Logo Saostar - Special
SPECIAL

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Trải qua 3 cuộc hôn nhân, ông Trump có tổng cộng 5 người con. 3 người con với vợ cả Ivana Trump, bao gồm: Trưởng nam Donald Trump Jr. (39 tuổi), trưởng nữ Ivanka Trump (35 tuổi), Eric Trump (33 tuổi). Ông có một cô con gái với vợ hai Marla Maples là Tiffany Trump (23 tuổi). Người vợ hiện tại, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump, sinh hạ cho ông một cậu con trai đẹp như mơ, Barron Trump (12 tuổi).

Dễ thấy đây là một đại gia đình bao gồm các mối quan hệ con riêng, con chung phức tạp. Không những vậy, với khối tài sản khổng lồ của một dòng họ tài phiệt, thiên hạ sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện “gà nhà đá nhau” vô cùng kịch tính thường xảy ra trong các gia đình danh gia vọng tộc.

Ấy vậy mà giới truyền thông chưa bao giờ “săn” được những xích mích hay mâu thuẫn nào giữa 5 người con của ngài Tổng thống Mỹ. Hơn hết, các con lớn của ông Trump đều thành đạt, giỏi giang, vẫn chăm chỉ lao động mặc dù những đứa trẻ của Tổng thống tỷ phú chẳng thiếu gì tiền.

Cô con gái cả Ivanka Trump hiện là cố vấn thân cận cho Tổng thống Mỹ, có hẳn một phòng làm việc riêng trong Nhà Trắng. Không những vậy, cô còn là bà chủ của đế chế thời trang cao cấp và là Phó tổng giám đốc Tập đoàn The Trump Organization. Con trai cả Donald Jr. cùng con trai thứ Eric cùng nhau tiếp quản công việc ở The Trump Organization. Con gái út Tiffany có vẻ như không tập trung vào sự nghiệp như các anh chị, nhưng đang theo học Đại học luật Georgetown ở thủ đô Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Để tránh không bị tiền làm hư cũng khó khăn chẳng kém gì việc “vượt nghèo vượt khổ”. Ivanka Trump từng chia sẻ, cha luôn “ủng hộ tôi và tạo cơ hội để tôi phát triển hết khả năng”.

Có thể thấy Tổng thống Trump ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời các con mình, đồng thời ông còn là tấm gương để các con soi chiếu. Mặc dù chịu nhiều tiếng xấu, vướng thị phi, nhưng ông Trump vẫn có những thói quen tích cực đáng để học hỏi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Ông luôn dạy các con theo nguyên tắc 3 không: Không rượu bia, không hút thuốc và không có hình xăm. Trong một cuộc phỏng vấn, vị tỷ phú từng kể câu chuyện về anh trai Fred Trump, người mà ông rất kính trọng, qua đời vì chứng nghiện rượu. Cũng kể từ đó, ông luôn nhắc nhở các con không sử dụng các chất kích thích đó và nếu ai vi phạm sẽ bị cắt quyền thừa kế.

Tuy nhiên, điều gây ảnh hưởng đến các con ông nhiều nhất, để những đứa trẻ nhà Trump thành công như bây giờ, có lẽ là học tập tính chăm chỉ của cha. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Playboy năm 1990, ông Trump cho biết mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng và chỉ trở về nhà sau 16 tiếng làm việc.

Bài học lớn nhất Tổng thống thứ 45 của Mỹ dạy các con là lòng tôn kính. Ivanka từng chia sẻ trên tạp chí Politico:Điều cha tôi quan tâm đó là sự tôn trọng. Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy chúng tôi quát tháo cha mẹ mình, thậm chí chỉ là nói to tiếng một chút cũng không có”.

Bản thân ông Trump cũng thường xuyên thể hiện sự tôn trọng với cha mẹ và các anh chị mình trước công chúng. Điển hình là khi phát biểu vào ngày đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016, tân Tổng thống đã dành những lời cuối cùng để cám ơn cha mẹ đã mất và các anh chị mình. Trump liên tục nói rằng, cha mẹ và anh trai Fred đang ở trên cao theo dõi và đang rất tự hào về ông. Ông cũng rất tự hào khi liên tục nói họ là những người “tuyệt vời đáng kinh ngạc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Mặc dù vậy, Tiến sĩ Seth Meyers, nhà tâm lý học lâm sàng, lại nhìn nhận cách dạy con của ông Trump theo hướng khá tiêu cực. Tiến sĩ cho rằng, Trump là người bị ám ảnh về hình tượng của bản thân, vì vậy ông muốn con cái cũng như tất cả mọi người luôn phải tuân lệnh mình.

Nhưng nghe cái cách các con ông Trump nói về cha thì chuyện không đến nỗi tăm tối như suy đoán của Tiến sĩ Meyers. Ivanka từng khẳng định trong lần tham dự Đại hội Phụ nữ với Thủ tướng Đức Angela Merkel: “Tôi lớn lên trong một ngôi nhà không có bất kỳ rào cản nào ngăn chặn nỗ lực phấn đấu của tôi”.

Vì là một người bận rộn, ông Trump không thể dành nhiều thời gian ở bên các con. Với 3 người con đầu tiên, ông và vợ, bà Ivana, phải gửi con cho hai vú nuôi Do Thái hoặc nhờ hai bà nội/ngoại chăm sóc khi các con còn nhỏ. Sau khi hai người ly hôn, bà Ivana giành quyền nuôi 3 người con và gửi các con đi học nội trú. Chính Donald Jr. cũng thừa nhận: “Cha tôi làm việc chăm chỉ vì đó là điều ông tập trung trong cuộc sống, vì vậy tôi nhận sự quan tâm từ ông bà”.

Nhưng điều thú vị, dù không ở bên các con thường xuyên nhưng tình cảm giữa tỷ phú Trump và 5 người con không hề nguội lạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Trong lần trả lời phỏng vấn với tạp chí People, Ivanka khi đã là một người mẹ 3 con, nói: “Ivanka 14 tuổi yêu cha mình rất nhiều nhưng cô bé không biết cha mình tuyệt vời đến thế nào. Giờ tôi đã làm mẹ và tôi hiểu làm cha mẹ khó lắm. Cha tôi cứng rắn và quyết liệt, nhưng ông luôn có mặt khi chúng tôi cần”.

Còn Donald Jr. thì thẳng thắn rằng, mối quan hệ giữa hai cha con không giống như cha con các nhà khác. Vanity Fair dẫn lời cậu con trai cả của Tổng thống: “Chúng tôi luôn đến những chỗ cha làm việc. Chúng tôi ngồi trong văn phòng chơi đồ chơi trong lúc cha thương lượng với các vị chủ tịch của những tập đoàn hàng đầu”.

Ngay cả Eric, người con thứ 3, cũng vẫn dành những lời tình cảm khi nói về cha. Ông Trump và vợ đầu ly hôn khi Eric mới 8 tuổi nên Eric ít được gần cha hơn. Trả lời phỏng vấn The New York Times năm 2006, Eric nói: “Anh trai Donald Jr. là người dạy dỗ tôi. Còn cha tôi, tôi yêu và tôn trọng, nhưng ông luôn làm việc 24 giờ mỗi ngày”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Eric cũng hiểu rõ người cha tỷ phú luôn muốn bảo vệ mình. “Suốt một thời gian dài, cha bảo vệ chúng tôi khỏi sự soi mói của giới truyền thông”, Eric trả lời People. Nói về việc phải học ở trường nội trú, Eric cho rằng đây là cách cha mẹ bảo vệ 3 anh em khỏi giới truyền thông.

Nhưng cô con gái út Tiffany có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn cả. Cha mẹ ly hôn khi cô mới 6 tuổi, sau đó hầu như cô chỉ ở bên mẹ và ít khi gặp cha. Mẹ Tiffany cho biết con gái bà đã rất tổn thương khi truyền thông liên tục nói cô là đứa con bị ông Trump bỏ quên. Bà Maples từng chia sẻ với People: “Ông ấy không thường xuyên ở bên các con, nhưng không có gì phải nghi ngờ rằng ông ấy rất yêu các con của mình”.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử của cha, Tiffany phát biểu tại Hội nghị Quốc gia đảng Cộng hòa: “Cha luôn luôn giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mình… Cha tạo ra thách thức và thúc đẩy mọi người làm việc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Hồi tháng 10/2016, vợ cả của ông Trump, bà Ivana Trump, nói với tờ New York Daily News: “Donald không có hứng thú với bọn trẻ cho đến khi ông ấy có thể nói chuyện làm ăn với chúng. Khi lũ trẻ được 21 tuổi, tôi trao chúng cho ông ấy và nói rằng: 'Đây là thành phẩm cuối cùng, ông có thể mang đi được rồi đấy'”.

Bản thân Trump cũng thừa nhận, ông không làm cha theo cách bình thường. Trong lần phỏng vấn với Larry King năm 2005, sau khi kết hôn với bà Melania và chào đón cậu con út, ông Trump đã nói: “Tôi sẽ không bao giờ thay tã, tôi sẽ không bao giờ nấu ăn, tôi sẽ hiếm khi gặp các con. Cô ấy (Melania) sẽ là người mẹ tuyệt vời. Tôi sẽ là người cha tốt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump chia sẻ, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bà được phân chia vai trò rất rõ ràng. Trả lời tạp chí Parenting, bà nói: “Tôi không muốn anh ấy thay tã cho con hay cho con đi ngủ, vì tôi trân trọng từng giây phút ấy”.

Bà Melania còn bộc bạch rằng, mối quan hệ cha con giữa Barron và ông Trump vô cùng đặc biệt: “Trump rất bận rộn. Thời gian anh ấy dành cho Barron đều phải thật chất lượng. Mối quan hệ giữa hai cha con là tình yêu và sự tôn trọng”.

Có vẻ như bé Barron rất yêu quý cha mình, vì như bà Melania nói, Barron không ngại mặc suit và đeo cà-vạt để “trông giống người cha Tổng thống”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Để nuôi dạy được con cái cho tử tế chắc chắn không hề dễ dàng, nhất là đối với một gia tộc quá giàu, khi mà cậu út Barron 12 tuổi có thể đã sở hữu một con Mercedes-Benz dành cho trẻ con và hàng ngày lái vòng vòng quanh căn biệt thự 100 triệu USD. Chính ông Trump cũng đã nói: “Con cái của những người thành công thường rất rắc rối”.

Ivanka từng chia sẻ: “Chúng tôi không phải Thánh. Chúng tôi ai cũng thích chơi bời. Nhưng tôi nghĩ cha mẹ đã rất cứng rắn để đảm bảo chúng tôi luôn sống trong thực tế”.

Tôi nhìn vào anh và em trai tôi, vào bản thân, tôi rất tự hào là không ai trong chúng tôi đổ đốn, không ai nghiện thuốc, không ai chạy xe ngoài đường trêu gái. Thật đáng kinh ngạc”, Ivanka trả lời tạp chí GQ năm 2007. Cô tự hào nói thêm: “Đây là một nữ thừa kế người Mỹ, người sẽ không bao giờ ‘nhảy nhót trên bàn mà không mặc quần lót’ (ý nói cô sẽ không làm những việc ngớ ngẩn), người đã tốt nghiệp với số điểm cao tuyệt đối từ Đại học Wharton”.

Donald Jr cũng tự hào nói rằng, những đứa trẻ nhà Trump “được làm hư đúng cách, được làm hư bằng những trải nghiệm tuyệt vời, bằng môi trường tuyệt vời, để chúng tôi được gặp gỡ những người tuyệt vời”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Trả lời phỏng vấn của Forbes, cậu con cả của ông Trump, nói: “Nhiều người nghĩ chúng tôi là những đứa trẻ được chiều cho hư… Nhưng cha tôi là người rất logic, ông dạy rằng nếu định nhờ ai đó đào một cái hố cho mình, thì tự mình cũng phải biết đào hố. Vậy thì xẻng đây, đào đi”.

Ngoài ra, ông Trump còn luôn dạy con tính cạnh tranh. Ivanka kể lại rằng, có lần cô cùng cha thi trượt tuyết và cô đã dẫn trước, vậy là cô bị cha dùng gậy kéo ngược trở lại. Tiffany cũng có cùng suy nghĩ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Tổng thống Donald Trump chắc chắn sẽ còn gây ra nhiều tranh cãi và nhận phải nhiều lời chỉ trích, trên cương vị người lãnh đạo nước Mỹ, doanh nhân hay một người cha, nhưng đối với các con, ông vẫn sẽ luôn nhận được đầy đủ sự kính trọng và thương yêu. Cho dù không dành nhiều thời gian bên các con vì công việc bận rộn, cho dù cuộc sống hôn nhân không êm đềm, nhưng cả 3 người con đầu của ông đều đã lập gia đình và sống hạnh phúc, thậm chí còn cho ông đến 8 đứa cháu xinh đẹp (5 đứa trẻ nhà Donald Jr. và 3 đứa trẻ nhà Ivanka).

Cô con gái út dù còn trẻ nhưng chưa bao giờ vướng vào những rắc rối tình cảm hay chơi bời trác táng mà đang chăm chỉ học hành. Cậu con út thì liên tục nhận được những lời khen có cánh vì “thừa hưởng hoàn toàn ưu điểm của cha mẹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Người cha yêu con theo cách 'không bình thường'

Ngài Tổng thống ồn ào này dường như cũng rất hiểu và trân trọng những gì mà mình đang có. Trong bài phát biểu sau khi chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Indiana, ông đã dành những lời đầu tiên để cảm ơn gia đình mình: “Tôi muốn bắt đầu bằng việc cám ơn gia đình tôi, vợ tôi, Melania. Những đứa trẻ của tôi, chúng không còn là trẻ con nữa, nhưng với tôi chúng vẫn vậy. Chúng sẽ mãi mãi là những đứa bé con của tôi”.

Bài viết

QN

Thiết kế

Minh Đạt

Chia sẻ