Ngọc Châu: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở ẩn khi bị chỉ trích'

Ngọc Châu tiết lộ ngày cô khóc nhiều nhất, cũng như từng có lúc hoài nghi về bản thân trong một năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Bài viết Hoàng Minh
Chia sẻ

Chỉ còn vài ngày, Ngọc Châu sẽ khép lại 1 năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhìn lại hành trình đã qua, người đẹp đến từ Tây Ninh từng có lúc thăng hoa tột cùng khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp, nhưng có khi rơi xuống đáy sâu vì kết quả “mang chuông đi đánh xứ người” không như mong muốn, cũng như câu chuyện trong quá khứ bất ngờ được nhắc lại. 

Sau tất cả, cô đã không ngại đối diện những ồn ào, thị phi để thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của một đương kim hoa hậu. Trong những ngày cuối của nhiệm kỳ, Ngọc Châu đã có buổi trò chuyện cùng SAOstar để nhìn lại chặng đường đã qua cũng như chia sẻ về những dự định tương lai. 

Nhiệm kỳ kết thúc nhưng sứ mệnh của một hoa hậu là còn mãi. Ngọc Châu sẽ tiếp tục viết tiếp chương “hoàn vũ” như thế nào trong quyển sách cuộc đời của mình?

Ngọc Châu: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở ẩn khi bị chỉ trích' Ảnh 1

- Chỉ còn vài ngày nữa, Ngọc Châu sẽ kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nếu chọn ba từ để nói về hành trình vừa qua, đó là gì? 

Với tôi, nếu miêu tả theo cảm xúc cá nhân thì 3 từ sẽ là: tuyệt vời, tự hào và rực rỡ. 

- Nhìn lại một năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, điều khiến Châu tiếc nuối nhất là gì? 

Tôi không có gì tiếc nuối vì thời điểm đó bản thân đã làm tốt nhất có thể. Nhưng nói về khoảnh khắc khiến mình hơi tiếc là lúc tôi đứng trên sân khấu Miss Universe. Lúc đó, tôi đặt kỳ vọng 2 tiếng Việt Nam được hô vang nhiều hơn nhưng lúc đó tôi không làm được. Nghĩ lại, tôi cảm thấy hơi tiếc nuối vì điều này. 

Ngọc Châu: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở ẩn khi bị chỉ trích' Ảnh 2

- Ngọc Châu được nhiều người biết đến hơn với cương vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam so với lúc đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia VN. Cuộc sống của bạn có thay đổi như thế nào khi đoạt được danh hiệu này?

Cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều. Đầu tiên, tôi được nhiều người biết đến hơn. Một phần vì cuộc thi tôi tham gia có sức ảnh hưởng đến phần đông khán giả nên khi đăng quang, tôi nhận sự quan tâm của nhiều người hơn. Thứ hai, danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mang đến cho tôi nhiều cơ hội làm việc với các nhãn hàng, khách hàng cũng như thể hiện bản lĩnh, tài năng của mình nhiều hơn. Song song đó, cũng sẽ có áp lực của một đương kim hoa hậu khi làm thế nào mang đến giá trị tích cực cho xã hội. 

- Dù hiện tại cuộc thi HHHVVN không còn nắm giữ bản quyền của Miss Universe nhưng khó có thể phủ nhận việc Châu đi thi quốc tế là một cột mốc khó quên. Khi nhìn lại, bạn cảm thấy chưa hài lòng điều gì nhất khi đi thi quốc tế?

Nói về tiêu chí đánh giá, tôi sẽ không biết quá nhiều vì còn phụ thuộc vào ban tổ chức, đơn vị sở hữu cuộc thi và ban giám khảo. Tuy nhiên, nếu tự nhìn lại hành trình tại Miss Universe, tôi nghĩ mình chưa nói tiếng Anh lưu loát như tiếng mẹ đẻ để bày tỏ những điều mình nghĩ hoặc giới thiệu nét đẹp truyền thống, văn hóa của Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

- Đến tận bây giờ, nhiều fan sắc đẹp vẫn tiếc nuối và cho rằng lựa chọn layout cùng outfit của Ngọc Châu ở Bán kết Miss Universe 2022 chưa đủ ấn tượng và điều này có thể gây ảnh hưởng đến kết quả của bạn trong đêm chung kết. Ngọc Châu nghĩ sao về ý kiến này?

Nếu mọi người quan sát ở Miss Universe sẽ thấy việc diện những thiết kế hay layout trang điểm như thế nào sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Thay vào đó, điều quan trọng là tiêu chí do ban giám khảo đề ra cho hoa hậu ở năm đó sẽ như thế nào. Điều này tương đồng với các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam khi mỗi năm có những chủ đề khác nhau và mong muốn tìm ra một cô gái nổi bật để có thể chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế. 

Như cô Lu Sierra - đạo diễn catwalk kì cựu của Miss Universe từng chia sẻ: Ở Hoa hậu Hoàn vũ, chúng tôi không xem các bạn diện trang phục như thế nào hay kỹ năng trình diễn trên sân khấu ra sao. Điều mọi người mong muốn là tìm ra cô gái tự tin, truyền cảm hứng cho cộng đồng. 

- Việc dừng chân sớm ở Miss Universe và vấn đề chưa tốt nghiệp đã khiến Ngọc Châu từ một nàng hậu được rất nhiều fan ủng hộ chuyển sang có thêm anti fan. Cảm nghĩ của Châu ra sao khi phải đối diện với dư luận trái chiều như vậy?

Thời điểm đó, tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi chưa cân bằng được thời gian giữa học tập và công việc, hơn hết là chưa hoàn thành lời hứa với mẹ về con đường học vấn. Đến hiện tại, tôi nhận được tình cảm của rất nhiều khán giả. Hành trình đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và khi đi thi quốc tế của tôi luôn có khán giả yêu quý, cổ vũ.

Khi trở thành đương kim hoa hậu, tôi phải đối diện những góp ý, nhận xét không hay hoặc cả anti fan. Tôi cảm thấy biết ơn vì nếu không có những chuyện đã xảy ra, tôi sẽ không nhìn ra ai ủng hộ, luôn luôn sát cánh bên mình. 

Khi bình tĩnh, tôi nhìn lại và thấy những ai yêu quý, biết được hành trình nỗ lực của mình từ ngày đầu hoạt động nghệ thuật cho đến lúc câu chuyện học xuất hiện, mọi người vẫn luôn yêu mến, ở bên Ngọc Châu. Mọi người vẫn luôn thấy là một Ngọc Châu luôn nỗ lực dù có xảy ra chuyện gì. Cho nên, tôi không nghĩ chuyện đó sẽ khiến mình có nhiều anti fan, ngược lại đó là cơ hội để tôi nhìn lại bản thân và có quyết định để thay đổi định hướng phát triển trong tương lai. 

- Vậy Ngọc Châu có bao giờ hối hận về quyết định bảo lưu việc học trước đây và dẫn đến không thể tốt nghiệp đại học?

Hiện tại, Ngọc Châu ở tuổi 29 khi nhìn lại chuyện bảo lưu kết quả học tập lúc 24 tuổi sẽ nghĩ tại sao lúc đó mình lại làm như vậy, mình có thể cân bằng giữa học và công việc nếu biết quản lý quỹ thời gian tốt hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm lúc ấy, một cô gái 24 tuổi chưa có nhiều định hướng hoặc chưa có mục tiêu rõ ràng thì mình đã làm tốt nhất trong khả năng có thể. 

Ở bất kỳ độ tuổi nào, Châu cũng phải chịu trách nhiệm khi đưa ra quyết định cho hành trình phát triển của mình như việc bảo lưu và không tốt nghiệp trước đây. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mình đã bắt đầu học một ngành mới ở ngôi trường mới. Với Châu, đây là một khởi đầu thú vị. 

Ngọc Châu: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở ẩn khi bị chỉ trích' Ảnh 3

- Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc sẽ ở ẩn, không xuất hiện trước công chúng khi bị chỉ trích? 

Không (cười). Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ ở ẩn khi bị chỉ trích. Khi gặp ý kiến trái chiều là lúc tôi phải thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của mình. Hơn hết, Châu là đương kim hoa hậu. Những lúc mọi người góp ý, tôi cần nhìn nhận thẳng thắn, trực diện để có trách nhiệm với người yêu thương mình. Nếu tôi lùi lại, ở ẩn thì ai là người giúp tôi đối diện với những vấn đề đang gặp? 

Tuy nhiên, tôi sẽ có khoảng thời gian dành cho riêng mình để nhìn nhận vấn đề đang xảy ra. Tôi thường dành ra khoảng 24 - 72 giờ để cân bằng cảm xúc hoặc đánh giá những nhận xét về mình có đúng hay không. 

- Lúc gặp khó khăn, Ngọc Châu chia sẻ với mẹ mình ra sao? Có bao giờ bạn đã khóc trước mẹ mình về những ồn ào của bản thân?

Tôi không chia sẻ với mẹ về những khó khăn hay áp lực gặp phải. Tôi là kiểu người tự giải quyết khi gặp khó khăn và khi đã giải quyết xong mới kể lại với bạn bè, người thân. Nhiều bạn bè của tôi cũng góp ý về điều này vì mọi người hy vọng sẽ sát cánh cùng nhau, giúp đỡ vượt qua khó khăn và biết đâu nhiều bộ não hợp sức sẽ có ý tưởng hay hơn để giải quyết vấn đề một cách nhanh hơn. 

- Ngọc Châu chọn cách thu mình khi gặp vấn đề thay vì chia sẻ với mọi người. Bạn có nghĩ điều này dễ dẫn đến trầm cảm?

Mỗi người sẽ có tính cách khác nhau. Ví dụ là tôi và Thảo Nhi Lê là 2 kiểu người khác nhau dù cùng tuổi. Thảo Nhi thích nhận được năng lượng từ những người xung quanh nên bạn thường chia sẻ với mọi người về chuyện vui, buồn hay những lúc cảm thấy không khỏe từ bên trong. Tôi lại là kiểu người hướng nội nên khi được ở một mình sẽ lấy lại năng lượng nhanh hơn. 

Ngọc Châu: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở ẩn khi bị chỉ trích' Ảnh 4

- Đã bao giờ Ngọc Châu áp lực đến nỗi khóc một mình hay chưa?

Tôi từng khóc một mình. Đó là trong đêm chung kết Miss Universe 2022 khi hai tiếng Việt Nam không được hô lên nhiều lần. Lúc đó tôi thấy thất vọng về bản thân, đôi lúc còn hoài nghi mình có đủ tốt hay không. Ngoài ra, tôi còn được rất nhiều khán giả kỳ vọng nhưng đã không làm tốt nên sợ làm mọi người buồn. Tôi còn nghĩ đến hành trình sau chung kết Miss Universe khi trở về Việt Nam sẽ như thế nào. Tôi đã lo lắng nhiều điều. 

Sau khi đi ăn cùng vài người bạn đến cổ vũ ở đêm chung kết, tôi trở về phòng và lúc đó tuôn trào mọi cảm xúc. Mọi người cũng thấy, một ngày sau đó, tôi không đăng bất kỳ chia sẻ nào trên mạng xã hội. Châu đã khóc rất nhiều trong 24 giờ sau chung kết. Đây là ngày tôi khóc nhiều nhất trong nhiệm kỳ. 

- Vậy sau đêm đó, “cô Bảy” có gọi điện cho Châu không?

Ngay lúc tôi xuống sân khấu sau khi trao vương miện cho tân hoa hậu là mẹ gọi điện liền. Lúc đó bên Việt Nam là khoảng 7-8 giờ sáng. Mẹ chỉ hỏi tôi một câu là ‘Rồi chừng nào về ăn Tết?’ vì thời điểm đó gần Tết Nguyên đán. Tôi biết là mẹ cũng có xem chung kết Miss Universe và biết kết quả không được như kỳ vọng. Tuy nhiên, câu hỏi chừng nào về ăn Tết khiến tôi hiểu là ‘Thôi, về đây có mẹ nè’ và tôi cảm thấy rất là dễ thương, được an ủi. 

- Mẹ của Ngọc Châu có nói gì khi thấy con gái bị cộng đồng mạng chỉ trích hay không?

Lúc tôi bị chỉ trích về hình thể hay học vấn, mẹ không biết nhiều. Nhưng tôi có hỏi ‘Ủa mẹ, ở nhà chị Hai có cho mẹ xem tin tức không hay mẹ có đọc được gì không?’. Mẹ nói là không đọc được gì. Điều này cũng phần nào giúp tôi thấy yên tâm vì mẹ không bị sốc tâm lý khi đọc nhiều comment trái chiều nói về con gái. 

Tuy vậy, cuối cùng tôi vẫn kể cho mẹ nghe về những câu chuyện xoay quanh mình trên mạng xã hội. Ví dụ như chuyện cân nặng, tôi có nói với mẹ rằng nhiều người nhận xét con tăng cân, mẹ trả lời là ‘Hoa hậu đương nhiệm phải giảm cân thôi’. Những chia sẻ từ mẹ cũng là lời động viên dành cho tôi khi gặp những ý kiến trái chiều từ khán giả. 

Ngọc Châu: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở ẩn khi bị chỉ trích' Ảnh 5

- Những va vấp có thể hình thành nên bài học có giá trị. Với Ngọc Châu, bài học mà bạn đã trải qua trong lúc đương nhiệm là gì?  

Bài học lớn nhất tôi học được là làm sao trở thành một người lãnh đạo tốt. Khi tôi làm việc với một ê kíp mới cũng như mọi người xung quanh có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực của họ, Châu phải làm sao để đưa mọi người cùng phát triển theo đúng định hướng mình muốn mà không phải dùng những cách tiêu cực hoặc gây bất đồng trong team. 

Điều thứ hai tôi học được là tiếp nhận những lời góp ý với tâm thế nhẹ nhàng hơn khi đọc những bình luận trên mạng xã hội. Có thời điểm, tôi thấy hơi buồn khi đọc bình luận tiêu cực và bắt đầu nghi ngờ bản thân. Nhưng ở hiện tại, khi đọc những ý kiến trái chiều, tôi tiếp nhận nhẹ nhàng hơn và tham khảo ý kiến của những người thân, ê kíp rằng mình có nên cải thiện vấn đề đó hay không. 

Ngọc Châu: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở ẩn khi bị chỉ trích' Ảnh 6

- Vì sao ở hiện tại, Ngọc Châu quyết định trở lại trường học? Động lực gì khiến bạn làm điều này?

Thứ nhất, đó là lời hứa với mẹ là tôi sẽ hoàn thành chương trình đại học để mẹ yên tâm. Nhiều người mẹ ở quê thường lo lắng sau này con sẽ làm gì để nuôi bản thân nếu chưa tốt nghiệp đại học, rồi sau này sẽ dạy con ra sao khi mình học chưa đến nơi đến chốn. 

Thứ hai, tôi muốn bản thân phát triển trong lĩnh vực truyền thông sau khi trải qua nhiều cuộc khủng hoảng truyền thông và muốn phát triển nhiều dự án cá nhân. Vì vậy, tôi quyết định quay trở lại và học những kiến thức cơ bản của lĩnh vực truyền thông nhằm bổ trợ cho định hướng sau này của mình. 

- Vừa thực hiện trọng trách của đương kim hoa hậu vừa bắt đầu học một chuyên ngành mới ở tuổi 28, Châu có gặp khó khăn gì khi học với các bạn sinh viên nhỏ tuổi hơn mình?

Tôi không thấy khó khăn khi trở lại trường học. Khó nhất là lúc đưa ra quyết định và bây giờ cứ thế mà làm, không còn suy nghĩ nhiều. Khi quay lại trường học, các bạn chung lớp đã hỗ trợ tôi rất nhiệt tình trong học tập hoặc cập nhật những điều mới của môn học. 

Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó khăn là sau mỗi năm sẽ có công nghệ giảng dạy mới được ứng dụng. Do đó, tôi có chút trở ngại trong việc phải nộp bài kiểm tra ở đâu, lấy tài liệu ở đâu hoặc cần có những kỹ năng gì để hoàn thành bài tiểu luận tốt nhất… Tôi phải học lại từ đầu nên cảm thấy khó nhất là ở khía cạnh này. 

Còn lại, khi làm việc với các bạn sinh viên ở thời điểm hiện tại, tôi được các bạn yêu thương và hỗ trợ nhiệt tình. 

- Các bạn trong lớp đối xử với Ngọc Châu như thế nào khi học chung với một hoa hậu?

Khi đi học, tôi cũng như nhiều sinh viên ở trường, cũng quần jean, áo thun, giày sneaker. Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận mọi người dành cho mình sự yêu mến bởi mình đã có những thành công và dự án nhất định. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, tôi có được kỹ năng tiếng Anh, làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông… nên hỗ trợ các bạn ở khía cạnh này. 

Tôi tiếp nhận năng lượng trẻ của các bạn Gen Z, còn các bạn sẽ nhờ tôi góp ý làm sao để nói chuyện tự tin hơn, diễn đạt ý mình muốn nói. Ngoài ra có nhiều chuyện vui khi học chung với các bạn Gen Z như cập nhật nhiều xu hướng của giới trẻ. Những điều dễ thương này giúp tôi cảm thấy rất vui khi trở lại trường học. 

Ngọc Châu: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở ẩn khi bị chỉ trích' Ảnh 7

- Ngọc Châu cân bằng quỹ thời gian như thế nào khi vừa là đương kim hoa hậu vừa là sinh viên?

Thời điểm này hơi khó một chút vì đang là giai đoạn “nước rút” của Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi phải làm việc nhiều hơn để quảng bá, chụp hình trong những ngày cuối nhiệm kỳ. Có những ngày, lịch làm việc của tôi kéo dài đến 3 giờ sáng và qua 9 giờ sáng hôm sau, tôi phải lên lớp học. Lúc thức dậy, tôi thường đứng trước 2 lựa chọn là đi học hay nghỉ học để được ngủ thêm, chuẩn bị sức cho lịch trình làm việc buổi chiều. 

Những lúc quá mệt và nằm suy đi nghĩ lại, tôi vẫn chọn đi học. Nếu bây giờ tôi chọn nghỉ học, mọi thứ lại quay về như trước đây và tôi không quản lý tốt thời gian. Nếu hôm nay không nỗ lực, liệu ngày nào tôi sẽ cố gắng? Điều may mắn và khiến tôi cảm thấy biết ơn là mọi người xung quanh như thầy cô, bạn bè đều giúp mình. Vũ trụ như đang hỗ trợ để tôi hoàn thành nguyện vọng tốt nghiệp đại học.  

- Dự định của bạn sau khi kết thúc nhiệm kỳ?

Tôi vẫn tiếp tục việc học. Tính đến hiện tại, tôi đã cân bằng lịch học và làm việc. Ngoài ra, tôi muốn duy trì những dự án thiện nguyện còn đang thực hiện trong nhiệm kỳ. Cuối cùng, tôi muốn phát triển nhiều hơn ở lĩnh vực MC. Gần đây, tôi có duyên đảm nhận vai trò host của vài chương trình. Tôi hy vọng có thể phát triển tốt ở mảng này cũng như nhận được sự ủng hộ của khán giả. 

- Theo Ngọc Châu, cô gái đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 phải có những yếu tố nào?

Tôi sẽ không có cái nhìn quá chi tiết. Nhưng với kinh nghiệm, tôi nghĩ điều tiên quyết đó là cô gái có nội lực mạnh mẽ, đủ bản lĩnh vượt qua những thử thách. Khi trở thành đương kim hoa hậu, áp lực dư luận và sự kỳ vọng của khán giả dành cho mình rất nhiều. Vì vậy, đôi khi có những chuyện xảy ra không như ý mình hoặc đôi lúc mình sẽ có những khủng hoảng nhất định. Đó là lúc hoa hậu phải dùng nội lực, bản lĩnh để vượt qua và tiếp tục định hướng con đường phát triển sau này. 

Thứ hai, đó phải là một cô gái có khả năng truyền cảm hứng. Những cô gái bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp sẽ mang những câu chuyện để truyền cảm hứng đến những người có hoàn cảnh giống họ, ví dụ làm sao yêu bản thân hơn hoặc tự tin hơn.

Thứ ba, tôi nghĩ đó phải là một cô gái sẵn sàng làm việc, cống hiến cho tổ chức của mình và cộng đồng. 

- Nếu được chọn 5 cái tên khiến Châu ấn tượng nhất tại mùa giải năm nay, đó là ai?

Mùa giải năm nay quy tụ những nhân tố quay trở lại cũng như nhiều gương mặt mới. Đặc biệt, khi đồng hành cùng các bạn ở những ngày đầu tiên, tôi thấy các bạn có nhiều tiềm năng. 

Kể 5 cái tên chi tiết là hơi khó vì tôi không phải ban giám khảo. Tôi không không biết ban giám khảo sẽ đánh giá các bạn chi tiết ở những tiêu chí nào Tuy nhiên, tôi mong chờ Top 5 trên sân khấu để ứng xử vì thời khắc đó rất quan trọng. Khi trả lời được câu hỏi sẽ thể hiện bản lĩnh, kết nối giữa mình với công chúng cũng như tư duy của mình. 

- Gửi đôi dòng đến người kế nhiệm, Ngọc Châu muốn nhắn nhủ điều gì? 

Tôi hy vọng cô gái đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm nay là người có đủ nội lực, mạnh mẽ bởi đôi lúc sẽ có những thử thách trong nhiệm kỳ của mình. Hơn hết, đó là cô gái đầy nhiệt huyết để cống hiến, mang giá trị tích cực và viết tiếp câu chuyện của nhà “hoàn vũ” là kiến tạo những câu chuyện nhân văn, truyền cảm hứng cho cộng đồng. 

Cảm ơn Ngọc Châu về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc bạn luôn bản lĩnh, "chân cứng đá mềm" để viết tiếp sứ mệnh của một hoa hậu ngay cả khi nhiệm kỳ đã kết thúc!

Bài viết

Hoàng Minh

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ