Logo Saostar - Special
SPECIAL

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Chia sẻ
Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Dù giữ vai trò là một người mẫu nhưng Lê Hà được biết tới nhiều hơn khi cô góp mặt trong Top 4 The Face Vietnam 2016. Không thực sự nổi bật trong top “chiến binh” nhưng câu nói để đời “Đây không phải là thế mạnh của Hà” đã khiến tên tuổi của cô càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, ai rồi cũng sẽ khác, dù không đạt được thứ hạng cao trong các cuộc thi nhưng chân dài luôn cố gắng, nỗ lực rất nhiều trong bước đường sự nghiệp của riêng mình.

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Ai rồi cũng sẽ khác, Lê Hà cũng vậy. Là một nghệ sĩ không ai tự đóng khung hình ảnh của mình vào một khuôn khổ nhất định, họ luôn biến đổi không ngừng, Lê Hà không ngoại lệ. Cô chọn từng bước tiến chậm rãi nhưng chắc chắn nên người hâm mộ càng có thêm hoài nghi về sự thay đổi của cô.

Vẫn phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhưng cô đã dần đổi mới trở thành một quý cô sang chảnh với những món đồ hàng hiệu mỗi lẫn xuất hiện trước công chúng. Rồi những bộ cánh cá tính, bộ hình thời trang đã giúp người đẹp bước qua giới hạn của sự “nhạt nhòa” cùng với nhiều điều mới mẻ hơn.

Cô sexy, trẻ trung, cá tính hơn… và một năm sau, Lê Hà thực sự đã khác rất nhiều.

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Dù từng khẳng định không phải là người chạy theo xu hướng nhưng Lê Hà cũng thẳng thắn tuyên bố: “Thích những gì mình muốn và muốn cái gì thì phải có bằng được”. Lê Hà cũng chia sẻ thêm, Gucci chính là thương hiệu “ruột” của cô, đơn giản vì Giám đốc sáng tạo của nhà mốt này đã thay đổi, mang tới những thiết kế trẻ trung và phù hợp với tiêu chí của cô nàng. Nếu không có Gucci, Chanel sẽ là thương hiệu thay thế được Lê Hà lựa chọn.

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Cuộc chiến hàng hiệu không hề dễ dàng cho những tín đồ lỡ “nghiện” với thú chơi sang chảnh này. Lê Hà được biết tới khi sở hữu tủ đồ với rất nhiều các items thuộc nhiều brand có tiếng như: Gucci, Chanel, Hermes…

Trong lần góp mặt vào chuỗi serie #5items của Saostar, Lê Hà đã giới thiệu tới độc giả 5 chiếc túi hiệu của thương hiệu Dior, Gucci và Hermes. Mỗi item đều có kích thước khác nhau, sử dụng linh hoạt trong cuộc sống của cô, dù đi chơi hay tiệc tùng, chúng luôn là lựa chọn hàng đầu để tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng, tinh tế cho chân dài.

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Dù biết rằng, những mẫu túi này được rất nhiều các tín đồ thời trang trên thế giới ưa chuộng và mong muốn được sở hữu nhưng câu chuyện mà liên kết giữa chúng và Lê Hà chỉ có một. Đơn cử như chiếc túi Hermes Birkin màu nâu đã từng theo chân Lê Hà du hý khắp châu Âu và cùng cô xuất hiện trong fashion show nội y lớn nhất hành tinh - Victoria’s Secret 2016.

Chiếc túi có giá 37.750 USD tương đương với hơn 800 triệu. Item được làm từ da cá sấu với bề mặt nhám cùng những đường vân được giữ nguyên. Khóa kim loại màu vàng khiến chiếc túi càng nổi bật và sang trọng hơn. Với chiều rộng 30cm cùng phom dáng cứng cáp, chiếc túi trở thành món đồ lý tưởng để đựng rất nhiều phụ kiện mỗi khi Lê Hà xuống phố.

Lê Hà: Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản
Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Là mỹ nhân góp mặt vào bức hình gây chấn động cộng đồng mạng khi tất cả đều dùng túi hiệu Hermès Himalayan Birkin giá lên tới hàng tỷ, Lê Hà là một trong số những nhân vật đó. Biết được độ hot của chiếc túi này nên khi được đề nghị giới thiệu, cô tỏ ra vô cùng phấn khích. Không chỉ thế, yếu tố khiến chân dài ánh lên vẻ mặt hạnh phúc khi nhắc tới sản phẩm này đó chính là món quà mà cô nhận được từ người yêu của mình.

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Hermès Himalayan được thiết kế bằng chất liệu da cá sấu sông Nile không qua bất kì công đoạn nhuộm màu nên chúng thường có một mùi đặc trưng, mà khi đặt ngay bên cạnh cũng sẽ cảm nhận được một cách rõ nét nhất. Chiếc túi mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được, Lê Hà cũng có. Đúng với những gì cô khẳng định chắc nịch phía trên: “Thích những gì mình muốn và muốn cái gì thì phải có bằng được”.

Lê Hà: Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản
Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

- Nói về thời trang trong nước, Hà thích nhất đồ của NTK nào và vì sao?

- Đối với thời trang trong nước, tôi cực kỳ yêu thích những bộ trang phục của NTK Công Trí. Lần đầu tiên, khi được thử những sản phẩm của anh, tôi đã choáng ngợp và bị thôi miên bởi vẻ đẹp sang trọng, thanh thoát của mỗi tác phẩm bởi sự đầu tư về công sức, tâm huyết của Công Trí vào từng sản phẩm. Mỗi bộ sưu tập của anh luôn luôn đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Dường như nguồn cảm hứng đến từ những điều hết sức giản dị trong cuộc sống như Lúa, Sài Gòn… nó mang đậm hơi thở cuộc sống và thời đại. Chính vì thế, những trang phục của anh luôn có sức hút đặc biệt đối với Hà.

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

- Hà nghĩ sao khi nhiều người cho rằng mặc đồ của NTK Việt mới là ủng hộ thời trang Việt?

- Tôi nghĩ quan điểm này vừa đúng vừa không đúng. Đúng vì chúng ta chọn trang phục của NTK Việt để nhanh nhất và trực tiếp giúp các tài năng này có thêm động lực, nguồn cảm hứng sáng tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng đến với những người đam mê thời trang. Tuy nhiên, thời trang không có giới hạn và biên giới, chúng ta không thể cứ mãi mãi loanh quanh với các trang phục trong khuôn khổ quốc gia. Như tân Hoa hậu Hoàn vũ 2016, cô ấy lựa chọn đầm dạ hội NTK Hoàng Hải chứ không phải của nhà mốt nào tại Pháp.

Điều đó chứng tỏ rằng, bất kỳ mẫu trang phục nào khiến mình tự tin, tôn vinh được vẻ đẹp thì tôi sẽ chọn, đặc biệt là khi xuất hiện trước công chúng. Tôi nghĩ mình là người Việt, xuất hiện ở một sự kiện quốc tế, bản thân chỉn chu là sự tôn trọng với khán giả và góp phần ủng hộ, quảng bá hình ảnh của thời trang Việt ra quốc tế, bất kể đó là trang phục trong hay ngoài nước.

- Hà đã có dự định xây dựng phong cách thời trang cũng như hình ảnh của bản thân trong tương lai như thế nào? Kế hoạch phát triển sự nghiệp cho bản thân?

- Với định hướng trong tương lai chính là mang đến mọi người hình ảnh của một người mẫu chuyên nghiệp, đa năng cho nên tôi mong muốn bản thân sẽ có nhiều trải nghiệm các phong cách thời trang khác nhau. Tuy nhiên, công việc làm người mậu quảng cáo cho những nhãn hàng cũng như tham gia vào các sự kiện cũng chiếm khá nhiều thời gian của tôi, nên tôi nghĩ mình sẽ tập trung hướng tới phong cách sang trọng, tinh tế, thanh lịch và chỉn chu nhất.

Lê Hà: 'Túi hiệu nhiều thật nhưng được tôi thích thì không phải đơn giản'

Bài viết

Nhã Phong

Thiết kế

Mihyeon

Video

Bá Tước

Chia sẻ