Sắc màu Cuộc Sống

Xuất hiện đàn khỉ hơn chục con quậy phá khu dân cư ở Sài Gòn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Đàn khỉ hơn chục con liên tục xuất hiện quậy phá, trộm đồ ăn khiến các hộ dân trên địa bàn khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM bất an.

Thời gian qua, nhiều hộ dân sống trên đường TX13 (khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) cảm thấy bất an khi đàn khỉ hơn chục con liên tục xuất hiện nghịch phá, trộm đồ ăn trong khu dân cư.

Xuất hiện đàn khỉ hơn chục con quậy phá khu dân cư ở Sài Gòn Ảnh 1
Khỉ trèo lên nóc nhà người dân. Ảnh: Đình Văn/VnExpress

Trao đổi với Zing, bà Nguyễn Thị Hoa (54 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân) cho biết, đàn khỉ thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối. Dù chưa xảy ra trường hợp khỉ tấn công nhưng người dân khu vực rất bất an. 

Khỉ thường tập trung thành đàn trên dưới 10 con vào khu dân cư. Chúng chạy nhảy trên mái nhà, canh người dân mở cửa là vào nhà trộm thức ăn. Đàn khỉ có 2 con lớn nặng khoảng 15kg và nhiều con nhỏ.

Cũng theo bà Hoa, người dân chỉ đứng xa xua đuổi chứ không dám lại gần vì sợ khỉ tấn công. 

Xuất hiện đàn khỉ hơn chục con quậy phá khu dân cư ở Sài Gòn Ảnh 2
Khỉ đu dây điện, hái cây trái của các hộ dân khiến nhiều người bất an. Ảnh: PLO

Bà Lê Thị Mỹ Liên (56 tuổi, ngụ tổ 12, khu phố 6) cho biết trên Tuổi Trẻ, đàn khỉ có khoảng 15 - 16 con, thường xuất hiện theo từng đợt, từng tốp 5 - 6 con. Chúng thường đu trên dây điện, hái cây trái của nhà người dân.

"Có khi đang ngủ, khỉ nhảy trên nóc nhà đùng đùng... Cách đây chưa lâu, một con khỉ bạo dạn cắn nát lỗ tai của một con chó của người dân khu này. Nhiều người lo lắng khỉ gây hại cho trẻ nhỏ nên tìm cách xua đuổi cũng như phản ánh sự việc đến khu phố", bà Liên nói.

Xuất hiện đàn khỉ hơn chục con quậy phá khu dân cư ở Sài Gòn Ảnh 3
Người dân đặt bẫy bắt khỉ trên mái nhà. Ảnh: Đình Văn/VnExpress

Trước tình trạng này, nhà bà Trịnh Thị Ngần (62 tuổi, ở gần văn phòng khu phố 6) có đặt một lồng bẫy khỉ có sẵn thức ăn trên mái nhà. Tuy nhiên, do có nhiều người qua lại nên khỉ chưa dính bẫy. "Ở đây người dân mong muốn bắt được những con khỉ này cho chúng khỏi quậy phá nữa", bà Ngần nói.

Còn ông Hùng (46 tuổi, ở tổ 12, khu phố 6) mất ăn mất ngủ vì đàn khỉ gần chục con nhảy trên nóc nhà. "Chưa hết, bồn chứa nước bị đàn khỉ xô lệch nên tôi phải bỏ tiền mướn thợ gia cố lại cho chắc", ông Hùng cho biết trên PLO.

Theo ông Hùng, trước đây có một gia đình nuôi khỉ đã để sổng 2 con, 1 đực, 1 cái. Theo thời gian, đàn khỉ sinh sôi và sống thành đàn tại khu vực nhiều cây cối ở bưng biền, kênh rạch thuộc khu vực tổ 16, khu phố 6, phường Thạnh Xuân. Thời gian gần đây, các lùm cây ven Rạch Sâu bị đốn hạ để làm bờ kè và đường đi, nơi sống của đàn khỉ thu hẹp và thiếu thức ăn nên chúng vào khu dân cư phá phách.

Xuất hiện đàn khỉ hơn chục con quậy phá khu dân cư ở Sài Gòn Ảnh 4
Đàn khỉ leo trèo ở khu dân cư khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những người dân khu vực cho biết, hộ không ghét bỏ đàn khỉ mà mong muốn cơ quan chức năng đưa chúng vào nơi có thiên nhiên hoang dã để sinh sống và không gây ảnh hưởng đến ai.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, đàn khỉ trên có đặc điểm của khỉ đuôi dài nằm trong phụ lục 2 thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Loài này có bản năng tự nhiên khi đói sẽ vào nhà dân trộm đồ ăn và tấn công người, nhất là trẻ em.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM khuyến cáo người dân không nên đến gần, không tự ý bắt giữ, kích động chúng mà cần báo ngay cho UBND phường để phối hợp giải quyết.. Đơn vị sẽ đi kiểm tra và phối hợp với UBND phường Thạnh Xuân đưa ra phương án xử lý đàn khỉ trong thời gian tới.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất