Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi'
Logo Saostar - Special special

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi'

Nhắc đến Thảo Nhi Lê, khán giả thường nhớ đến hình ảnh nàng Hậu có sắc vóc nóng bỏng nhất nhì làng giải trí Việt. Song song đó là sự thẳng thắn trong suy nghĩ, sẵn sàng phê bình, đưa ra quan điểm ở các chương trình giải trí, điển hình như Đảo Thiên Đường mà chị đang tham gia với vai trò ban bình luận.

Ngồi trò chuyện với SAOstar mới đây, Thảo Nhi Lê nói năm 2024, bên cạnh việc thử sức ở vai trò ban bình luận chương trình hẹn hò thực tế, cô còn có nhiều kế hoạch đang ấp ủ và sẽ sớm bật mí, hứa hẹn sẽ khiến nhiều người bất ngờ bởi một hình ảnh Thảo Nhi Lê hoàn toàn khác biệt so với những gì cô từng thể hiện trước đây.

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 1
Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 2

Là một người ít khi tham gia các chương trình giải trí, thế nhưng Thảo Nhi Lê hiện đang là thành viên ban bình luận của chương trình hẹn hò Đảo Thiên Đường. Điều gì dẫn đến quyết định này?

Tôi thấy mình may mắn và rất vui khi được là thành viên ban bình luận mùa đầu tiên của Đảo Thiên Đường. Tôi thấy đây là một chương trình truyền hình mới, hấp dẫn, bản thân tôi cũng từng sinh sống nhiều năm ở nước ngoài nên luôn cảm thấy cởi mở và thoải mái khi nói về chuyện hẹn hò, chuyện tình yêu. Vì thế tôi đã thử sức nhận lời ở vai trò lần này. 

Chị có áp lực khi đảm nhận vai trò này, đặc biệt ở một chương trình truyền hình mới toanh tại Việt Nam như Đảo Thiên Đường? 

Tôi có chút hồi hộp, xen lẫn vào đó là chút lo lắng khi đảm nhận vai trò thành viên ban bình luận ở chương trình Đảo Thiên Đường. Tuy nhiên việc đây là show mới nên cũng khiến tôi háo hức. Tôi mong là với những chia sẻ của mình, khán giả cũng có những góc nhìn thú vị, đa chiều hơn về hẹn hò cũng như tình yêu.

Chị đánh giá như thế nào về những người chơi của Đảo Thiên Đường tính đến thời điểm hiện tại?

Tôi nghĩ dàn người chơi cả nam và nữ của chương trình năm nay đều rất thú vị.  Tôi nghĩ bất cứ một chương trình giải trí nào cũng vậy, dàn người chơi đóng vai trò rất quan trọng. Và những người chơi của Đảo Thiên Đường năm nay đều có màu sắc riêng, cá tính khác nhau, đến từ các quốc gia Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore...

Không riêng tôi đâu mà các thành viên khác trong ban bình luận hay cả khán giả đôi lúc phấn khích, cũng có khi tiếc nuối với tình yêu mà các bạn dành cho nhau. Không biết diễn tả thế nào nhưng là tôi đã đặt cảm xúc của bản thân vào chương trình và các nhân vật rất nhiều. Đôi khi tôi hay tưởng tượng nếu mình là nhân vật đó trong show mình sẽ đối xử như thế nào!

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 3

Việc thẳng thắn phê bình khiến chị nhận về nhiều lời khen, song bên cạnh đó là những ý kiến chỉ trích, so sánh. Chị có đọc những bình luận trái chiều đó?

Sau tập đầu tiên, rất nhiều người lên mạng xã hội và nhắn tin cho Nhi vì yêu thích sự thẳng thắn của tôi. Nhưng cũng sau đó vài tập thì lại có những phản ứng trái chiều khiến bản thân Nhi cũng trở nên hoang mang. Tôi đến với chương trình với tinh thần rằng đây là một show truyền hình thực tế về hẹn hò. Nhà sản xuất cũng giao cho ban bình luận chúng tôi một nhiệm vụ là nhận xét thật vui vẻ và thoải mái như những người bạn xem chương trình tại nhà để show có thêm tính tương tác và không bị quá cứng nhắc, thảo mai. Tôi là một cô gái có nhiều năm sống ở nước ngoài, dẫu gì tôi cũng có sự thẳng thắn và bộc trực của một người không có nhiều kinh nghiệm lên sóng truyền hình. Đó cũng là điều tôi nghĩ khiến mọi người thích hoặc trở nên không thích tôi chăng. 

Dù không đọc tất cả các comment của chương trình nhưng các bạn trong team cũng có tổng hợp lại để tôi biết. Về riêng mình, tôi chỉ mong muốn những người xem có thể thả lỏng hơn một chút và theo dõi chương trình một cách vô tư. Hãy nghĩ rằng Thảo Nhi cũng như tất cả mọi người trong ban tổ chức hay bình luận đều mong muốn mang lại cho khán giả những giờ phút giải trí những góc nhìn đa chiều và vui vẻ. Chúng tôi, đặc biệt là Nhi không có ý làm tổn thương hay khiến bất cứ một ai phải buồn. Nếu điều đó xảy ra một cách vô tình thì nhân đây Nhi cũng muốn xin lỗi các bạn người chơi và khán giả xem truyền hình. 

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 4

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Thảo Nhi Lê thích tính cách của người chơi nào nhất?

Thực sự cũng khó nói, vì tôi chưa được tiếp xúc nhiều với các người chơi mà cũng như mọi người chỉ xem qua màn hình. Tôi thấy dàn cast năm nay rất thú vị, có nhiều tính cách, màu sắc và nó làm nên thành công của chương trình. Phải có người gây ra nhiều tranh cãi như Kiên, hay Yuna thì mới tương phản được với team Hàn Quốc hay là Huy rất là lành và chỉn chu. 

Nhắc đến Mạnh Kiên, chị thấy chàng trai này là một người như thế nào. Phải chăng đó là tính cách thật của Mạnh Kiên hay anh ấy đang cố diễn?

Tôi cũng không biết nữa bởi tôi hay các thành viên khác đều chưa gặp mặt các thí sinh của chương trình ngoài đời bao giờ. Như khán giả, tôi cũng chỉ mới nhìn các bạn qua chiếc màn hình tivi thôi. Tôi không đánh giá Mạnh Kiên xấu hay không xấu, chỉ thấy bạn bình thường như các chàng trai khác thôi, có cá tính riêng, khó tính, thả thính giỏi, hơi gia trưởng, tiêu chuẩn cao về phụ nữ nhưng cũng hài hước theo một cách nào đó.

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 5

Nếu gặp một chàng trai như Mạnh Kiên ngoài đời, Thảo Nhi Lê sẽ phản ứng ra sao?

Tôi thì không thích kiểu con trai vồ vập thả thính kiểu như Mạnh Kiên, chỉ thích kiểu nhẹ nhàng, tinh tế thôi. Nhưng tôi nghĩ cũng có nhiều bạn con gái thích kiểu chủ động như Mạnh Kiên, chủ động và lãng mạn một cách hơi sách vở.  Điều đó tuỳ thuộc vào các cô gái nữa!

Tương tự như Mạnh Kiên hiện đang gặp nhiều bình luận tiêu cực, Thảo Nhi Lê cũng từng trải qua những điều này. Khi đó, chị vượt qua chúng như thế nào?

Tôi nhiều lần vượt qua những giai đoạn như thế khi rơi vào tình huống như Mạnh Kiên. Ví dụ như đợt tôi đi thi Hoa hậu, hình ảnh tại một fashion show đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, điều đó làm tôi bị mất tinh thần, mất đi sự tự tin. Lúc đó, tôi khóc lên khóc xuống, tự trách bản thân nhiều. Thế nhưng sau đó tôi phải tự trấn an bản thân để lấy lại tinh thần, vượt qua những ngày tiêu cực đó để bước tiếp vì tôi biết, gia đình, nhiều fan vẫn đang bên cạnh và ủng hộ tôi.  

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 6

Dưới góc độ cá nhân, Thảo Nhi Lê thấy gu chọn Hoa hậu thời điểm chị thi so với hiện tại có khác quá nhiều hay không? 

Tôi nghĩ câu hỏi này khó bởi mọi thứ thay đổi liên tục. Tuỳ theo cuộc thi, format sẽ có những tiêu chuẩn, tuổi tác, vẻ bề ngoài khác nhau… Bản thân trong một cuộc thi mà tôi tham gia thôi thì chỉ cần thay đổi nhà tổ chức thì đã có những tiêu chuẩn lựa chọn khác nhau rồi.

Nhiều cuộc thi hoa hậu, khán giả thường phản ứng trái chiều về kết quả. Thảo Nhi Lê có nghĩ “tiêu chí” chọn hoa hậu của số đông khán giả thay đổi hay ban giám khảo có tiêu chí lựa chọn cô gái đăng quang ngày càng khác?  

Tôi nghĩ cô gái nào khi đi thi hoa hậu cũng đều xứng đáng có một vương miện của riêng mình, không ai xứng đáng hơn ai. Một phần đến từ sự may mắn, trải nghiệm trong cuộc sống của mình đến đâu. Đôi khi còn đúng thời điểm. Những cô gái không được lọt các top cao trong cuộc thi hoa hậu có thể là vì cách ứng xử, nói chuyện chưa được phù hợp, chưa đúng thời điểm hoặc cũng có thể là số phận.  

Tôi không biết tiêu chí của khán giả hay của ban giám khảo ngày càng khác ra sao. Tuy nhiên, tôi nghĩ là chúng ta nên thoải mái và vui cho cô gái đã được đăng quang. Khi thi nhan sắc, ai cũng đều rất cố gắng, nỗ lực, bỏ biết bao công sức, thời gian. Khi xem những cuộc thi nhan sắc, chúng ta nên đón nhận với tâm thế nhẹ nhàng hơn, một phần để truyền cảm hứng, một phần xem đây là chương trình giải trí thay vì quá khắt khe với các cô gái. Nhiều hoa hậu đăng quang khi 18 - 20 tuổi, rất trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm bởi vậy họ sẽ còn nhiều va vấp và có thể không được lòng của tất cả mọi người. Còn về ban giám khảo, tôi nghĩ họ tiếp xúc với các thí sinh lâu hơn và sâu hơn nên lựa chọn của họ tôi nghĩ sẽ có nhiều lý do kỹ càng hơn. 

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 7

Thời điểm vừa đoạt Á hậu 1, Thảo Nhi Lê từng chia sẻ là không dám nhận danh hiệu này. Tại sao lại như vậy trong khi chị đã nỗ lực rất nhiều để có được nó? 

Tôi luôn tự hào về danh hiệu Á Hậu của mình nhưng không phải vì vậy mà tôi luôn mang danh hiệu này đi khoe. Từ đó tới giờ khi ra đường, tôi chưa bao giờ gặp bạn bè và tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Thảo Nhi Lê, là Á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022”.  Tôi không giới thiệu bản thân bằng danh hiệu vì tôi muốn được mọi người yêu thương, quý mến vì tôi là chính mình. Tôi không muốn mọi người có đánh giá hay có một định kiến với mình vì danh hiệu nào cả. 

Trước đến giờ, khi đã mang danh hoa hậu, á hậu, các cô gái sẽ có thêm nhiều đặc quyền nhưng cũng luôn mang trên vai mình thêm nhiều trọng trách và sẽ bị khép và các cái khuôn. Tôi mong rằng mình vẫn được là Thảo Nhi Lê trước tiên, vì thế chỉ là Á Hậu trong những hoàn cảnh phù hợp.  

Thảo Nhi Lê nghĩ những cô gái sau đăng quang nên làm gì để giữ sức hút của mình cũng như thực hiện sứ mệnh, thay vì để khán giả nghĩ rằng đăng quang thôi là xong, đã có thể đổi đời, thậm chí là gặp gỡ đại gia?  

Tôi nghĩ, các cô gái phải xác định mục tiêu quan trọng nhất của mình khi tham gia một cuộc thi nhan sắc là gì. Nếu câu trả lời là chỉ đến đây để chiến thắng, để đoạt vương miện thì rất chán bởi mục tiêu tiếp theo sau khi có vương miện sẽ là gì? Đối với tôi, mục tiêu phải vươn xa hơn, thay vì chỉ dừng lại ở chiếc vương miện.

Như chị H’Hen Niê, mục tiêu của chị là mong muốn giúp đỡ nhiều người khó khăn. Với tôi, khi tham gia thi hoa hậu là mong muốn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ, có thể độc lập trong kinh doanh, ủng hộ các bạn trẻ theo đuổi đam mê, có sự nghiệp độc lập. Tất cả những hoạt động và cách sống của tôi phải theo tư duy này. Tôi không thể kêu gọi phụ nữ phải độc lập trong khi bản thân tôi chỉ ngồi ở nhà, không chịu làm việc. Tôi phải là tấm gương cho nhiều bạn trẻ: Cố gắng làm việc, theo đuổi đam mê, không bao giờ bỏ cuộc. 

Mình phải có mục tiêu xa hơn việc chiến thắng khi thi hoa hậu, bởi chiến thắng chỉ đến một lần và cuộc sống còn dài lắm.  

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 8

Có phải những định kiến dành cho các Hoa, Á hậu càng khắt khe là do hiện nay xuất hiện quá nhiều cuộc thi nhan sắc?

Tôi nghĩ đây cũng là một phần chính đáng bởi cái gì nhiều quá cũng không tốt, dễ bị loãng, đại trà. Bản thân các cuộc thi sắc đẹp cũng diễn ra liên tục không phải chỉ vì tìm ra một cô gái đại diện cho một thế hệ phụ nữ, mà chỉ nhằm phục vụ kinh doanh của các nhà sản xuất thì chất lượng của các hoa hậu cũng sẽ không còn. Để một thế hệ lớn lên và chín muồi cả về nhan sắc lẫn tinh thần và trí tuệ cần nhiều thời gian và tôi luyện. Nếu một năm với ngần đó cuộc thi và cuộc thi nào cũng có Hoa và Á hậu, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy những cô gái non nớt hoặc những gương mặt cũ đã trải qua rất nhiều cuộc thi rồi. Như vậy thì các Hoa hậu, Á hậu sẽ khó vừa lòng với khán giả.  

Nhưng tôi nghĩ rằng đó là quy luật của thị trường thôi. Nếu hoa hậu hiếm thì quý, còn nhiều thì sẽ rẻ. Bản thân tôi cũng không thể theo dõi hết các cuộc thi và không biết được các cô gái mới đăng quang là ai. Bởi vậy, tôi nghĩ đây là trách nhiệm của các nhà tổ chức nếu chúng ta muốn có một “nền công nghiệp hoa hậu” với nhiều cô gái đăng quang chất lượng và được khán giả yêu mến. 

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 9

Sau khi đăng quang Hoa - Á hậu, mọi người sẽ dành sự quan tâm đặc biệt về câu chuyện đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm. Đến hiện tại, một số người vẫn cho rằng thi Hoa hậu là bước đệm để cặp với đại gia. Nếu các Hoa - Á hậu quen người bình thường thì dân tình lại tranh cãi, so sánh giữa cô A với cô B. Chị nghĩ sao về vấn đề này? 

Nói thật, tôi thấy để làm hài lòng mọi người là một điều không thể. Mình có cố gắng làm tốt thế nào, rồi cũng luôn có người này nói kia. Ví dụ như trong chương trình Đảo Thiên Đường, nếu tôi luôn hoà nhã, nói những điều tích cực, cái gì cũng khen thì người ta sẽ nói tôi thảo mai, nhưng khi tôi phân tích mọi thứ rõ ràng, bình luận một cách thẳng thắn để chương trình vui vẻ  thì mọi người lại cho rằng tôi là người thích soi mói, không ủng hộ người này người kia. Vì vậy, tôi không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng được. Trong tình yêu cũng vậy. 

Mình yêu đại gia hay không không quan trọng, quan trọng là những người phụ nữ phải nỗ lực làm việc và có đam mê riêng của mình. Bạn có thể lấy một người chồng không giàu hơn mình, nhưng bản thân bạn phải xây dựng được cuộc sống độc lập, tự chủ. Đừng quá dựa dẫm vào những người đàn ông, lỡ sau này họ không yêu mình nữa, thì chẳng lẽ lúc đó mình không còn có gì nữa à?

Đừng quan trọng chồng bạn là ai, hãy quan trọng mình là ai trước đã. Mình phải hạnh phúc, hài lòng với những gì mình đang có thì mới có một người đàn ông phù hợp đến với mình và ủng hộ những gì mình làm. Còn việc đại gia hay không đại gia, theo ý kiến của tôi, tôi cảm thấy điều đó không quan trọng. 

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 10

Chị có nghĩ người nổi tiếng nên công khai chuyện tình cảm với khán giả? 

Tôi nghĩ cái đó còn tùy thuộc vào sự cởi mở của mỗi người chứ. Đối với cá nhân tôi, tôi là một người thích chia sẻ từ công việc, cuộc sống, gia đình một cách thoải mái và tự nhiên. Nhưng không có nghĩa là ai cũng nên như vậy. Cũng có những người, người ta chọn sống khép kín hơn.

Còn về góc độ khán giả, người nổi tiếng cũng là con người, nếu họ đã sẵn sàng công khai chuyện tình cảm thì chúng ta có thể đón nhận, còn nếu không cũng nên tôn trọng sự riêng tư của mỗi người. 

Khi công khai chuyện tình cảm, bên cạnh những lời ủng hộ cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Lúc đó, chị sẽ phản ứng như thế nào? 

Hồi xưa tôi cũng hay chia sẻ về câu chuyện tình yêu với những người bạn trai trước đó. Khi đó, một số người cho rằng anh này là trap-boy (trai hư - PV) không hợp với tôi, hoặc chê bai ngoại hình của anh này… Có rất nhiều ý kiến, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng, cuối cùng vẫn là bản thân mình có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người này hay không?

Ví dụ, tôi bên cạnh anh ấy vì anh cho tôi cảm giác an toàn, tôi được yêu, cảm giác được là phụ nữ... Đó là những gì mà tôi cần khi yêu. Người ngoài không thể hiểu rõ mối quan hệ này để đánh giá được rằng bạn hợp hay không hợp với người này, người kia.

Tại sao chị lại dùng cụm từ “được là phụ nữ”?  

Tôi không biết những bạn gái khác khi yêu như thế nào? Nhưng khi tôi yêu một người đàn ông hợp với tôi, tôi không cần phải gồng, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ hay là một ai khác... Mình có thể yếu đuối được, ngốc nghếch, tồ tẹt thế nào cũng được vì mình biết sẽ có anh ấy bên cạnh. Anh ấy sẽ luôn che chở, ủng hộ và bảo vệ mình. Khi mình tìm được người như thế, thì chắc chắn người đó hợp với mình. 

Thảo Nhi Lê luôn xây dựng hình tượng là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, thế khi ở cạnh người yêu, chị có nhõng nhẽo không?

Đương nhiên là có rồi, điều đó là hoàn toàn bình thường. Mẹ tôi vẫn luôn nói rằng: “Con mạnh mẽ là đúng, nhưng đôi khi mình cũng cần phải yếu đuối một chút, vì mình mạnh mẽ quá đàn ông sẽ không có gì làm". Ví dụ như mở chai nước đi, ai mà chẳng mở được, nhưng khi ở bên cạnh người yêu, mình sẽ anh ơi, mở cho em. Anh ấy sẽ thích lắm, bởi vì người ta cảm nhận được là mình cần người ta. Phụ nữ cần mạnh mẽ trong công việc, trong cách nuôi dạy con cái, nhưng đối với đàn ông thì không cần. Hãy cho người đàn ông được thể hiện họ và hãy để mình được là phụ nữ, là “công chúa” (Cười lớn). 

Thảo Nhi Lê: 'Tôi muốn có con trước năm 35 tuổi' Ảnh 11

Vừa tham gia hoạt động nghệ thuật, vừa bận rộn công việc kinh doanh, chị đã làm thế nào để cân bằng được cả hai? 

Với tôi, cân bằng là điều rất khó. Tôi nghĩ chắc có rất ít người cân bằng được giữa công việc, gia đình, bạn bè và cuộc sống cá nhân. Tôi nghĩ mọi thứ cần phải có thời gian, một ngày chỉ 24 tiếng nên tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để vừa tham gia hoạt động nghệ thuật vừa đảm bảo được công việc kinh doanh. 

Đôi lúc kiệt sức có, áp lực có, nhưng mà hỏi có muốn bỏ hết tất cả mọi thứ không thì đáp án là không. Tôi biết tôi đã nỗ lực, cố gắng như thế nào trong suốt những năm qua. Vì vậy, nếu bỏ đi thì rất phí. Có thể, tôi sẽ “off” để đi du lịch nước ngoài vài ngày, sau đó tôi sẽ trở lại công việc, sắp xếp mọi thứ để tiếp tục. Tôi không có suy nghĩ bỏ cuộc vì nếu như vậy, có nghĩa là mình đã thua rồi.  

Vậy còn kế hoạch tình yêu của chị thì như thế nào? 

Mọi người xin hãy chia sẻ với tôi nếu như có kế hoạch tình yêu nhé. Vì tôi không biết làm nó như thế nào. Theo tôi, đã là tình yêu thì không kế hoạch được, tình yêu là việc gắn kết cảm xúc xuất phát từ 2 người. Bởi vậy, khi nào mình có được người bên cạnh thì lúc đó mình mới có thể bắt đầu lên kế hoạch được. Bây giờ, tôi vẫn còn một mình nên chưa thể chia sẻ được. Tôi mong mình sẽ tìm được một người phù hợp, luôn yêu thương và ủng hộ tôi trong mọi quyết định của cuộc sống. Tôi luôn mong muốn bản thân mình có con trước khi 35 tuổi.

Mong muốn xây dựng gia đình của chị là gì?

Tôi muốn có một người chồng, hai đứa con. Tôi là người khá hiện đại trong công việc nhưng giữ nét truyền thống trong việc lập gia đình. Tôi muốn gia đình có sự chia sẻ giữa hai vợ chồng để cùng nhau dạy dỗ các con. 

Cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị, chúc Thảo Nhi Lê sẽ có thêm nhiều cột mốc mới và thành công trong chặng hành trình sắp tới!

Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp