Siêu máy bay Boeing 787-10 đón thầy trò HLV Park Hang-seo trở về từ SEA Games 30 có gì đặc biệt?

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Siêu máy bay Boeing 787 - 10 đón thầy trò HLV Park Hang-seo trở về từ SEA Games 30 là dòng máy bay hiện đại nhất, lớn nhất của Boeing với 24 ghế thương gia, 343 ghế phổ thông, không gian rộng rãi vượt trội.

Sau 60 năm chờ đợi, lần đầu tiên bóng đá nam Việt Nam giành được tấm Huy chương Vàng ở SEA Games. Tấm HCV SEA Games này là chiến thắng của tinh thần chiến đấu bất diệt, bởi tuyển Việt Nam cuối cùng cũng hiện thực hóa giấc mơ mà bao nhiêu thế hệ đội tuyển đi trước vẫn chưa thể làm được.

Chào mừng thành công của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, Vietnam Airlines cho biết sẽ bố trí riêng một “siêu máy bay” Boeing 787-10 để đón đoàn từ Manila về Hà Nội trong ngày 11/12/2019. (Ảnh: VFF)

Theo tìm hiểu, máy bay Boeing 787 - 10 vừa được Vietnam Airlines đưa vào khai thác từ tháng 8/2019. Đây là dòng máy bay hiện đại nhất, lớn nhất của Boeing được khai thác tại Việt Nam hiện nay với 24 ghế thương gia, 343 ghế phổ thông, không gian rộng rãi vượt trội. (Ảnh: Yêu máy bay)

Boeing 787-10 chở được nhiều hành khách, hàng hóa hơn 15% so với Boeing 787- 9. Mức giá của “siêu máy bay” này là tầm 338 triệu USD. (Ảnh: Yêu máy bay)

Tiếp tục kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9, Boeing 787-10 cũng có không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. (Ảnh: Boeing)

Đáng chú ý, khoang hạng thương gia siêu hiện đại và tiện nghi với 24 ghế chất lượng cao, có thể ngả phẳng 180 độ thành chiếc giường cá nhân, mang lại cho khách hàng một không gian thư giãn tốt hơn trong suốt chuyến bay, đặc biệt với những chuyến bay xuyên lục địa. (Ảnh: Boeing)

Chiếc máy bay thế hệ mới còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước. (Ảnh: Boeing)

Tầm bay tối đa 11.910 km, máy bay được trang bị hệ thống giải trí cao cấp, hiện đại hơn so với các dòng 787 trước đây. Boeing cho biết B787-10 sử dụng thiết kế và vật liệu tương đồng tới 95% so với B787-9. (Ảnh: Yêu máy bay)

Theo các chuyên gia hàng không, máy bay B787-10 và B787-9 đều sở hữu những công nghệ hiệu quả vượt trội, đặc thù của dòng Dreamliner. (Ảnh: Boeing)

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất