Sắc màu Cuộc Sống

Y án ông Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù về tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

HĐXX phúc thẩm TAND TP.HCM đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 18 tháng tù đối với ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Sáng 6/11, TAND TP. HCM đã mở phiên phúc thẩm vụ án “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” theo đơn kháng cáo của ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng).

Theo đó, phiên xử phúc thẩm ông Linh vẫn được xử kín. Tòa phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ kháng cáo, y án sơ thẩm 18 tháng tù đối với bị cáo Linh. Thời hạn tù kể từ ngày bắt bị cáo thi hành án.

Bác kháng cáo, y án ông Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù về tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Ảnh:Tuổi Trẻ

Theo bản án sơ thẩm của TAND Quận 4, tối 1/4, ông Linh sau khi uống rượu bia cùng bạn bè và về chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4). Khi vào thang máy, ông Linh đã có hành vi ôm hôm cháu N.K.C. (8 tuổi).

Sau vụ việc, ban quản lý chung cư đã lập biên bản ghi nhận sự việc và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an quận 4 làm rõ.

Ngày 25/6, TAND quận 4 đã xét xử sơ thẩm lần 1 nhưng tòa trả hồ sơ, yêu cầu Viện KSND quận 4 giám định bổ sung về nội dung bàn tay trái của bị cáo Linh có phạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái hay không.

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị Viện KSND quận 4 tiếp tục truy tố ông Nguyễn Hữu Linh phạm tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Ngày 25/7, Viện KSND quận 4 ban hành cáo trạng, giữ nguyên quan điểm và tiếp tục đề nghị TAND quận 4 đưa bị cáo Linh ra xét xử sơ thẩm tội danh trên, với khung hình phạt từ 6 tháng - 3 năm tù.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vào ngày 23/8, TAND quận 4 đã tuyên bị cáo Linh 18 tháng tù giam về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Ngay sau đó, ông Linh đã nộp đơn kháng cáo kêu oan.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất