Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi!

Lưu Hương Giang cho biết vợ chồng cô luôn sẵn sàng học hỏi, cập nhật xu hướng âm nhạc hiện đại vừa bổ sung cho nghề nghiệp vừa định hướng gu thẩm mỹ cho con cái.

Bài viết Ngọc Tâm
Chia sẻ

Nữ ca sĩ Lưu Hương Giang sẽ cùng nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí New Generation 2021. Không còn là cặp đôi "Giang - Hồ", 2 nghệ sĩ kỳ cựu đã đổi tên Team thành "Mimi Mama", cho thấy tâm thế sẵn sàng làm mới mình, hòa nhập vào cuộc đua cùng 2 đội bạn nổi bật bởi sức trẻ và màu sắc âm nhạc hiện đại.

Huấn luyện viên Lưu Hương Giang cho biết cô chưa từng e ngại vợ chồng mình lỗi thời, tụt hậu. Vừa là nghệ sĩ tâm huyết với nghề vừa là phụ huynh có con nhỏ, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh luôn cập nhật xu hướng, sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ, hiện đại.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 1

- Xin chào huấn luyện viên Lưu Hương Giang. Chị có thể chia sẻ lý do mình nhận lời tham gia Giọng hát Việt nhí New Generation 2021?

- Lưu Hương Giang và anh Hồ Hoài Anh may mắn được khán giả yêu thương qua Giọng hát Việt nhí. Năm nay, chúng tôi một lần nữa lại có duyên được đồng hành với chương trình. Vợ chồng tôi được truyền đi tình yêu âm nhạc, kinh nghiệm của bản thân đến với các em nhỏ tài năng. Tôi biết khán giả luôn thích cái mới nhưng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã có nhiều trải nghiệm và sẵn sàng mang những bài học hay chia sẻ với các con.

- Liệu Lưu Hương Giang có ít nhiều nhàm chán với vị trí huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí?

- Tôi chỉ lo khán giả chán cặp đôi Giang - Hồ thôi chứ bản thân chưa từng thấy nhàm chán khi tham gia Giọng hát Việt nhí. Thú thật, có nhiều lời mời nhưng vợ chồng tôi chỉ dành hình ảnh của mình để góp mặt tại Giọng hát Việt nhí. Tôi muốn dành những gì tinh túy nhất cho chương trình. Khi đã xuất hiện, chúng tôi phải tạo nên giá trị nhất định cho cuộc thi cũng như cho các thí sinh tham gia.

Chúng tôi suy nghĩ rất nghiêm túc về cách huấn luyện, dàn dựng tiết mục cho thí sinh trong đội mỗi năm một khác, cũng giống như việc cập nhật xu hướng âm nhạc của thị trường vậy. Anh Hồ Hoài Anh hoạt động bao nhiêu năm qua nhưng vẫn làm tốt vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình hot như King Of Rap. Chúng tôi đều là những người luôn tiếp thu cái mới, hòa mình vào dòng chảy chung, liên tục thay đổi mình để không bị tụt hậu. Thay đổi bản thân, cập nhật, làm mới mình là công việc của nghệ sĩ rồi. Chúng tôi không lo mình sẽ cảm thấy nhàm chán.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 2

- Lưu Hương Giang mong đợi điều gì nhất khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên của Giọng hát Việt nhí New Generation 2021?

- Có lẽ điều đáng trông chờ nhất chính là cái mới trong âm nhạc. Tôi mong đợi các con bắt kịp xu hướng nghệ thuật hiện đại. Việc trưng trổ khoe kỹ thuật đã không còn quá cần thiết mà thay vào đó, thí sinh cần thể hiện rõ sự tươi mới, có cập nhật, học hỏi âm nhạc trong nước và quốc tế.

Nói thực tế hơn, ở những cuộc thi khác, chúng ta đã thưởng thức nhiều bài hát chậm. Ở Giọng hát Việt nhí New Generation, tôi mong muốn được thấy độ vui tươi, lạc quan, tích cực đúng với lứa tuổi của các con.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 3

- Tiêu chí chọn thí sinh của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang có còn là những giọng ca nhí thực lực, kỹ thuật?

- Mỗi đội có tiêu chí riêng khi chọn thí sinh. Lần này, tôi mong các bé thí sinh đừng nghĩ vào đội cô chú Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh phải hát chắc chắn, trưng trổ kỹ thuật. Yếu tố "trendy" - xu hướng được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Hiểu về xu hướng âm nhạc sẽ giúp các con định hình phong cách cho bản thân. Nghe có vẻ phức tạp nhưng khi đã đam mê ca hát, mong muốn theo đuổi âm nhạc và đã ở độ tuổi này, các con cần cả tài năng và tư duy tốt để định hướng con đường cho bản thân mình.

- Nhiều năm đảm nhận vai trò huấn luyện viên, chị cảm thấy trẻ em Việt Nam đã thay đổi như thế nào về cá tính, tài năng âm nhạc?

- Rõ ràng, tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam có sự thay đổi quá lớn. Tôi nghĩ nếu bản thân mình không học hỏi, thế hệ đi trước chúng tôi sẽ không hiểu được các con thích gì, muốn trở thành như thế nào khi huấn luyện. Những nghệ sĩ ngồi vào chiếc ghế nóng như chúng tôi phải học hỏi liên tục để hiểu được hơi thở, tiếng nói cũng như cá tính của các bạn nhỏ.

Tôi nghe và xem, kể cả những thứ tôi không thích để hiểu vì sao bản thân không thấy hay nhưng khán giả lại ưa chuộng. Tôi cập nhật âm nhạc, các trào lưu mới của giới trẻ cả Việt Nam lẫn thế giới.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 4

- Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang có định hướng âm nhạc như thế nào cho các thí sinh tại Giọng hát Việt nhí New Generation 2021?

- Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chắc chắn không bảo thủ, sẵn sàng thay đổi. Chúng tôi không dám nói trước sẽ làm được điều gì nhưng những tiết mục của đội Mimi Mama tại chương trình chắc chắn phải luôn thu hút. Tôi không thích làm những thứ dễ đoán. Khán giả nghĩ đội chúng tôi "sẽ làm" gì, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang sẽ xóa đi ý nghĩ đó.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 5

- Lưu Hương Giang đánh giá như thế nào về 2 cặp huấn luyện viên còn lại của chương trình BigDaddy - Emily, Hưng Cao - Vũ Cát Tường?

- Tôi nghĩ cả 4 huấn luyện viên còn lại đều là những người trẻ hiểu rõ về thị trường. BigDaddy - Emily, Hưng Cao, Vũ Cát Tường đều tạo được sự khác biệt trong sự nghiệp, giàu kinh nghiệm về chuyên môn, bản lĩnh sân khấu và sức hút với đám đông. Tôi nghĩ Giọng hát Việt nhí New Generation 2021 cần các bạn để chương trình có sự đa dạng, phong phú và chắc chắn là truyền dạy được cho thí sinh nhiều kinh nghiệm.

BigDaddy và Emily nổi trội trong cách tạo hit, thu hút khán giả trẻ. Vũ Cát Tường - Hưng Cao sẽ là tấm gương cho các con không chỉ về cá tính âm nhạc mà còn là tính kiên định với những gì mình theo đuổi.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 6

- Trẻ con hát Rap đang khiến khán giả, nhất là các bậc phụ huynh lo ngại. Chị Lưu Hương Giang nghĩ sao về việc này?

- Tôi nghĩ cả phụ huynh lẫn khán giả có thể yên tâm vì Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang cũng là người làm cha làm mẹ đang nuôi con ở độ tuổi đang lớn. Chúng tôi biết cách định hướng cho con phát huy tài năng mà không bị lệch khỏi giới hạn độ tuổi. Mỗi lựa chọn của các huấn luyện viên đều có sự tính toán phù hợp.

Phải hiểu rằng không phải thí sinh nào cũng thích Hip Hop - Rap. Tôi nghĩ Rap dành cho trẻ con sẽ khó vì không tự do về ca từ. Tôi nghĩ quan trọng nhất là chọn bài sao cho phù hợp với từng thí sinh, không bắt buộc phải chạy theo xu hướng.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 7

- Đội Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang kế hoạch sáng tác nhiều bài hát mới cho thí sinh tại chương trình?

- Đó đúng là mong muốn của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Bài hát dành cho trẻ em còn thiếu vì chủ đề khá hạn chế. Nhạc sĩ hiện nay dường như đã bỏ quên mảng này khiến các con phải hát bài của người lớn. Tại Giọng hát Việt nhí New Generation 2021, chúng tôi sẽ thử sức mang đến nhiều bài hát mới phù hợp với lứa tuổi của các con nhưng vẫn thu hút, có tính giải trí.

Bên cạnh đó, anh Hồ Hoài Anh và tôi còn muốn khai thác khả năng sáng tác của các bạn nhỏ. Tuổi trẻ bây giờ rất tài năng. Xu hướng của các nghệ sĩ mới là tự sản xuất âm nhạc. Biết đâu sẽ có những thử thách tự viết giai điệu, lời bài hát để trình diễn. Tôi nghĩ đó cũng là định hướng nên theo đuổi thực hiện.

- Với thương hiệu uy tín của mình, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang có áp lực tìm kiếm ứng viên giành giải quán quân?

- Tôi có nhiều điều muốn làm với chương trình Giọng hát Việt nhí New Generation 2021 nhưng không có quyết tâm tìm học trò quán quân. Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang luôn giữ tâm thế thuận theo tự nhiên, mang đến nhiều niềm vui và bài học cho thí sinh. Tôi muốn các con nhiều hành trang có thể tận dụng trong tương lai. Giải nhất hay giải nhì không quan trọng. Hơn nữa, nếu đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang lại quán quân lại không khách quan cho lắm.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 8

- Các con của anh chị Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang thích nghe nhạc gì? Anh chị có định hướng hay ngăn cản con mình nghe một loại nhạc nào không?

- Các con tôi thích nghe cả nhạc US-UK, K-Pop như Dua Lipa, Ariana Grande, Taylor Swift hay BlackPink lẫn nhạc trẻ Việt Nam như Min. Tất nhiên là phải có điều chỉnh và định hướng cho các con.

Youtube, mạng xã hội là môi trường tự do để trẻ em tìm kiếm theo sơ thích. Có những video mà tôi không muốn con mình tiếp cận nên phải lọc từ nhỏ. Tôi thường xuyên nói với con mình nhạc nào nên nghe, video nào không nên xem. Tôi nghĩ đây cũng là cách định hướng thẩm mỹ cho các con.

- Anh chị làm thế nào để các thí sinh đúng nghĩa là tham gia sân chơi âm nhạc mà không đặt nặng yếu tố thi thố?

- Nhiều năm đảm nhận vai trò huấn luyện viên, tôi không còn thấy khó khăn về điều này vì Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang luôn xem các thí sinh trong đội như con mình. Bước vào cuộc thi, chúng tôi có trách nhiệm với thí sinh. Bước ra khỏi cuộc thi, nhiều phụ huynh vẫn tin tưởng nhờ chúng tôi định hướng con đường học tập, theo đuổi đam mê ca hát cho các con.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 9

- Vì sao Lưu Hương Giang vẫn chưa trở lại với âm nhạc?

- Tôi vẫn thường xuyên nhận được câu hỏi này và luôn cảm thấy có lỗi với khán giả của mình. Tôi đã là người phụ nữ của gia đình. Là một nghệ sĩ rất đam mê nhưng vì không thể làm tốt cùng lúc nhiều việc nên tôi chọn ưu tiên hoàn thành vai trò một người vợ, một người mẹ. Khi các con đã cứng cáp, năm sau, tôi sẽ trở lại với những sản phẩm âm nhạc mới.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 10

- Khi đã lựa chọn gia đình, có khi nào Lưu Hương Giang cảm thấy chán việc nhà và nhớ nghề?

- Tôi có cảm thấy nhàm chán chứ. Tôi nhớ những ngày mình chạy show, suốt ngày ở trên ô tô, trên máy bay. Giờ đây, tôi phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi nghĩ đã đến lúc mình hạn chế sự xuất hiện của mình vì không phải nhận show nhiều mới là yêu nghề. Hình ảnh của mỗi nghệ sĩ xuất hiện đúng nơi đúng chỗ sẽ hiệu quả hơn tham lam phủ sóng nhưng không chất lượng. Khi ở nhà, tôi có thời gian nghĩ về con đường phù hợp cho bản thân ở giai đoạn này của cuộc đời.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 11

- Anh Hồ Hoài Anh có hối thúc chị quay lại với nghề?

- Anh Hồ Hoài Anh rất bận. Tôi luôn chủ động trong mọi việc của mình. Khi nào cần chồng hỗ trợ tôi mới hỏi ý kiến anh. Còn lại, lúc nào cần dừng hay đi, đi nhanh hay đi chậm, tôi đều tự quyết định cho con đường của mình.

- Sản phẩm âm nhạc ngày trở lại của Lưu Hương Giang sẽ khiến khán giả trầm trồ vì ấn tượng chứ?

- Tôi không muốn hứa hẹn trước vì đôi khi vẽ ra hay quá, khán giả lại bị hụt hẫng khi tiếp nhận. Tôi nghĩ mình cứ làm thật tốt. Lúc ra mắt, nếu sản phẩm hay, khán giả sẽ ghi nhận.

Lưu Hương Giang: Nghệ sĩ 'già' nôn nóng chạy theo nghệ sĩ trẻ xem như đã thua cuộc rồi! Ảnh 12

- Lưu Hương Giang chọn làm nhạc thỏa cá tính âm nhạc của mình hay chạy theo xu hướng thị trường?

- Sau bao nhiêu năm làm nghề, sẽ không đúng nếu nói làm nghệ thuật chỉ cho bản thân mình. Ca sĩ thực hiện sản phẩm âm nhạc phải hướng đến đối tượng khán giả của riêng mình, phải mong chờ được fan yêu thích. Ai cũng có thị phần khản giả. Tôi muốn đáp ứng, thỏa mãn và mở rộng lượng khán giả của Lưu Hương Giang.

- Lưu Hương Giang có nghĩ nghệ sĩ ở thế hệ chị không có nhiều lợi thế khi tham gia cuộc đua lượt nghe, Top thịnh hành?

- Tôi nghĩ nghệ sĩ thế hệ chúng tôi không nên nhìn các bạn trẻ mà sốt ruột. Chúng tôi càng phải giữ lập trường để âm nhạc Việt Nam đa màu sắc. Nếu nghệ sĩ "già" mà nôn nóng, chạy theo nghệ sĩ trẻ thì xem như người đó thua cuộc rồi.

- Cảm ơn chị Lưu Hương Giang vì những chia sẻ.

Bài viết

Ngọc Tâm

Photo

Gia Giang

Thiết kế

Tú Nguyễn

Chia sẻ