đến Hàn Quốc. Nam ca sĩ nói rằng anh chỉ được cấp loại visa F4 Hàn Kiều và muốn đấu tranh để quay về quê hương.

Năm 2002, nam ca sĩ Yoo Seung Jun - thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhập quốc tịch Mỹ sau khi nhận được giấy gọi nhập ngũ. Hành động này của Yoo Seung Jun khiến công chúng nổi giận vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chính quyền nước nhà cũng ban lệnh cấm nhập cảnh tại Hàn Quốc. Tháng 11/2015, sau 13 năm làm công dân Mỹ, Yoo Seung Jun kiện đại sứ Hàn Quốc ở Mỹ vì từ chối visa đến Hàn Quốc. Nam ca sĩ nói rằng anh chỉ được cấp loại visa F4 Hàn Kiều và muốn đấu tranh để quay về quê hương.

Tháng 11/2015, nữ ca sĩ IU phát hành mini album CHAT-SHIRE trong đó có ca khúc Zeze gây tranh cãi vì nội dung bị cho là gợi dục. Bài hát kể về một cậu bé 5 tuổi Zeze được IU miêu tả là “nghịch ngợm và quyến rũ”, cách sử dụng câu từ trong lời ca khúc bị người nghe nhận xét là “ấu dâm, lệch lạc” và đòi tẩy chay nữ ca sĩ. Vụ việc khiến giới trong nghề tranh cãi xoay quanh vấn đề tự do trong sáng tác của nghệ sĩ. Mặc dù bị chỉ trích nhưng IU kiên quyết bảo vệ ý kiến và khẳng định mỗi người có một cách nhìn nhận riêng.

Tháng 11/2015, nữ ca sĩ IU phát hành mini album CHAT-SHIRE trong đó có ca khúc Zeze gây tranh cãi vì nội dung bị cho là gợi dục. Bài hát kể về một cậu bé 5 tuổi Zeze được IU miêu tả là “nghịch ngợm và quyến rũ”, cách sử dụng câu từ bị người nghe nhận xét là “ấu dâm, lệch lạc” và đòi tẩy chay nữ ca sĩ. Vụ việc khiến giới trong nghề tranh cãi xoay quanh vấn đề tự do trong sáng tác của nghệ sĩ. Mặc dù bị chỉ trích nhưng IU kiên quyết bảo vệ ý kiến và khẳng định mỗi người có một cách nhìn nhận riêng.

Đầu năm nay, nam ca sĩ R&B Bobby Kim bị bắt giữ vì say xỉn và có hành vi sàm sỡ một nữ nhân viên trong chuyến bay đến Mỹ. Theo lời Bobby Kim, vì nhầm lẫn của hãng hàng không nên vé hạng thương gia của anh bị đổi thành phổ thông. Vì bực bội nên nam ca sĩ 42 tuổi đã uống rượu và gây ồn ào trên máy bay. Bobby Kim bị tòa án phạt 4 triệu won (tương đương 3500 USD) và tham gia khóa học về bạo lực tình dục.

Đầu năm nay, nam ca sĩ R&B Bobby Kim bị bắt giữ vì say xỉn và có hành vi sàm sỡ một nữ nhân viên trong chuyến bay đến Mỹ. Theo lời Bobby Kim, vì nhầm lẫn của hãng hàng không nên vé hạng thương gia của anh bị đổi thành phổ thông. Vì bực bội nên nam ca sĩ 42 tuổi đã uống rượu và gây ồn ào trên máy bay. Bobby Kim bị tòa án phạt 4 triệu won (tương đương 3500 USD) và tham gia khóa học về bạo lực tình dục.

Kpop năm 2015 cũng chứng kiến 2 nam ca sĩ kỳ cựu sở hữu công ty riêng bị “gà nhà” kiện. Tháng 1, nam ca sĩ Kim Chang Ryeol bị một nam ca sĩ trong công ty 21 tuổi tố cáo tấn công bạo lực và lấy đi 3 tháng tiền lương. Vụ việc sau đó là giữa nữ ca sĩ Kil Gun tranh cãi với ông hoàng nhạc phim Kim Tae Woo - giám đốc công ty quản lý Soulshop Entertainment.

Kpop năm 2015 xảy ra chứng kiến 2 nam ca sĩ kỳ cựu sở hữu công ty riêng bị “gà nhà” kiện. Tháng 1, nam ca sĩ Kim Chang Ryeol bị một nam ca sĩ trong công ty 21 tuổi tố cáo tấn công bạo lực và lấy đi 3 tháng tiền lương. Vụ việc sau đó là giữa nữ ca sĩ Kil Gun tranh cãi với ông hoàng nhạc phim Kim Tae Woo - giám đốc công ty quản lý Soulshop Entertainment.

2015 cũng là năm 2 nhóm nhạc của công ty SM là EXO và f(x) mất đi thành viên đình đám. Đầu tiên là Tao của nhóm EXO và Sulli của f(x). Trước đó, EXO mất đi 2 thành viên người Trung Quốc là Kris và Luhan, còn Sulli cũng bị nghi không thiết tha với nhóm từ lâu.

2 nhóm nhạc của công ty SM là EXO và f(x) mất đi thành viên đình đám. Đầu tiên là Tao của nhóm EXO và Sulli của f(x). Trước đó, EXO mất đi 2 thành viên người Trung Quốc là Kris và Luhan, còn Sulli cũng bị nghi không thiết tha với nhóm từ lâu.

Đám cưới của cựu thành viên nhóm U-KISS Dongho diễn ra vào tháng 11 vừa qua gây sốt bởi anh là thần tượng trẻ nhất Kpop lập gia đình. Nam ca sĩ 22 tuổi khiến fan bất ngờ khi thông báo kết hôn với bạn gái hơn 1 tuổi. Dongho rời U-KISS vào năm 2013 vì không thích hợp với cuộc sống của người nổi tiếng, hiện tại anh làm DJ cho các hộp đêm ở Seoul.

Đám cưới của cựu thành viên nhóm U-KISS Dongho diễn ra vào tháng 11 vừa qua gây sốt bởi anh là thần tượng trẻ nhất Kpop lập gia đình. Nam ca sĩ 22 tuổi khiến fan bất ngờ khi thông báo kết hôn với bạn gái hơn 1 tuổi. Dongho rời U-KISS vào năm 2013 vì không thích hợp với cuộc sống của người nổi tiếng, hiện tại anh làm DJ cho các hộp đêm ở Seoul.

Đời tư của nhóm nhạc quốc dân SNSD gây chú ý khi 4 thành viên liên tiếp chia tay bạn trai: Tiffany (SNSD) - Nichkhun (2PM), Yoona (SNSD) - Lee Seung Gi, Taeyeon (SNSD) - Baekhyun (EXO), Yuri - Oh Seung Hwan.

Trong khi SNSD lần lượt chia tay bạn trai thì các đồng nghiệp ở công ty khác liên tiếp công khai chuyện hẹn hò. Các cặp gây chú ý là IU - Giha, Ji Yeon (T-ara) - Lee Dong Gun, Mina (Girl’s Day) - Ryu Phillip.

Trong khi SNSD lần lượt chia tay bạn trai thì các đồng nghiệp ở công ty khác liên tiếp công khai chuyện hẹn hò. Các cặp gây chú ý là IU - Giha, Ji Yeon (T-ara) - Lee Dong Gun, Mina (Girl’s Day) - Ryu Phillip.

Kpop gửi lời chào tạm biệt hàng loạt mỹ nam của các nhóm nhạc đình đám nhập ngũ trong năm 2015. Trong đó có Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon của Super Junior, nhóm TVXQ, Park Yoo Chun và Hero Jaejoong của JYJ, Kim Hyun Joong …

Kpop gửi lời chào tạm biệt hàng loạt mỹ nam của các nhóm nhạc đình đám nhập ngũ trong năm 2015. Trong đó có Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon của Super Junior, nhóm TVXQ, Park Yoo Chun và Hero Jaejoong của JYJ, Kim Hyun Joong …

Dù thiếu vắng những cái tên gây sốt nhưng làng nhạc cũng chào đón sự trở lại của các tên tuổi lớn: Lee Seung Chul, Im Jae Bum, Shin Seung Hoon, Psy, Big Bang …

Dù thiếu vắng những cái tên gây sốt nhưng làng nhạc cũng chào đón sự trở lại của các tên tuổi lớn: Lee Seung Chul, Im Jae Bum, Shin Seung Hoon, Psy, Big Bang …

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất