Sắc màu Cuộc Sống

Yên Bái đón công dân từ Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương

Long Quyền
Chia sẻ

Ngày 24/7, UBND tỉnh Yên Bái đã ra văn bản yêu cầu rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương.

Theo đó, TP Hà Nội đãthực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7 trên toàn thành phố để đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, do vậy, dự kiến sẽ có một số công dân của tỉnh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương trong thời gian này.

Yên Bái đón công dân từ Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương Ảnh 1
Ảnh minh hoạ.

Để thuận lợi trong công tác quản lý, giám sát và thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Báiyêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố: Khẩn trương rà soát, nắm bắt thông tin về công dân của địa phương mình tại Hà Nội có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương trong thời gian này.

Người dânđăng ký danh sách với huyện (các huyện cung cấp danh sách cán bộ của địa phương kèm theo số điện thoại liên hệ để làm đầu mối liên hệ thông tin); đồng thời tích cực tuyên truyền để công dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không tự ý trở về địa phương trong thời gian này để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo số lượng công dân của địa phương mình tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh trước 16h ngày 24/7/2021 để tỉnh xem xét phương án bố trí, đưa đón cho phù hợp.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin mới nhất